Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái tâm thần sinh con, gia đình “tố” do cụ ông xâm hại

Thứ sáu, 11:14 26/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Báo GĐ&XH nhận được đơn tố cáo của ông Chương Quý Bình (SN 1954, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh con gái bị một người trú cùng địa phương xâm hại dẫn đến sinh con, hiện nay người này đã bỏ đi khỏi địa phương.

 

Nạn nhân H đã sinh con và rất lúng túng trong việc chăm sóc. Ảnh: X.T
Nạn nhân H đã sinh con và rất lúng túng trong việc chăm sóc. Ảnh: X.T

 

Lời kể của nạn nhân

Theo đơn tố cáo của ông Chương Quý Bình, ông có con gái là chị Chương Thị H (SN 1986, bị bệnh tâm thần từ nhỏ). Vợ mất sớm, ông Bình đi làm bảo vệ cả ngày nên hàng ngày chỉ có chị H lẩn thẩn trông nhà. Thấy con ốm đau, ông Bình đã đưa chị H đi khám và phát hiện con đã có thai gần 20 tuần tuổi. Khi mọi người gặng hỏi, chị H tỏ ra sợ sệt không dám nói thủ phạm. Nhưng khi người dì qua nhà tỉ tê, chị H mới thú nhận cái thai trong bụng là do ông PVL (trú cùng địa phương) gây ra.

Chị H kể lại, đầu năm 2014, ông L nhờ chị H sang nhà rửa bát hộ. Khi chị H đến nơi, ông L nói chị lên tầng 3 dọn phòng. Trong lúc đang dọn dẹp, chị H bất ngờ nhìn thấy ông L không mặc quần áo từ dưới tầng đi lên. Sau đó, ông L khóa trái cửa phòng, đè chị H xuống sàn nhà và thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, ông L đe dọa chị H không được nói chuyện này với bất cứ ai. Hoảng sợ, chị H không dám kể lại chuyện cho người thân. Nhiều lần sau đó, mỗi khi phát hiện chị H ở nhà một mình, ông L lại gọi chị sang nhà mình để làm chuyện ấy.

Ông Phạm Như Sở (cậu chị H) cho hay, trước khi sự việc xảy ra, gia đình ông Bình và gia đình ông L có mối quan hệ khá gần gũi. Có lẽ, nhiều lần sang chơi, thấy chị H ở nhà một mình, ông L đã nổi dục vọng. “Phát hiện H bụng to bất thường, thỉnh thoảng lại lên cơn đau, buồn nôn, gia đình chỉ nghĩ cháu bị đau ốm bình thường. Tuy nhiên, nhiều ngày liên tục theo dõi, những biểu hiện của H rất giống người đang mang bầu nên gia đình đã đưa vào bệnh viện kiểm tra. Các bác sĩ kết luận H đã mang bầu gần 20 tuần tuổi”, ông Sở nói.

Theo ông Sở, khi nghe chị H nói bị ông L từng nhiều lần xâm hại, gia đình vô cùng bức xúc, viết đơn tố cáo gửi tới cơ quan công an. Đại diện cơ quan công an đã trao đổi với gia đình là đợi khi chị H sinh con sẽ lấy mẫu đi giám định ADN nhằm xác định chính xác thủ phạm. Hiện chị H đã sinh một cháu gái. Gia đình đã thông báo cơ quan công an đến lấy mẫu mang đi giám định ADN.

Ông L đột nhiên “biến mất”

Giữa năm 2014, sau khi phát hiện chị H mang bầu, gia đình ông L bất ngờ thông báo bán nhà. Cùng thời điểm này, vợ chồng ông L bảo với hàng xóm là vào miền Nam du lịch khoảng 2 tháng, nhưng hiện chưa về. “Vợ chồng ông L ở đâu chúng tôi không biết nữa. Gia đình chúng tôi đã cố gắng liên hệ nhưng bất lực”, ông Sở cho biết.

Cũng theo ông Sở, thời điểm vụ việc mới vỡ lỡ, gia đình đã bảo chị H gọi điện cho ông L nói chuyện tìm cách giải quyết. Có một lần ông L nhấc máy, nhưng khi chị H chuyển điện thoại cho ông Sở nói chuyện thì đầu dây bên kia ngắt kết nối. Người thân chị H đã nhiều lần nhắn tin vào số máy của vợ ông L với nội dung: “Chắc bác cũng biết chuyện của ông L với cháu H rồi. Từ đầu năm 2014 đến nay, bác L đã ngủ với cháu H nhiều lần, cháu đã khai với cả gia đình nhà tôi. Hiện cháu H sắp sinh, bác về nhà ngay để giải quyết”. Tuy nhiên, gia đình chị H đã không nhận được hồi âm.

Bà Trịnh Thị Nga, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết, địa phương cũng nắm được tình hình vụ việc nhưng mọi việc phải chờ ông L về mới làm sáng tỏ. “Cơ quan công an đang chờ cháu bé khỏe mạnh để lấy mẫu ADN đi giám định”, bà Nga thông tin.

Gia đình chị H cho biết, do thần kinh không ổn định nên sau khi sinh con, chị H không biết chăm sóc thế nào. Nhiều lúc cháu bé đói sữa đòi bú, chị H nhất quyết không cho. Gia đình rất mong công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

Mai Huyền – Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 20 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 20 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top