Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chú loạn luân hại đời 3 cháu gái

Thứ năm, 07:21 12/09/2013 | Pháp luật

Được cha mẹ các cháu nhờ trông giúp, Pháp nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm với cả 3 chị em gái. Trong đó, bé nhỏ nhất mới 8 tuổi.

Ngày 10/9, TAND thành phố Vinh (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử và tuyên án Phạm Văn Pháp (sinh năm 1988, ở Thanh Chương, Nghệ An) 15 năm tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em và bồi thường 80 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân bị hại.

Phạm Văn Pháp sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương. Nghỉ học sớm, Pháp cưới vợ rồi lần lượt sinh hai đứa con. Ở vùng đất chiêm trũng, quanh năm ngập lụt, Pháp không có nghề nghiệp ổn định ngoài mấy khoảng ruộng và ít sào đất bãi. Vì thế, khi hai đứa con nhỏ lần lượt chào đời, gia cảnh Pháp càng khó khăn, túng quẫn.

Chú loạn luân hại đời 3 cháu gái 1
Phạm Văn Pháp lĩnh án 15 năm tù giam.

Ở cách nhà Pháp không xa là gia đình anh Quân chị Hồng cũng nghèo túng không kém. Anh Quân là anh em con chú con bác với Pháp, từ lâu nay, họ vẫn coi nhau như ruột thịt. Anh Quân có 3 đứa con, bé lớn năm nay 13 tuổi, bé nhỏ năm nay mới 8 tuổi. Mỗi khi đi làm rẫy xa, cả hai vợ chồng đều để các con ở nhà một mình, thỉnh thoảng có nhờ Pháp qua trông coi, chăm sóc nếu cần thiết.

Vào một ngày cuối năm 2012, hai vợ chồng anh Quân đi làm rẫy ở xã Thanh An, ba cháu bé ở nhà. Pháp biết vậy nên nửa đêm mò vào, giở trò đồi bại với bé gái đầu, khi đó bé mới hơn 11 tuổi. Thấy việc hiếp dâm các cháu của mình có vẻ dễ dàng, không ai phát hiện vì bố mẹ đi vắng nên Giáp “ăn quen bén mùi”, ba ngày sau, hắn lại mò sang nhà các cháu bé để tiếp tục giở trò.

Sự việc diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng vì bố mẹ đi vắng, các bé sợ hãi nên không dám nói với ai. Hằng đêm, trước mỗi lần đi ngủ, bé gái lớn tuổi nhất đều chốt cửa trong thật kỹ nhưng Pháp vẫn trèo qua xà nhà để mò vào…

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian từ tháng 12/2012 đến đầu năm nay, Pháp đã 5 lần mò vào nhà và giở trò đồi bại với các cháu của mình khi bố mẹ chúng đi vắng. Trong suốt quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chờ ngày ra tòa, vợ của Pháp bế con nhỏ đi khắp làng, vay mượn được 30 triệu đồng để đền bù cho gia đình người bị hại.

Chú loạn luân hại đời 3 cháu gái 2
Trong suốt phiên xét xử, 3 cháu bé đều cúi xuống bàn, không dám ngước lên nhìn
 kẻ hãm hại mình đang đứng trước mặt.

Ngày phiên tòa diễn ra, vợ chồng anh Quân đưa 3 bé gái xuống dự phiên tòa với nhiều nỗi niềm khó tả. Một mặt chị không muốn các con mình phải gặp lại kẻ đã nhiều lần gây họa nhưng đồng thời cũng mong con gái mình sẽ quên đi chuyện đau buồn để tiếp tục đến trường.

Trong suốt thời gian xét xử diễn ra, người mẹ và 3 cô con gái cúi mặt xuống bàn và không cầm được nước mắt khi nghe đại diện viện kiểm sát đọc cáo trạng cũng như nghe các câu trả lời của Pháp đối với hội đồng xét xử. Một mặt, Phạm Văn Pháp thừa nhận hành vi đồi bại của mình nhưng khi có cơ hội, hắn tìm cách cự cãi.

Khi gia đình tố cáo thêm hành vi dâm ô trẻ em, hắn đã cho rằng mình chỉ “va chạm” với các cháu vào ban đêm chứ không có ý đồ gì khác. Câu trả lời của Pháp khiến cả hội trường bật cười và bị hội đồng xét xử phản bác. Sau khi Pháp cho rằng mình chỉ 3 lần gây tội với cháu bé thì hội đồng xét xử đã công bố lời khai của Pháp, khẳng định hắn ta đã 5 lần thực hiện hành vi đồi bại trong đó có 4 lần thành công. Trước những lý lẽ và chứng cứ thuyết phục, cuối cùng Pháp phải cúi đầu nhận tội.

Theo Báo Nghệ An

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top