Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện tình, tiền của đôi tình nhân trong trại giam

Thứ tư, 07:41 02/03/2011 | Pháp luật

Có thể nói, cái tên "siêu lừa" Mai Quý Thọ đã đi vào sổ sách trong thế giới tội phạm lừa đảo Việt Nam.

Bị cách li khỏi xã hội, Mai Quý Thọ vẫn tỏ thái độ một người lịch lãm, đòi hỏi và bắt bẻ lý lẽ... Còn người tình Kiều Trinh của Thọ thì chỉ sợ nhan sắc bị tàn phai theo thời gian, năm tháng.

Có thể nói, cái tên "siêu lừa" Mai Quý Thọ đã đi vào sổ sách trong thế giới tội phạm lừa đảo Việt Nam.

Theo hồ sơ của các cơ quan tố tụng ở Gia Lai, gã đàn ông ở tuổi 40, có ngoại hình khá cao ráo và đẹp trai này đã từ "hai bàn tay trắng" nhưng lừa vay được hàng trăm tỷ đồng của một "trùm" cho vay nặng lãi ở Gia Lai, đó là Phan Thị Hồng (năm nay 44 tuổi) trú ở 40-Lê Hồng Phong, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Vụ án này đã tạm khép lại ở vòng xét xử phúc thẩm với mức án bị cáo Mai Quý Thọ (40 tuổi) và Phạm Thị Én (42 tuổi) tù chung thân; Mai Diêu Kiều Trinh (33 tuổi) 14 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"…
 

Mai Quý Thọ và Kiều Trinh.

Một ngày cuối tháng 2/2011, tôi gặp Mai Quý Thọ ở phân trại K1, thuộc Trại giam Gia Trung, Bộ Công an đóng ở Mang Yang, Gia Lai, sau giờ đi lao động cải tạo về. Gần 2 năm ở trại nhưng vẻ bề ngoài của Thọ vẫn to cao, nước da đen ngăm, chắc chắn, mập mạp và đặc biệt là cách ăn nói vẫn đầy lý lẽ của một kẻ phách lối. Trước khi trò chuyện với tôi, Thọ vẫn tỏ thái độ một người lịch lãm, đòi hỏi và bắt bẻ lý lẽ...

Khi tôi nêu ra những vấn đề mà cơ quan chức năng kết luận Mai Quý Thọ đã lợi dụng các mối quan hệ quen biết, từ ngày 19/3/2007 đến ngày 4/6/2008, Mai Quý Thọ đã viết giấy vay của Phan Thị Hồng 69 lần, tổng cộng 211,436 tỷ đồng. Sau đó Phạm Thị Én và Mai Quý Thọ sử dụng nguồn tiền vay này trả lãi và một phần gốc cho Phan Thị Hồng tổng số tiền 135,656 tỷ đồng (trong đó tiền gốc 103,800 tỷ đồng, lãi 31,856 tỷ đồng), còn lại 75,280 tỷ đồng Phạm Thị Én và Mai Quý Thọ chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Mai Quý Thọ cho rằng, vấn đề này không đúng vì Thọ có giấy tờ chứng minh rằng Thọ không nợ Phan Thị Hồng mà ngược lại Hồng còn nợ Thọ 2 triệu USD. "Vấn đề này tôi đã đưa chứng cứ ra chứng minh trước tòa nhưng không được chấp nhận"-Thọ nói.

Thọ cũng cho rằng việc để Phan Thị Hồng được tự do ở ngoài đến giờ, còn bắt Thọ vào tù vì nợ tiền của Hồng là chuyện không bình thường. Tôi đặt câu hỏi tại sao Thọ không nợ tiền mà bỏ trốn? Thọ trả lời rằng: "Tôi không nợ tiền của Hồng nhưng có nợ tiền của một số người ở bên ngoài vì cá độ bóng đá nên sợ bỏ trốn".

Mai Quý Thọ còn thề thốt sống chết trước mặt tôi và cán bộ quản giáo rằng, bản thân anh ta không có nợ tiền của Hồng và có giấy tờ chứng cứ thể hiện rõ ràng bên ngoài, đang nhờ chị gái giữ giúp, Thọ sẽ sớm nhờ chị gái đưa chuyện này ra trước công lý…

Ở Trại giam K2 - Trại giam Gia Trung, Mai Diêu Kiều Trinh kể rằng mình được đưa vào đội văn nghệ của phân trại nên đã tham gia luyện tập được khá nhiều bài hát. Ở bên ngoài khi đang làm giám đốc doanh nghiệp tư nhân và người tình của Mai Quý Thọ được chiều chuộng hết mình. Bây giờ ở trại, Kiều Trinh rất sợ nhan sắc bị tàn phai theo thời gian, năm tháng.

Kiều Trinh kể rằng cô gặp Mai Quý Thọ lần đầu tiên ở một quán cà phê tại Kon Tum vào năm 2003 với cả nhóm bạn bè nhưng sau đó thấy thích tính cách anh ấy và yêu từ lúc nào không biết. Thọ biết Kiều Trinh là con gái của một doanh nghiệp xây dựng nên tìm số điện thoại liên lạc đòi gặp. Lúc đầu Trinh không chịu gặp một mình mà phải có bạn bè cùng đi cà phê. Sau đó một thời gian quen biết, Kiều Trinh thấy tính cách của Mai Quý Thọ rất đáng nể, tốt với mọi người, biết quan tâm đến người khác nên đã yêu.

Khi biết tin Mai Quý Thọ đã là người có vợ, con ở Đà Nẵng nên lúc đầu bố mẹ của Kiều Trinh ngăn cản nhưng sau đó vì thấy thương con gái nên cũng chiều theo. Chuyện tình của Kiều Trinh và Mai Quý Thọ cũng kéo dài hơn 5 năm, hai bên đã xin phép gia đình dự kiến cuối năm 2008 sẽ cưới nhau, nhưng chưa kịp thì đã bị bắt đúng dịp Valentine (Ngày lễ tình yêu 14/2/2008). Khi ấy Mai Quý Thọ và Kiều Trinh dắt nhau đi trốn ở khu vực biên giới Campuchia với Tây Ninh.

Kiều Trinh cho biết, việc đứng ra ký giấy nhận nợ cho Mai Quý Thọ là cũng vì tình yêu. Lúc ấy thấy Thọ khó khăn nên muốn ký giúp giấy xác nhận trả nợ để kéo dài thời gian trả nợ cho Thọ chứ không nghĩ phải bị liên lụy vào tù.
 
Theo Công an nhân dân
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 18 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top