Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con đường hoàn lương của những sinh viên lầm lỗi

Thứ bảy, 21:33 04/09/2010 | Pháp luật

Trong lúc ngà ngà hơi men, thấy cô gái treo túi xách ở tay lái, Hải vượt lên, định giật túi trêu chọc, nhưng cô gái đã tri hô. Một lúc sau đôi tay cậu bị khóa chặt bởi chiếc còng số 8.

Nguyễn Viết Hải (trại giam số 1, Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội) chờ đón ngày được đặc xá đã lâu. Ngày nào cậu cũng mong mặt trời mọc, rồi lại ước ngày tàn thật nhanh.
 
Hải ước ao ngày ra trại được trở lại giảng đường. Ảnh: Hoàng Thùy.

Sinh năm 1982 ở vùng quê nghèo Hà Tĩnh, sau khi học xong Cao đẳng ở quê nhà, Hải ấp ủ học cao hơn để có cơ hội thăng tiến. Vậy là cậu lại miệt mài đèn sách và thi đỗ vào Đại học Xây dựng. Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, cậu đã học gần xong 4 năm trên giảng đường. Cả nhà vui mừng, cậu cũng hớn hở vì chỉ 5 tháng nữa thôi sẽ đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình và lo cho tương lai.

Mọi thứ sẽ diễn ra như dự kiến nếu như không có cái buổi chiều định mệnh ấy. Hải đang ở nhà thì bạn bè gọi đi uống rượu, cậu từ chối bởi "chiều nay phải đi đá bóng". Nhưng được bạn thuyết phục, cậu lại tự nhủ "uống vài chén cho vui rồi đi đá cũng không sao".
 
Sau khi chén tạc chén thù cùng lũ bạn, Hải dắt xe đi đến sân bóng. Trên đường, vì đã có hơi men nên Hải muốn làm một cái gì đó thật "bốc đồng". Thấy cô gái đi trước treo túi xách ở tay lái, Hải vượt lên, định giật túi trêu cô nhưng cô gái đã tri hô và ngay lập tức nhóm công an đang làm việc gần đó vào cuộc. Cánh tay Hải bị còng chặt sau đấy ít phút.

Bị khởi tố vì tội cướp giật tài sản, chịu mức án 36 tháng tù giam, Hải suy sụp nặng nề trong những ngày đầu vào trại. Hải tự trách mình đã không làm chủ được bản thân, đã hành động bồng bột mà không nghĩ đến hậu quả.

"Em chỉ còn 5 tháng nữa thôi là có được tấm bằng Đại học. Chỉ thương cho bố mẹ và anh trai hàng tháng vẫn phải bắt xe từ Hà Tĩnh ra thăm", Hải nghẹn ngào.

Được giảm án lần một vào Tết năm 2009, đợt 2/9 này, do cải tạo tốt và đã chấp hành án được hai năm, Hải được đặc xá trở lại cuộc sống đời thường. Thời gian ở trại đã giúp cậu chiêm nghiệm được nhiều điều.

"Ngày xưa mình vừa học vừa làm tại một công ty thiết kế xây dựng dân dụng, giờ ra trại với quá khứ lầm lỗi này không biết họ có nhận nữa không. Mình vẫn muốn được trở lại trường học, được làm công việc mình yêu thích. Nếu không được học chính quy mình sẽ học tại chức", Hải tâm sự.

Từng là một sinh viên giỏi của trường Học viện Tài chính, cô hoa khôi trong trại giam Xuân Phương không né ống kính phóng viên mà chỉ xin "đừng đăng tên em vì sợ sau này đi xin việc sẽ khó". Được đặc xá nhân dịp quốc khánh 2/9, cô tính sẽ lại xin đi làm kế toán bởi đó là chuyên ngành mà cô học trong trường, cũng là công việc mà cô từng làm trước khi vào trại.
 
Cô gái xinh đẹp vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý để trở lại cuộc sống đời thường.
Ảnh: Hoàng Thùy.
 
Cô xinh đẹp, dễ thương. Gương mặt tròn và trẻ so với tuổi 25. Tội danh của cô có lẽ ai nghe cũng phải giật mình: "tổ chức đánh bạc". Cô nói, mình đã đánh được 10 ngày, và chỉ một vài ngày nữa thôi sẽ có đủ tiền để trả nợ. Thế nhưng niềm tin vào vận may đen đỏ nhanh chóng lụi tắt. Cô bị bắt quả tang.

Vốn có thành tích khá trong học tập nên khi ra trường, cô đã được nhận vào làm tại một công ty gỗ với vai trò kế toán. Trong một lần đi nhận hàng, thấy việc buôn gỗ có lợi nhuận nên cô đã lấy danh nghĩa của công ty vay 400 triệu đồng mua về với số lượng lớn. Không may gỗ lại tụt giá, cô không biết xoay xở thế nào để trả nợ.

Trong lúc túng bẫn, nghe bạn bè rủ rê, cô về Từ Sơn, Bắc Ninh tổ chức chơi xóc đĩa. Chơi được 10 ngày, lãi được 200 triệu đồng. Cô tự nhủ "cố lên, chỉ còn 200 triệu đồng nữa thôi thì sẽ hết nợ". Thế nhưng, đến ngày thứ 11 thì cô bị bắt.

Mức án 36 tháng tù giam, lần một cô được giảm 6 tháng, lần này, được sự khoan hồng của nhà nước, cô được ra trước thời hạn thêm 1 tháng.

Cô gái nhan sắc tâm sự: "Mình vẫn chưa chuẩn bị được tâm lý khi ra ngoài người ta hỏi về quá khứ. Hy vọng, cộng đồng sẽ bỏ qua lỗi lầm quá khứ của mình, đón nhận mình để làm lại cuộc đời".
 
Theo VnExpress
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 7 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 22 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Lén lút bán thuốc lá điện tử cho học sinh, chủ cơ sở kinh doanh bị xử phạt và đình chỉ hoạt động

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi phát hiện lén lút bán thuốc lá điện tử cho nhiều học sinh, Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt số tiền hơn 15 triệu đồng và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở này.

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con: Cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nghi phạm vụ án đã bị cơ quan chức năng đã ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Lừa mua giúp giám đốc 1000 tấn than bùn, gã thanh niên chiếm đoạt nửa tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù chưa có nguồn than bùn 3A, nhưng do đang cần tiền để trả nợ nên Huy đã nảy sinh ý định lừa tiền của nạn nhân. Sau khi nhận 500 triệu đồng tiền đặt cọc mua than, đối tượng đã chiếm đoạt...

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P cuối): Căn lán bí ẩn giữa rừng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Thông tin về việc Sơn có tham gia một đường dây ma túy lớn đã khiến việc truy lùng tên tội phạm giết người này trở nên phức tạp hơn...

Top