Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tiệm vàng bỏ trốn, nhiều người “tan cửa nát nhà”

Thứ sáu, 09:25 22/07/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Dùng tiền vay mượn để xây nhà, mua ô tô nhằm đánh bóng hình ảnh, Đỗ Thị Thủy (SN 1977, chủ tiệm vàng Tuấn Thủy) nhanh chóng lấy được niềm tin của nhiều người. Bằng thủ đoạn tinh vi, Thủy đã đứng ra vay tiền những người quen biết rồi hứa trả lãi suất cao. Cuối năm 2015, Thủy tuyên bố vỡ nợ, bỏ trốn khỏi nơi cư trú khiến nhiều gia đình lâm cảnh “tan cửa nát nhà”.

Nhiều người dân lâm vào tình cảnh khốn cùng vì bị Thủy lừa tiền. Ảnh: Xuân Thắng
Nhiều người dân lâm vào tình cảnh khốn cùng vì bị Thủy lừa tiền. Ảnh: Xuân Thắng

Đánh bóng hình ảnh để tạo niềm tin

Cái tin Đỗ Thị Thủy (chủ tiệm vàng Tuấn Thủy, thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh) vỡ nợ, bỏ trốn khỏi địa phương, khiến nhiều gia đình bỗng chốc lâm vào tình cảnh khốn cùng. Anh Phạm Công Minh (SN 1974, ở thị trấn Thứa) cho biết, gia đình anh và Thủy vốn là hàng xóm, đồng thời là bạn làm ăn lâu năm, quan hệ thân thiết. Với lý do cần vốn để mở rộng kinh doanh, đầu năm 2015, Thủy đến gặp vợ chồng anh Minh để hỏi vay tiền. Khi đó Thủy buông nhiều lời nói ngon ngọt và hứa rằng vay sẽ trả với lãi suất cao. Vì tin tưởng nhau nên vợ chồng anh Minh không mảy may nghi ngờ, lấy tiền đưa cho Thủy (lần đầu vào ngày 19/1/2015: Số tiền 300 triệu đồng).

Đúng như lời hứa khi vay, Thủy trả lãi rất đúng hẹn. Khi đã chiếm trọn niềm tin của vợ chồng anh Minh, Thủy tiếp tục vay tiền nhiều lần sau đó. Tổng số tiền mà chủ hụi này vay của gia đình anh Minh lên tới con số 2,6 tỉ đồng. Cuối năm 2015, vợ chồng anh Minh tá hỏa khi biết được thông tin Thủy tuyên bố vỡ nợ. Vì nghĩ chỗ bạn bè quen biết nên mấy tháng đầu, vợ chồng anh Minh vẫn muốn nói chuyện tình cảm với Thủy, mong lấy lại được phần nào số tiền mình đã cho vay. Tuy nhiên, đầu năm 2016, vợ chồng Thủy bất ngờ trốn khỏi địa phương. Quá bức xúc, anh Minh đã gửi đơn tới Công an huyện Lương Tài để tố cáo về hành vi lừa đảo của Thủy.

Không chỉ lừa tiền của bạn bè làm ăn, Thủy còn dùng thủ đoạn với cả người thân trong nhà. Đấy là trường hợp của bà Đỗ Thị Vinh (SN 1957, cô họ của Thủy). Nói trong nước mắt, bà Vinh cho biết, hoàn cảnh gia đình bà khá khó khăn. Cách đây 5 năm, vì mắc chứng bệnh hiểm nghèo, chồng bà đã qua đời. Mọi gánh nặng kinh tế trong nhà cũng như việc nuôi dạy 3 người con đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của bà Vinh. Đầu năm 2015, người con trai thứ hai của bà đang làm việc trên Hà Nội có ý định mua đất. Khi đó, bà Vinh quyết định bán một phần đất của cha ông để lại ở quê được 500 triệu đồng. Cộng thêm việc cô con gái của bà đi xuất khẩu lao động gửi về nước được 200 triệu đồng. Ngoài ra, bà Vinh vay thêm ngân hàng số tiền 500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mang tiền lên Hà Nội với mục đích mua đất cho con, phía bán lại bất ngờ thay đổi ý định. Trở về quê nhà trong tâm trạng buồn bã, bà Vinh tâm sự với họ hàng.

Biết chuyện bà Vinh đang có trong tay số tiền lớn, Thủy đã mò tới tỉ tê để vay mượn. Do có quan hệ họ hàng, mặt khác cho Thủy vay sẽ có lãi suất cao hơn ngân hàng nên bà Vinh đồng ý. Những tháng đầu vay mượn, Thủy đều trả lãi cho cô họ của mình khá đều đặn. Cho tới cuối năm 2015, Thủy tuyên bố vỡ nợ. Tin cô cháu họ bỏ trốn khỏi địa phương, khiến bà Vinh gần như ngã quỵ.

Hiện tại, bà Vinh đang đứng trước nguy cơ mất trắng toàn bộ số tiền đã cho Thủy vay. Nhưng chua xót hơn, khi hàng tháng người đàn bà tội nghiệp này vẫn phải cõng trên lưng tiền lãi của 500 triệu đồng đã vay ngân hàng trước đó. Bà Vinh mếu máo: “Giờ đây tôi chẳng biết làm gì cả. Chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm minh hành vi lừa đảo của Thủy nhằm lấy lại niềm tin cho người dân”.

Đang hoàn tất quá trình điều tra

Tiệm vàng Tuấn Thủy giờ đã đóng cửa, vợ chồng Thủy cũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Tiệm vàng Tuấn Thủy giờ đã đóng cửa, vợ chồng Thủy cũng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin mà người dân cung cấp thêm, trước khi thông báo vỡ nợ, gia đình Thủy có cuộc sống khá xa hoa với tiệm vàng Tuấn Thủy, nằm ngay thị trấn Thứa. Để đánh bóng thêm hình ảnh của mình, Thủy đổi xe ô tô liên tục, xây nhà cao cửa rộng, sử dụng nhiều đồ đạc đắt tiền. Thủy không ngừng khoe mẽ về những khối tài sản kếch xù bên ngoài, cũng như tiềm lực kinh tế vững chắc. Vì choáng ngợp trước vẻ bề ngoài hào nhoáng đó của Thủy khiến nhiều người dân đã dễ dàng sập bẫy.

Hiện rất nhiều người dân lâm vào cảnh sống khốn cùng, mang trên vai món nợ khổng lồ. Tuy nhiên, điều mà người dân bức xúc là đến nay, các cơ quan chức năng của địa phương chưa có động thái phong tỏa tài sản của Thủy nhằm ngăn chặn không cho đối tượng này tẩu tán. Thậm chí, gần 4 tháng trôi qua, nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận về dấu hiệu phạm tội của Thủy khiến nhiều người dân lo ngại, bức xúc.

Liên quan tới vụ việc trên, trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Công Khôi, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận đơn trình báo cùng những tài liệu liên quan do người dân cung cấp về vụ việc trên. Cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra, xác minh, làm rõ. Bên cạnh đó, cơ quan công an đã thông tin tới VKSND tỉnh Bắc Ninh để lắng nghe quan điểm giải quyết vụ việc. Kết quả thế nào, cơ quan công an sẽ có trách nhiệm thông báo lại cho các bị hại được biết. Tới thời điểm hiện tại, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang thực hiện những công việc cuối cùng trước khi đưa ra kết luận.

Luật sư Lê Văn Khương (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết: “Xét về mặt khách quan, hành vi của Thủy thực hiện theo các bước: Thủy lấy tiền của người dân thông qua các hợp đồng vay mượn. Sau khi có được tài sản, Thủy không thực hiện như đúng cam kết, sử dụng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Như vậy, hành vi của Thủy đã cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự”.

Xuân Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top