Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ tịch HĐND huyện báo cáo không trung thực

Thứ sáu, 11:28 19/06/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Việc ông Lê Thanh Khuyên, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên, Hà Nội ký thông báo kết quả giám sát việc sử dụng đất của Hạt 5 (thuộc Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 236), quốc lộ 1A tại 2 xã Phúc Tiến và Đại Xuyên gửi Thường trực HĐND TP Hà Nội với nhiều nội dung sai lệch sự thật đã gây bức xúc trong dư luận.

Dân lấn chiếm chính quyền bất lực

Ngày 27/10/1994, UBND tỉnh Hà Tây có Quyết định số 493-QĐ/UB giao 2.240m² mặt hồ thuộc địa phận 2 xã Đại Xuyên, Phúc Tiến cho Hạt 5 xây dựng trụ sở, kho bãi để vật tư, xe máy phục vụ thi công QL 1A. Sau khi được giao, đơn vị này đã tiến hành thực hiện đền bù thông qua hội nghị của huyện và 2 xã theo biên bản thoả thuận của UBND huyện Phú Xuyên ngày 5/11/1994.
 
Sau đó, Hạt 5 đã san lấp mặt bằng diện tích đất được giao nhưng gặp rất nhiều khó khăn do một số hộ dân xã Phúc Tiến cản trở. Những người này còn ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép trên phần đất Hạt 5 được giao. Đến nay, đã hơn 10 năm, nhiều lần Hạt 5 gửi công văn tới UBND xã Đại Xuyên, Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên đề nghị cưỡng chế các hộ lấn chiếm nhưng không thành.
 

Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tuân, Hạt phó Hạt 5 khẳng định là nội dung thông báo đã bị làm sai lệch.

 
xã Đại Xuyên cũng đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ dân này, nhưng sự việc sau đó vẫn không được giải quyết. Năm 2004, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức cưỡng chế với đầy đủ các ban, ngành tham dự, nhưng các hộ dân lấn chiếm không những không chịu di chuyển mà còn ngang nhiên ngăn cản không cho phương tiện của Hạt 5 tiến hành san lấp mặt bằng, hành hung cả cán bộ tham gia cưỡng chế. Do không có được mặt bằng, từ đó đến nay Hạt 5 đã phải đi thuê đất để xây dựng bến bãi tập kết vật liệu phục vụ thi công QL 1A.
 
Có dấu hiệu không minh bạch
 
Vừa qua, Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất của Hạt 5. Sau đó, ông Lê Thanh Khuyên, Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Huyện uỷ Phú Xuyên ký Thông báo số 21 TB/TTHĐ về “Kết quả giám sát tại xã Phúc Tiến và Đại Xuyên, Hạt 5 QL 1A sử dụng đất thuê” gửi Thường trực HĐND TP Hà Nội cho rằng, ông Nguyễn Văn Tuân, Hạt phó Hạt 5 đồng ý giao trả lại diện tích đất trên cho địa phương quản lý vì không có nhu cầu sử dụng.
 
Thông báo này cũng cho rằng: “UBND xã Đại Xuyên cũng nhất trí với nội dung trên”. Trên cơ sở đó, thông báo này đề nghị UBND huyện thu hồi lại diện tích đất trên.
 
Về nội dung thông báo của HĐND huyện Phú Xuyên, ông Nguyễn Văn Tuân, Hạt phó Hạt 5 cho rằng không trung thực. Ngày 3/6/2009 ông Tuân đã có đơn kiến nghị gửi Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện Phú Xuyên khẳng định nội dung thông báo này không đúng với ý kiến của ông. “Tôi không được nghe và ký biên bản, sự thật đã bị làm sai lệch. Tôi sẵn sàng đứng ra đối chứng việc này”- ông Tuân khẳng định.
 
Không chỉ có Hạt 5, về nội dung thông báo của Thường trực HĐND huyện Phú Xuyên do ông Lê Thanh Khuyên ký cũng vấp phải sự phản đối của UBND xã Đại Xuyên. Ngày 28/5, UBND xã Đại Xuyên có văn bản số 31 khẳng định phần đất mà Hạt 5 được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao sử dụng bị người dân tái lấn chiếm.
 
Chính quyền đã nhiều lần ra quân cưỡng chế nhưng không cải thiện được tình hình. Như vậy, Hạt 5 vẫn không có đất để sử dụng chứ không phải là không có nhu cầu như thông báo của HĐND huyện đã nêu.
 
Bản chất sự việc này đã thay đổi khi trong quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (cũ) ghi rõ là giao diện tích đất trên cho Hạt 5. Nhưng trong thông báo do ông Lê Thanh Khuyên, Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên ký gửi Thường trực HĐND TP Hà Nội lại biến tấu thành “đất thuê”.          
 
Hà Thiều
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 24 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 57 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 1 ngày trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Top