Hà Nội
23°C / 22-25°C

Có nên giảm án tử hình đối với tướng cướp chặt tay để con có cha?

Thứ ba, 15:16 15/04/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Lá thư xin giảm án tử hình cho Hồ Duy Trúc được nạn nhân là Thuý viết gửi Chủ tịch nước thời gian gần đây đã khiến dư luận dậy sóng. Tử hình hay tha tôi chết giờ không phải là mối quan tâm riêng của gia đình và người thân Trúc nữa. Câu thăm dò sau đây cho thấy độc giả đã rất thương cảm, tuy nhiên quan điểm cần nghiêm khắc với tội ác của Trúc gây ra vẫn chiếm phần đa số.

Hơn một tuần sau khi Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên y án tử hình đối với Hồ Duy Trúc, kẻ cầm đầu băng cướp chặt tay mình để cướp chiếc SH, nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã làm đơn gửi Chủ tịch nước xin tha tội chết cho tướng cướp trẻ. Tuy nhiên, đơn này không được xem xét là tình tiết giảm nhẹ tội cho bị cáo vì bị cho là quá hạn.

Cảm động trước tấm lòng độ lượng của chị Thúy, vợ chưa cưới của Hồ Duy Trúc là chị Nguyễn Thu Hằng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Thúy. Hằng hy vọng, nhờ lá đơn của chị Thúy, Trúc sẽ có cơ hội và “hy vọng anh Trúc sẽ còn con đường sống để trở về với mẹ con em!”
 
Có nên giảm án tử hình đối với tướng cướp chặt tay để con có cha? 1

Trước tình huống trên Báo điện tử Giadinh.net.vn đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ độc giả. Qua thăm dò, chúng tôi được biết có tới 77% ý kiến cho rằng cần y án tử hình để giữ gìn kỷ cương phép nước vì hành vi của Trúc là quá dã man và phi nhân tính. 

Đại diện cho luồng ý kiến trên, bạn đọc Kevin SaiGon đã phân tích một cách rất sắc bén:

Xin các bạn nên đặt lòng nhân đạo vào đúng người, đúng chỗ, tôi không nghĩ tha tội chết cho tướng cướp Trúc là hết chuyện. Tha tội cho hắn để làm lại cuộc đời và nuôi vợ con ư? Người thất học như Trúc chừng nào mới nuôi được vợ, được con? Vừa thất học lại vừa nghèo, thì trong đầu chỉ nghĩ đến… đi ăn cướp hay trộm cắp thôi. Nói chung thất học thường không biết suy nghĩ lợi hại trước sau, còn nghèo thì lại bần cùng sinh đạo tặc, điều này được ông cha ta đúc kết từ xưa rồi.

Tôi xin nêu ra những lý do không thể tha thứ cho tên cướp này

- Cách hành xử trong lúc cướp quá dã man, mang tính chất quá côn đồ và có khả năng làm chết người nếu không có người đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Chẳng hạn như chặt tay nạn nhân, để nạn nhân không có khả năng kháng cự, mất máu, và không còn có khả năng tự cứu mình.

- Từ hồi bị bắt đến giờ, Trúc chỉ biết lo trốn chay tử hình để cứu mạng sống của mình mà không biết nghĩ đến hoàn cảnh éo le của nạn nhân Thúy. Cả gia đình Trúc đều như thế, mà còn hăm dọa đến mạng sống của nạn nhân nữa. Gia đình Trúc nên nhớ rằng Trúc bị bắt và bị kết tội là do luật pháp đã ban hành cho tất cả mọi công dân, chứ không phải là cho nạn nhân Thúy đề ra. Họ nên thương lấy nạn nhân hơn là thương chính tên Trúc mới đúng. Nói chung, Trúc và tất cả những người trong gia đình Trúc chỉ biết tìm cách chạy tội cho Trúc thôi, còn nạn nhân Thúy kia, cuộc sống bị đảo lộn như thế nào thì mặc kệ, không cần quan tâm.

Nói chung mọi việc để pháp luật lo, chúng ta không rành luật, không hiểu rõ hư thật bên trong như thế nào thì chúng ta hãy đứng xem thôi. Hãy chờ xem luật pháp xử tên tội đồ Trúc này như thế nào trong những ngày tới...”

Ngoài ý kiến cương quyết y án tử hình với Trúc, có tới 14% ý kiến cho rằng nên tha tội tử hình vì Trúc đã biết hối lỗi, hơn nữa lại còn cha, mẹ già và con nhỏ. Đồng ý kiến này, bạn đọc Lang Tu cho rằng: “Tội Trúc gây án chưa làm chết ai, chính nạn nhân nặng nhất của Trúc cũng cảm thấy cần cho Trúc một cơ hội mà sao nhiều người cứ hùa nhau lên án nặng nề thế… Hãy cứ nhìn đi đứa bé vô tội kia, người vợ trẻ vẫn một lòng với Trúc, và nạn nhân vẫn một mực xin giảm án cho Trúc thì hẳn nhiên người thanh niên trẻ này chắc vẫn còn có gì đó để người ta muốn cho thêm một cơ hội để được làm lại.

Tôi cũng tin chắc rằng nếu được giảm án, Trúc sẽ sống tốt hơn với những người xung quanh, những tấm lòng vị tha sẽ biến cải chàng thanh niên này. Những giọt nước mắt của Trúc vẫn cho thấy sự lương thiện vẫn còn đấy... Cầu mong Chủ Tịch Nước sẽ giảm án cho Trúc, chứ không nhất thiết ai cũng cứ tử hình đi là xong.”

Thương cảm cho hoàn cảnh éo le, 5% ý kiến độc giả đã động lòng xin tha tội chết cho Trúc. Thẩn thiết nhất là đọc giả Sao Mai: “Vì còn một đứa trẻ cần cha, cần người nuôi dưỡng... tại sao không thể cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời và chuộc lỗi với những người đã bị hại!?”

Không những quan tâm đến mạng sống của Trúc, đứng ở góc độ là một phụ nữ, một người mẹ, người vợ trẻ còn cả một tương lai phía trước, bạn đọc HT Nga đã gửi gắm những lời rất chân thành tới Hằng – vợ chưa cưới của Trúc như sau: “Em Hằng này cám ơn chị Thuý và thay mặt tên tội phạm kia xin lỗi các nạn nhân là đủ rồi. Không nên nói về chuyện tương lai của em bé, không nên cố gắng tìm cách khai sinh cho bé có tên cha, làm như vậy là thiển cận, nông cạn… Đời em và cháu bé còn dài, đừng nên nói trước điều gì. Đừng vì sự quan tâm của dư luận mà phát ngôn để sau này mang tiếng thất hứa. Em còn trẻ và đẹp nữa. Chẳng ai khen một cô gái như em khép tương lai của mình lại để quyết gắn cuộc sống của minh với một tên tử tù, tội phạm khét tiếng.
 
Kết quả khảo sát trên Giadinh.net.vn
(Từ ngày 9-15/4/2014)
 
77% ý kiến cho rằng hành vi quá dã man, phải tử hình để giữ gìn kỷ cương phép nước;
 
14% ý kiến cho rằng nên tha tội tử hình vì còn có cha, mẹ già  và con nhỏ;
 
5% ý kiến cho rằng nên tha tội tử hình vì nạn nhân đã có đơn xin tha.

Minh Hương

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 8 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 9 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 11 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 11 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top