Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chửi nhau qua mạng, chém nhau ngoài đời

Thứ sáu, 11:34 11/01/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 10/1, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Tuấn Tài (trú tại Hai Bà Trưng) về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Tuấn (là chú của Tài) cũng về hành vi trên.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào tối 6/1 tại ngõ 29 đê Trần Khát Chân, thuộc phường Thanh Lương (Hai Bà Trưng). Vào thời điểm trên, Phan Thanh Thủy (SN 1992, trú tại ngõ 184 đê Trần Khát Chân) và Tài vào mạng Internet. Trong quá trình “tán gẫu” trên mạng, Thủy và nick name là Hoàng Minh (tên thật là Vũ Hữu Tuyền, SN 1983, quê Lý Nhân, Hà Nam) đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chửi nhau qua mạng. Chưa “thỏa” cơn tức, Thủy còn gọi điện thoại cho Tuyền chửi tiếp. Thấy vậy, Tài cũng tham gia chửi nhau và hẹn gặp Tuyền ở quán nước trên đê Trần Khát Chân để nói chuyện. Sau khi hẹn xong với Tuyền, Tài nói lại với chú của mình là Tuấn. Nghe vậy, Tuấn đi cùng Tài đến đê Trần Khát Chân để tìm Tuyền.

Biết chuyện Tài, Tuấn đi tìm Tuyền, Đinh Ngọc Trung (SN 1981, trú tại ngõ 184 đê Trần Khát Chân) thông báo cho Tuyền biết, đồng thời Trung chủ động gọi điện cho Tài thách đố và hẹn gặp ở ngõ 29 đê Trần Khát Chân. Nhóm của Tài khi đến điểm hẹn đã mang theo một chai xăng, một con đao và một khẩu súng bắn điện. Lúc đến nơi, nhóm của Tài thấy nhóm Trung nên đã bật lửa đốt và ném 2 chai xăng về phía đối thủ, nhưng không trúng ai. Thậy vậy, cả hai nhóm đã xông vào nhau để “loạn đả”. Trong lúc đánh nhau, 2 người trong nhóm của Tuyền là Nguyễn Trọng Thanh (SN 1990, trú tại ngõ 184 đê Trần Khát Chân) và Đinh Ngọc Trung bị Tài đâm trúng đầu, cổ. Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng cùng với Công an phường Thanh Nhàn đã lập tức có mặt tại hiện trường. Tại đây, cơ quan công an đã thu giữ một số hung khí.

Ngay sau đó, Tài đã đến Công an phường Thanh Lương đầu thú. Hiện Công an Hai Bà Trưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng của các đối tượng còn lại.        
 
Thanh Sơn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top