Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chủ đầu tư Cocobay bị khởi kiện vì nhận tiền nhưng không bàn giao nhà

Thứ hai, 16:13 26/08/2019 | Pháp luật

Ngày 5/9 tới, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) sẽ mở phiên xét xử vụ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô (nay là Tập đoàn Empire), chủ đầu tư dự án nhà ở cao cấp Cocobay (Đà Nẵng) bị kiện vì thu tiền mà không bàn giao nhà cho khách hàng.

Phóng viên Thời đại Plus nhận được phản ánh của anh Bùi Trung Kiên (Ba Đình- Hà Nội) tố Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô nhiều lần chậm trễ bàn giao nhà ở tại khu CoCo Skyline Resort thuộc phân khu nghỉ dưỡng cao cấp The Empire phía tây đường Trường Sa (Tổ hợp Du lịch và Giải trí Cocobay Đà Nẵng).

Theo phản ánh của anh Kiên, anh và Công ty Thành Đô có ký hợp đồng mua bán căn hộ dự kiến bàn giao vào ngày 31/3/2018. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất thanh toán theo hợp đồng, chủ đầu tư không tiến hành bàn giao nhà ở như dự kiến.

Sau nhiều lần gửi đơn khiếu nại, Thành Đô đưa ra văn bản số 261/2018/CV-PTGĐ/TĐ ngày 19/7/2018 trả lời anh Kiên về việc chậm tiến độ bàn giao. Công ty Thành Đô thừa nhận do một số nguyên nhân khách quan khiến tiến độ bị chậm. Bên cạnh đó, Thành Đô hứa hẹn sẽ bàn giao căn hộ trước ngày 30/9/2018.

Chủ đầu tư Cocobay bị khởi kiện vì nhận tiền nhưng không bàn giao nhà - Ảnh 1.

Thành Đô, chủ đầu tư của dự án đình đám Cocobay đình đám bị kiện vì thất hứa với người dân.

Thế nhưng, tới mốc 30/9/2018 chủ đầu tư vẫn không thể bàn giao nhà. Ngày 3/10/2018, chủ đầu tư lại tiếp tục gửi tới anh Kiên văn bản số 413/2018/CV/TĐ với nội dung "Thông báo về thời gian bàn giao Căn hộ tại Dự án Coco Skyline Resort".

Thành Đô lại một lần nữa xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc bàn giao nhà với lý do khách quan như bão, lũ lụt… và một lý do nữa liên quan đến việc thay đổi thiết kế, nội thất, cảnh quan của đơn vị xây dựng mới hợp tác cùng Cocobay. Đáng chú ý, chủ đầu tư tiếp tục đưa ra thông báo sẽ bàn giao nhà trước ngày 30/4/2019, tức chậm hơn một năm so với dự kiến ban đầu trong hợp đồng và 7 tháng so với lần hứa hẹn trong văn bản số 261.

Anh Kiên cho biết, sau khi không thể bàn giao đúng tiến độ, nhiều lần anh tới trụ sở của Thành Đô làm việc để đòi bồi thường theo đúng hợp đồng, tuy nhiên không có kết quả.

Chủ đầu tư Cocobay bị khởi kiện vì nhận tiền nhưng không bàn giao nhà - Ảnh 2.

TAND quận Đống Đa đã quyết định mở phiên tòa xét xử vụ công ty Thành Đô bị kiện do vi phạm hợp đồng mua bán căn hộ.

Bức xúc, ngày 03/12/2018, anh Kiên đã làm đơn tố cáo chủ đầu tư Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô làm chậm tiến độ đồng thời yêu cầu bồi thường lại giá trị của căn hộ. Tuy nhiên, tại buổi hòa giải ngày 22/1/2019 tại Tòa án nhân dân quận Đống Đa, Công ty Thành Đô đã không có mặt.

Ngày 15/8/2019, TAND quận Đống Đa đã chính thức tiếp nhận hồ sơ vụ việc đồng thời triệu tập chủ đầu tư vào ngày 5/9/2019 có mặt để tham gia phiên toà trong vụ án tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ giữa anh Kiên và Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô.

Thành Đô và khu dự án Cocobay từng "nổi như cồn" nhiều năm trước với các quảng cáo hoành tráng trong giờ vàng trên VTV. Theo phản ánh của anh Kiên, mới đây, bà Cao Minh Trúc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Empire xuất hiện trong đêm chung kết hoa hậu thế giới Việt Nam được tổ chức tại Cocobay Đà Nẵng.

Chủ đầu tư Cocobay bị khởi kiện vì nhận tiền nhưng không bàn giao nhà - Ảnh 3.

Dự án Cocobay từng "nổi như cồn" nhiều năm trước với các quảng cáo hoành tráng trong giờ vàng trên VTV.


Liên quan đến các thông tin nêu trên, Thời đại Plus đã liên hệ với bà Trúc nhưng bà Trúc từ chối cung cấp thông tin. Cùng đó, bộ phận truyền thông của Thành Đô - Tập đoàn Empire cũng từ chối đề nghị làm việc.

Thời đại Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Theo Thoidaiplus/GiadinhNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 8 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 10 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 10 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top