Cô giáo bị chồng đánh bầm dập, chấn thương nặng
Theo các bác sĩ, cô Lan bị chấn thương phần mềm khá nặng, bầm dập vùng mặt, thái dương, hai mắt đều sưng tím.
Ngày 11.7, một cô giáo mầm non gửi đơn tố cáo chồng hành hung dã man chỉ vì ghen vô cớ.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khỏe, Phó trưởng công an thị trấn Tiểu Cần (H.Tiểu Cần, Trà Vinh), xác nhận nạn nhân của vụ bạo hành là cô Nguyễn Thị Mỹ Lan (32 tuổi, ngụ khóm 1, thị trấn Tiểu Cần), giáo viên mầm non ở thị trấn. Người hành hung là Phạm Công Thắng (đang công tác tại Ban Chỉ huy quân sự H.Tiểu Cần).
Theo tường trình của cô Lan, khoảng 20 giờ ngày 30/6, sau khi đi nhậu về, Thắng bất ngờ khóa trái cửa rồi đánh vợ. Nghe tiếng la của chị Lan, người dân xung quanh qua can ngăn nhưng Thắng không mở cửa mà càng đánh vợ dã man hơn. Chỉ đến khi người ở đơn vị của Thắng đang công tác tới phá cửa, cô Lan mới được giải cứu. Chị N., một người chứng kiến sự việc, cho biết: “Lúc phá cửa ra thì mọi người thấy Thắng ngồi lên mình cô Lan, hai chân đạp lên hai cánh tay và dùng tay táng liên tiếp vào đầu vợ. Người cô Lan bê bết máu”. Sau khi được giải cứu, cô Lan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Tiểu Cần.
Theo ông Khỏe, nguyên nhân ban đầu dẫn đến hành động bạo hành của Thắng là do ghen tuông. Ông Khỏe nói: “Hiện công an thị trấn chưa xử lý vụ việc vì chờ đơn vị nơi Thắng công tác xử lý trước. Nếu xử lý không thích đáng, cô Lan có yêu cầu, công an thị trấn sẽ trực tiếp xử lý”.
Theo cô Lan, ngoài đi dạy mầm non, cô còn làm thêm tiếp thị bán bảo hiểm, công việc thường phải tiếp xúc với nhiều người nên chồng cô hay ghen. Đây là lần thứ 5 cô Lan bị chồng bạo hành. Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Tiểu Cần, ngày 6/7, cô Lan chuyển qua Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ để tiếp tục điều trị. Theo các bác sĩ, cô Lan bị chấn thương phần mềm khá nặng, bầm dập vùng mặt, thái dương, hai mắt đều sưng tím.
Theo Thanh niên
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 1 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 3 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 3 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 3 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 18 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.