Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng suýt chết vì vợ bỗng dưng… “tốt bụng”

Chủ nhật, 07:42 28/12/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Liên tiếp trong thời gian gần đây, dư luận bàng hoàng trước những âm mưu hãm hại, đầu độc mà nạn nhân và thủ phạm đều là những người thân trong gia đình.

Anh Toàn đang dần hồi phục sau lần thập tử nhất sinh.

Anh Toàn đang dần hồi phục sau lần thập tử nhất sinh.

Chồng chẳng bệnh tật gì, Phạm Thị Ngọc (44 tuổi) vẫn chủ động đi tìm thầy lang cắt thuốc cho chồng. Ngọc nói là thuốc bổ, có tác dụng chống mỏi lưng và tê nhức chân tay. Cứ 3 ngày, Ngọc lại sắc cho chồng uống một lần.

Như thường lệ, tối 9/8, anh Toàn uống ly thuốc vợ để sẵn, uống xong lập tức nôn ói, sùi bọt mép. Lúc đó Ngọc không quan tâm chăm sóc chồng mà bỏ sang phòng khác. Sáng ra, Ngọc đem số thuốc còn lại trong ly đổ ra gốc cây sau vườn rồi chạy quanh làng rêu rao rằng, chồng mình làm mướn, không được người ta trả tiền nên buồn và uống thuốc cỏ tự tử. Trong lúc đó ở nhà, người thân gia đình chồng tới đưa anh Toàn đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, phát hiện trong người bệnh nhân có độc tố thuốc diệt cỏ, các bác sĩ khuyên người nhà nên báo công an, làm sáng tỏ vụ việc.

Qua khám xét, công an thu được một vỏ chai thuốc cỏ. Tại cơ quan công an, Ngọc đã đầu thú và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngọc cho biết: “Do nợ nần vì bài bạc và số đề, sợ chồng biết chuyện sẽ rầy la nên mới pha thuốc độc vào ly thuốc để uống, chưa kịp uống thì chồng mình đã uống nhầm”.

Sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Nghi phạm Cao Xuân Quát. Ảnh ANTĐ

Nghi phạm Cao Xuân Quát. Ảnh ANTĐ

Khoảng 15h ngày 19/12, giữa chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trang (24 tuổi) có xảy ra cãi vã với chồng là anh Cao Xuân Quát (24 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tới chiều tối cùng ngày, người nhà bàng hoàng phát hiện chị Trang tử vong trong nhà với chiếc ghế gỗ dính đầy máu bên cạnh. Cao Xuân Quát thời điểm đó không xuất hiện tại nhà.

Được biết vợ chồng Quát mới lấy nhau chưa được lâu, hiện đã có con nhỏ khoảng 13 tháng tuổi. Quát vừa tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin của 1 trường đại học tại Hà Nội, trong khi đó chị Trang đang theo học chuyên ngành kế toán.

Mới đây trên trang mạng xã hội xuất hiện 1 facebook với tên Quát Quằn Quại, người được cho chính là nghi phạm Cao Xuân Quát trần tình về vụ án mạng với nội dung: “Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến lúc tự tay giết chính người vợ, người mà thực sự là mình yêu thương nhất, người mà yêu thương, chăm sóc mình nhất. Ngoài bố mẹ ra thì còn ai đối xử với mình như thế nữa??? Bên tai lúc nào cũng nghĩ đến cái tiếng chát chứa đấy. Không hiểu tại sao lại làm như thế nữa. Vợ ơi…vợ ơi…chồng xin lỗi”.

Sau khi tự thú xong, Quát Quằn Quại còn tỏ rõ sẽ có ý định tự sát để chuộc lại tội ác mà mình đã gây ra.

Chị Hiền thuật lại khoảnh khắc bị chồng tương lai gây án

Chị Hiền thuật lại khoảnh khắc bị chồng tương lai gây án

Sáng 30/11 là Chủ nhật, chị Trần Thị Hiền (23 tuổi, Thừa Thiên Huế) được nghỉ làm nên quyết định đi mua sắm. Như thường lệ, ngày cuối tuần là ngày gặp nhau nên chồng sắp cưới của Hiền là Nguyễn Minh Tuấn (24 tuổi - ngụ cùng xã) gọi điện. Được biết Hiền đi mua sắm một mình, Tuấn hờn giận, điện yêu cầu “về gấp”. Nghe lời chồng chưa cưới, cô gái dù chưa mua được thứ gì cũng lên xe trở về.

Đến khoảng 11h, gặp nhau, Tuấn gửi xe mình tại nhà người quen để chở Hiền đi. Giữa đường, Tuấn buông ra những lời ghen tuông bóng gió, hai bên cự cãi, Tuấn rú ga lên khu rừng cách nhà cô gái khoảng 3km. Tưởng chồng chưa cưới đưa đến nơi thanh vắng để 2 đứa tâm sự. Không ngờ, Tuấn dừng xe, bóp cổ và tuyên bố: “Xong chuyện này tau sẽ uống thuốc độc tự tử”.

Mặc cho nạn nhân van xin, phản kháng, Tuấn vẫn siết tay đến lúc Hiền ngất đi. Khi tỉnh dậy, Hiền không còn thấy xe máy, điện thoại. 5 phân vàng đeo ở tay và 1, 4 triệu đồng định đi mua sắm cũng mất luôn.

Hiền đã may mắn thoát chết, cô gắng gượng đi bộ ra đường đi nhờ về nhà Tuấn báo tin cho cha mẹ chồng tương lai biết chuyện, ngăn chặn kẻo Tuấn đi tự tử.

Người dân đã trình báo sự việc lên chính quyền. 8h tối cùng ngày, Tuấn đã tới công an để đầu thú.

MH (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 13 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top