Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện về những cô gái tự bán mình vào chốn lầu xanh

Thứ tư, 08:35 23/07/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Thời gian gần đây, trên địa bàn các tỉnh biên giới phía Bắc, không ít cô gái vì thiếu tiền ăn chơi nên sẵn sàng bán mình vào chốn lầu xanh, rồi tìm cách trốn thoát để chia chác lợi nhuận.

Tự giăng bẫy hại mình

Trung tá Lê Văn Hòa, cán bộ Cục trinh sát thuộc Bộ tư lệnh Biên Phòng cho biết: “Trên địa bàn cửa khẩu Hà Khẩu - Lào Cai, có khoảng 300 cô gái Việt Nam “hành nghề mại dâm” ở bên kia biên giới. Trong số đó, không ít người sau khi “tích luỹ kinh nghiệm” đã trở lại quê nhà tìm cách lừa đảo bạn bè, người thân... bán qua biên giới. Khi không tìm được “nguồn hàng”, các cô chuyển địa bàn rồi cùng những “đồng đảng” tự tổ chức bán mình cho các chủ chứa, hoặc vờ làm vợ người nước ngoài lấy tiền. Một thời gian ngắn sau, sẽ được đồng bọn tìm cách giải cứu về Việt Nam và họ chia nhau tiền bán mình”.

Đầu năm 2007, Nguyễn Thị Loan (SN 1967), quê ở xã Thân Thuộc, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến đồn biên phòng tố cáo mình bị lừa bán. Năm 2004 nghe lời rủ rê của Nguyễn Thị Thịnh (người cùng quê), Loan bỏ lại người chồng ốm yếu và 4 đứa con nhỏ dại lên biên giới làm nghề cửu vạn.

Loan được Thịnh dẫn đến gặp vợ chồng Nguyễn Văn H, trú tại thành phố Lào Cai. Tại đây, vợ chồng H thuyết phục Loan và Thịnh trở thành nạn nhân, để chúng vờ bán cho người nước ngoài, sau đó vài ngày sẽ giải cứu về. Khoản lợi nhuận chừng 12 triệu đồng, sẽ được chia 3, Loan  và Thịnh sẽ được hưởng mỗi người 4 triệu.

Nhưng mọi việc không đơn giản như Loan nghĩ. Sau khi bị bán làm vợ cho những người đàn ông già nua, xấu xí nơi đất khách, Loan chờ mãi mà không thấy đồng bọn đến cứu. Ở đó, cô phải làm việc như những kẻ bị lưu đày. Nhớ chồng, nhớ con, từng đêm cô chỉ biết khóc thầm... Cho đến khi Loan mang thai và sinh cho người chồng già được 1 cậu con trai, mới được chồng thả lỏng và ngụ ý muốn đuổi cô về Việt Nam.

Về đến nơi, cô đến tìm đến vợ chồng H đòi chia tiền bán mình từ 3 năm trước, thì vợ chồng hắn trở mặt, coi như không quen biết. Không tang chứng, vật chứng để buộc tội kẻ đã lừa bán mình, Loan đành nuốt cay đắng trở lại quê nhà với đàn con thơ và 2 bàn tay trắng ở tuổi 40.

Cô vợ một giờ

Trung tá Vũ Quang Vịnh, Trưởng Đồn Biên phòng Phố Bảng, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết: “Tháng 9/2006, đơn vị nhận được tin báo có một nhóm đối tượng là người nước ngoài, vượt biên trái phép đến xóm Sán Chồ, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, đòi bắt người”.

Qua xác minh làm rõ, trước đó khoảng 2 tháng, cô Cháng Thị Chín ở địa chỉ trên, đi chợ Mã Púng (ở bên kia biên giới) tự rao bán mình với giá khoảng 16 triệu đồng. Nếu người đàn ông nào giao đủ số tiền đó cho gia đình Chín, cô sẽ theo về làm vợ.

Phiên chợ sau, Chín lại đi chợ Mã Púng cùng mẹ đẻ là chị Duyên Thị Huệ (SN 1964). Tại đây, mẹ con chị Huệ đã nhận 16 triệu đồng của một người đàn ông nước ngoài chưa từng gặp mặt tên là Lý Chính Chánh. Sau đó, chị Huệ tự tay viết giấy “hôn thú”, rồi giao con gái cho Chánh. Trên đường về nhà chồng, Chín đã lợi dụng sơ hở để trốn thoát. Cay cú vì đã bị lừa, Chánh đã thuê người điều tra tung tích “cô vợ một giờ” này. Hai tháng sau, Chánh “kéo quân” sang Phố Là bắt Chín phải về làm vợ anh ta.

Tại Đồn Biên phòng Phố Bảng, Chánh đưa ra tờ “giấy hôn thú” do mẹ con Chín viết tay, nhận tiền có sự chứng kiến của người làm mối... Tuy nhiên, tờ giấy và yêu cầu của Chánh đòi “bắt” Chín không được chấp nhận. Mẹ con Chín buộc phải hoàn lại số tiền 16 triệu đồng đã nhận của Chánh...

T. Hoài - V. Hòa

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 3 giờ trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Top