Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chị họ Phan Sào Nam nhiều lần khóc khi nói về em, 'ông trùm' cờ bạc liên tục xúc động

Cuối phiên xử ngày thứ 5, bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ Phan Sào Nam) được gọi lên bục khai báo. Nữ bị cáo tỏ rõ vẻ mệt mỏi, nhiều lần khóc khi nói về mối quan hệ giữa mình và "ông trùm cờ bạc".

Chiều 16/11, ngày làm việc thứ 5 phiên xử ông Phan Văn Vĩnh và đồng phạm, TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn với nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian giúp đường dây đánh bạc nghìn tỷ do "2 ông trùm" Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương vận hành thanh toán, hợp thức tiền bất chính.

Phan Sào Nam lần đầu bị xét hỏi, chỉ nói 60 giây

14h30: Là người thứ 4 đứng lên bục khai báo trong phiên xét xử chiều, bị cáo Huỳnh Trọng Văn (SN 1982, trú tại quận Tân Bình, TP HCM) khai với HĐXX, trước khi làm việc với Phan Sào Nam, hai người có quen biết nhau trong những buổi hội thảo về game online.

Do quen nhau từ trước đó nên 2015, Nam đặt vấn đề thuê máy chủ và chạy đường truyền đối với Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (ODS) do Văn làm giám đốc. Sau khi thống nhất, hai bên ký hợp đồng thuê máy chủ và chạy đường truyền.

Văn khai trước HĐXX: Thực tế, Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (ODS) đã dựng tổng cộng 85 máy chủ đối với Công ty Nam Việt, với công ty VTC online là 8 máy chủ.

Sau đó, Công ty ODS đã nâng khống hoá đơn từ 85 máy lên thành 235 máy đối với Công ty Nam Việt, nâng Công ty VTC từ 8 lên 32 máy chủ. Giá trị hợp đồng từ đó nâng khống lên gấp 10 lần. Văn khai bản thân không được trích lại % lợi nhuận nào từ việc nâng khống hoá đơn.

Phía Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (ODS) được hưởng lợi hơn 7 tỷ tiền trái phép.


Bị cáo Phan Sào Nam và Huỳnh Trọng Văn. Ảnh: Xuân Hoàng.

Bị cáo Phan Sào Nam và Huỳnh Trọng Văn. Ảnh: Xuân Hoàng.

"Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã nhiều lần xin cơ quan này xem xét việc công ty của bị cáo duy trì hệ thống máy chủ. Số tiền thực chất công ty ODS được hưởng lợi là 116 triệu. Bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét lại số tiền được hưởng lợi...", Văn khai.

Tiếp đến, đại diện viện kiểm sát hỏi bị cáo Huỳnh Trọng Văn về việc Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (ODS) cung cấp số địa chỉ IP cho công ty VTC và công ty Nam Việt thế nào?

Văn nói chỉ nhớ một dãy số IP 125.253.118.0 nhưng không chính xác và một dải IP khác.

Đại diện VKS hỏi: Trên máy chủ hoàn toàn không có kết nối với hai dải IP này?

Văn khai, trong thoả thuận ban đầu giữa bị cáo với Phan Sào Nam, Văn sẽ dựng máy chủ, còn Nam sử dụng hay không bị cáo không biết.

Luật sư Phan Đức Linh (người bào chữa cho bị cáo) hỏi bị cáo Văn: Người thân hoặc bản thân có những thành tích gì, được tặng thưởng huân huy chương không?

Văn khai trong thời gian lập Công ty cổ phần dịch vụ dữ liệu trực tuyến (ODS) khoảng 10 năm nay, bản thân đã nhiều lần giúp sức các đơn vị công an như C50... trong việc điều tra, phá nhiều án lớn.

Bản thân bị cáo đã nhận được giấy khen của C50 Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống bị cáo đã làm thất lạc các giấy khen này. Hiện bị cáo đã nhờ bộ phận văn thư của C50 xem xét, trích lục lại các giấy khen này cho bị cáo.

Ngoài ra trong quá trình hoạt động, bị cáo cũng thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện và đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen - Văn trình bày.

14h55: Sau khi bị cáo Văn khai, HĐXX đã yêu cầu bị cáo Phan Sào Nam lên bục để đối chất.

Bị cáo Phan Sào Nam xác nhận, những nội dung liên quan đến việc bị cáo và bị cáo Văn bán hóa đơn là đúng.

Bị cáo Nam cho rằng, trong lời khai của bị cáo Văn có chi tiết là công ty ODS có bàn giao hệ thống máy chủ, đường truyền cho 2 công ty nhưng bị cáo không nhớ rõ nên không ý kiến.

Sau khi xác nhận thêm một số lời khai của bị cáo Văn là đúng, bị cáo Nam được HĐXX cho về chỗ.

Bị cáo, chị họ Phan Sào Nam khóc, 'ông trùm' cờ bạc xúc động

16h: Bị cáo Vũ Bích Thủy, SN 1972 (chị họ Phan Sào Nam) được gọi lên bục khai báo. Thủy tỏ rõ mệt mỏi trong lúc khai báo về mối quan hệ giữa mình và Phan Sào Nam.


Bị cáo Thủy và Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bị cáo Thủy và Nam. Ảnh: Tiến Tuấn.

Bị cáo Kim Thanh Thủy (nhân viên công ty Nam Việt) cho biết, cổng game Rikvip và rik.club là cổng có nhiều trò chơi trực tuyến.

Về việc xây dựng phần mềm, bị cáo Thủy khai do Công ty Nam Việt, nhân viên tham gia xây dựng, trong đó có bị cáo. Game rikvip/rikclub có khoảng 40-50 trò chơi. Với 2 cổng game này việc lập trình thu tiền người chơi với trò "tài xỉu" thu 2% với người thắng, các game khác từ 1-2 %.

Bị cáo Thủy khai, các chính sách, thiết lập liên quan, bị cáo làm theo chỉ đạo của Hoàng Thành Trung (hiện đang bỏ trốn). Thời điểm đó, Trung yêu cầu Thủy lập một nhóm chat Facebook kín chỉ có các đại lý được xem. Trong nhóm này, bị cáo Thủy sẽ thay Trung đăng tải các thông tin liên quan đến game rikvip/vipclub để các đại lý nắm và thảo luận.

Cuối phiên xử ngày thứ 5, bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ Phan Sào Nam) được gọi lên bục khai báo. Nữ bị cáo tỏ rõ vẻ mệt mỏi, nhiều lần khóc khi nói về mối quan hệ giữa mình và "ông trùm cờ bạc".

Tiếp sau đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Văn có hỏi Thủy việc trong quá trình làm việc với Hoàng Thành Trung, có bao nghe thấy Trung bàn bạc việc cố gắng làm sao khống chế tài khoản dưới 2 triệu để tránh mắc tội đánh bạc? Hay khống chế bị cáo dưới 18 tuổi không?

Bị cáo Thủy trả lời không biết và tự nhận thấy hành vi phạm tội của mình là đúng. Thủy trình bày rằng rất hối hận về việc đã làm nhân viên kỹ thuật, giúp sức cho Hoàng Thành Trung tổ chức đánh bạc.

17h20: HĐXX tuyên bố dừng tuyên xét xử. Ngày mai (17/11), tòa tuyến tục làm việc với phần xét hỏi.

Theo Tri thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 11 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 12 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Top