Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ vũ trường New Century kêu oan

Thứ tư, 09:59 23/04/2008 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi được tại ngoại, ông chủ vũ trường New Century - Nguyễn Đại Dương liên tục gửi đơn tới lãnh đạo Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và một số cơ quan khác để kêu oan.

>> Đột kích vũ trường New Century 

Trong khi đó, Viện KSNDTC đã  trả lại hồ sơ cho Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (C17) yêu cầu điều tra bổ sung, bởi nhiều bị can chưa được đối chất, lập luận của cơ quan điều tra (CQĐT) còn thiếu cơ sở, khiến vụ án này càng thêm sức nóng.

Ngày 21/11/2007, Cục C17 có Kết luận điều tra số 11/KLĐT/C17(P6) đề nghị Viện KSNDTC truy tố Nguyễn Đại Dương với tội danh: “Chứa chấp sử dụng trái phép ma tuý”. Cùng bị đề nghị truy tố với Nguyễn Đại Dương còn có 8 bị can khác với các tội danh: “Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý”; “Mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý” và “Kinh doanh trái phép” tại vũ trường New Century.

CQĐT cho rằng, Dương đã chỉ đạo nhân viên mở nhạc kích động ngoài luồng với âm thanh cực lớn, ánh sáng mờ ảo, thỏa mãn nhu cầu của dân lắc. Vũ trường chỉ kiểm tra khách, nếu bắt được quả tang thì mới lập biên bản, còn những người có biểu hiện sử dụng ma tuý nhưng không bắt được quả tang và không quậy phá gì thì không lập biên bản.

Luật sư bảo vệ cho Dương - Nguyễn Minh Tâm (Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, lập luận trên của CQĐT không thuyết phục. Ông này cho biết, thiết bị âm thanh tại vũ trường được lắp đặt từ năm 1999, đến nay chưa thay đổi. Hơn nữa New Century được cấp giấy phép là vũ trường disco, vì vậy phải sử dụng âm thanh ánh sáng như vậy. Hơn nữa thiết bị âm thanh, ánh sáng của vũ trường đã được cấp phép hoạt động. Bên cạnh đó, theo kết luận giám định số 13 (ngày 22/6/2007) về các đĩa CD và VCD của vũ trường có nêu: “Tất cả đều thuộc loại sao chép lưu hành, không thuộc loại bị dán nhãn kiểm soát của Bộ Văn hoá Thông tin. Không có đĩa hình đồi trụy”.

Vẫn theo ông Tâm thì CQĐT chưa chứng minh được động cơ, mục đính của Dương khi thực hiện hành vi chứa chấp hoặc Dương có ý thức mong muốn hoặc bỏ mặc cho khách sử dụng ma tuý. Chứng minh điều này,  ông Tâm đưa ra là trước đó bảo vệ vũ trường từng bắt tới 56 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý (trong số những người bị bắt, có cả người quen của Dương); nhân viên vũ trường đã được tặng giấy khen.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, Nguyễn Đại Dương nêu: “Do có nhiều công việc làm ăn khác nên tôi rất ít khi đến số 10 Tràng Thi mà chủ yếu điều hành qua điện thoại. Ngày 28/4 tôi đến New vào khoảng 22h để kiểm tra, điều hành nhân viên. Đến 1h đêm, lực lượng của Cục C17 và các đơn vị khác ập vào. Họ dẫn tôi ra xe đặc chủng đưa về trụ sở C17 tại quận Thanh Xuân. Tôi là người bị áp giải đầu tiên ra khỏi vũ trường và không được chứng kiến việc cơ quan chức năng khám xét, lập biên bản cũng như việc thực hiện các thủ tục tố tụng khác. Điều này không đúng với quy định của pháp luật. Ngày hôm sau, các Điều tra viên mới đưa tôi quay trở lại hiện trường để ký vào các biên bản. CQĐT đã niêm phong một máy tính lưu giữ toàn bộ các hình ảnh do camera giám sát vũ trường ghi lại. Đây là những hình ảnh chân thực nhất về toàn bộ diễn biến của cuộc vây bắt. Tôi đã nhiều lần đề nghị được xem lại những đoạn camera ghi lại nhưng bị từ chối”. 

Việc triệt phá các tụ điểm ăn chơi sa đoạ, dính dáng đến ma tuý là điều hết sức cần thiết để làm trong sạch môi trường sống của chúng ta. Tuy nhiên, nó cần được diễn ra đúng theo trình tự của pháp luật để tránh những dư luận không tốt. Dư luận đang nóng lòng chờ xem vụ việc này sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào.

Nhóm PVPL

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top