Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có vợ con, vẫn được cấp đăng ký kết hôn với người khác

Thứ hai, 10:28 03/08/2009 | Pháp luật

giadinh.net - Mặc dù đã có vợ con đề huề nhưng người đàn ông này bị vợ tố rằng anh ta vẫn được UBND xã Yên Sơn (Bắc Giang) cho phép kết hôn với một người phụ nữ khác và cấp giấy ĐKKH đàng hoàng...

Có vợ con, vẫn đăng ký kết hôn
 

Điều 147, Bộ Luật Hình sự quy định về “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng” đã nghiêm cấm hành vi này. Theo đó, người vi phạm Điều luật này sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, khung hình phạt cao nhất lên đến 3 năm tù giam.

Đơn của chị Nguyễn Thị Nga (SN 1963, trú tại xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) viết: "Năm 1981, tôi và anh Dũng kết hôn với nhau và sinh được 3 người con (1 trai, 2 gái). Do điều kiện công việc nên anh Dũng chủ yếu công tác ở Hà Nội. Tuy nhiên, trước thái độ bất thường của anh Dũng tôi đã tìm hiểu thì phát hiện anh có quan hệ bất chính với chị Nguyễn Thị D (SN 1972 ở xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).
 
Hiện anh Dũng và chị D. đã có 2 con chung với nhau. Thậm chí, anh Dũng đã được UBND xã Yên Sơn cấp giấy đăng ký kết hôn với chị D. mặc dù chúng tôi chưa hề được tòa phán xét cho ly hôn. Không chỉ có vậy, anh Dũng còn được Công an xã Yên Sơn làm thủ tục chuyển hộ khẩu về xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn) để chung sống với chị D.; Tôi đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng nhưng vụ việc vẫn dẫm chân tại chỗ".
 
Cũng theo chị Nga phản ánh, trong giấy đăng ký kết hôn mà UBND xã Yên Sơn cấp cho anh Dũng, chị D. ghi rất rõ là cấp theo số hộ khẩu 72 do CA xã Yên Sơn cấp năm 1997. Tuy nhiên, trên thực tế anh Dũng không có sổ hộ khẩu riêng và sổ hộ khẩu của gia đình cũng không phải là số 72. Như vậy, để hợp thức hoá các thủ tục cho anh Dũng, UBND xã Yên Sơn đã có dấu hiệu giả mạo hồ sơ, giấy tờ liên quan.
 
Có dấu hiệu vi phạm
 
Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Sử - Phó Trưởng Công an huyện Lục Nam cho biết: Hiện tại Công an huyện Lục Nam mới xác minh về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; nhập, chuyển hộ khẩu cho anh Dũng và đã phát hiện một số vi phạm. Công an huyện đã có công văn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý hành chính đối với anh Dũng.
 
Nếu sau khi bị xử lý hành chính, anh Dũng vẫn tiếp tục vi phạm thì cơ quan công an sẽ xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Liên quan đến dấu hiệu giả mạo hồ sơ của một số cán bộ UBND xã Yên Sơn, Công an huyện Lục Nam đã giao cho Đội CSĐT Tội phạm về TTXH xác minh.
 
Thượng tá Phạm Đình Độ - Trưởng Công an huyện Lục Nam thì cho rằng: “Quá trình xác minh, Công an huyện Lục Nam đã làm rõ; ông Nguyễn Công Dương (cán bộ tư pháp UBND xã Yên Sơn) đã vi phạm quy trình công tác, khi chưa đầy đủ hồ sơ đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh Dũng, ông Dương Văn Loan (Phó Chủ tịch UBND xã Yên Sơn) thiếu tinh thần trách nhiệm, không kiểm tra hồ sơ đã ký cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; ông Vũ Văn Cường (Trưởng Công an xã Yên Sơn) thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm quy trình công tác đã làm thủ tục nhập và chuyển hộ khẩu cho anh Nguyễn Tiến Dũng”.
 
Được biết, những cán bộ vi phạm hiện vẫn chưa bị xử lý. Đề nghị UBND huyện Lục Nam kiên quyết xử lý những cán bộ sai phạm liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh Dũng.
       
Minh Hằng 
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Trong 'cơn sốt' vàng, hai chị em mua vàng giả mang đi lừa được hơn 500 triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng rồi lợi dụng sự quen biết đem cầm cố cho nạn nhân chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Lái ô tô đâm vào 2 người bạn để trả thù do thua đánh bạc

Pháp luật - 9 giờ trước

Sau khi thua đánh bạc, Trường lái xe Fortuner tông vào nhóm người đang đi xe máy khiến 2 nạn nhân nhập viện.

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Vấn đề pháp lý vụ 7 công nhân tử vong thương tâm bên trong nhà máy xi măng ở Yên Bái

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, chiếc máy nghiền xi măng số 3 bên trong nhà máy của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái bất ngờ hoạt động, vĩnh viễn cướp đi sinh mạng của 7 công nhân và khiến 3 người khác bị thương.

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Toà tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ nữ sinh giao gà

Pháp luật - 20 giờ trước

Tòa phúc thẩm tuyên y án đối với bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao già bị s.á.t h.ạ.i dù trong phần xét hỏi 3 t.ử t.ù thay đổi lời khai, nói không mua bán m.a t.ú.y với bà Hiền.

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Bức xúc vì bị đánh sau cuộc nhậu, người đàn ông chém vợ 'hờ' tử vong

Pháp luật - 22 giờ trước

Bức xúc vì bị RCom H Miên dùng thắt lưng đánh vào đầu chảy máu sau cuộc nhậu, Rơ Ô Thiên (Gia Lai) đã cầm dao rựa chém vợ 'hờ', khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng tại Phú Thọ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Giữa trưa 22/4, Minh đã dùng dùi cui điện xông vào một tiệm vàng tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để cướp tài sản.

Top