Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con dâu tái giá có được hưởng thừa kế của bố mẹ chồng cũ?

Thứ bảy, 07:00 18/06/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Gần 5 năm trước, anh trai tôi qua đời do tai nạn giao thông. Thương cảnh con dâu còn trẻ nên bố mẹ tôi đã đồng ý cho chị dâu tái giá, còn con để ông bà nuôi. Đến thời điểm hiện tại, bố mẹ tôi đã mất, di sản để lại là một căn nhà 5 tầng trên phố Thái Hà (Hà Nội). Xin hỏi, chị dâu tôi có được hưởng tài sản thừa kế của bố mẹ tôi không?

Nguyễn Thị Hiền

(quận Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định Bộ luật Dân sự 2005 thì di sản do người chết để lại sẽ được phân chia theo nội dung định đoạt tại di chúc của người có di sản. Nếu không có di chúc, hoặc di chúc không hợp pháp thì sẽ chia di sản thừa kế theo pháp luật.

Câu hỏi của bạn không đề cập đến việc bố mẹ bạn có để lại di chúc hay không, nên có thể chia thành 2 trường hợp:

Trường hợp thứ nhất, bố mẹ bạn để lại di chúc hợp pháp và nội dung di chúc nêu rõ chị dâu bạn được hưởng phần thừa kế theo ý chí của bố mẹ bạn. Trong trường hợp này, chị dâu bạn sẽ được hưởng phần thừa kế theo nội dung của di chúc.

Trường hợp thứ hai, bố mẹ bạn không để lại di chúc, do vậy di sản thừa kế sẽ được chia theo pháp luật. Điểm a (Khoản 1, Điều 676 Bộ luật Dân sự 2005) quy định: “Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết”. Đối chiếu quy định pháp luật vào trường hợp của gia đình bạn thì chị dâu bạn không thuộc diện trong các hàng thừa kế. Do vậy, chị dâu bạn không được hưởng di sản thừa kế của bố mẹ bạn.

Ngoài ra, còn một tình tiết rất quan trọng mà bạn đã trình bày, đó là anh trai bạn đã chết do tai nạn giao thông trước khi bố mẹ bạn chết. Đối với trường hợp này, chị dâu bạn cũng không được hưởng phần di sản thừa kế của bố mẹ chồng từ anh trai bạn. Thay vào đó, con của anh trai bạn sẽ được hưởng phần di sản thừa kế của bố cháu, bởi lẽ: Điều 677 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về thừa kế thế vị như sau: “Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống”.

Luật gia Bùi Thị Hằng

(Đoàn Luật sư Hà Nội)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 50 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top