Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xôn xao cái chết của người đàn ông “dê” vợ bạn

Thứ bảy, 14:33 23/05/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Chuyện ông Hải (SN 1971, trú tại xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) “dê” vợ bạn rồi bị sát hại như vết dầu loang, khiến người dân ấp Châu Phú không ngớt bàn tán. Theo đó, trong lúc nhậu tại nhà bạn, ông Hải không kiềm chế được bản thân nên có những hành động, cử chỉ không đứng đắn với vợ bạn nhậu. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông Kim Đô (trú tại ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, Bạc Liêu) chạy đến bóp cổ ông Hải cho đến chết.

Chị Nguyễn Thị Hoa kể lại sự việc.

Chị Nguyễn Thị Hoa kể lại sự việc.

 

Án mạng từ rượu

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1990, vợ ông Đô) cho biết, khoảng 21h ngày 21/5, vợ chồng chị có tổ chức bữa tiệc nhỏ trong gia đình tại nhà ông bà ngoại (bố mẹ đẻ của chị Hoa-PV). Khi mọi người trong gia đình đã chếnh choáng hơi men thì ông Hải từ ngoài cổng đi vào sân nhà. Thấy vị khách quen ở huyện bên cạnh đến chơi, ông Đô vội chạy ra mời ông Hải vào nhà nhậu cùng. Sau gần một giờ đồng hồ “chén chú, chén anh”, người thân của chị Hoa đã trở về nhà. Lúc này, trên bàn nhậu chỉ còn ông Đô và ông Hải tiếp tục lai rai.

Thấy trời cũng đã khuya nên chị Hoa nói ông Hải về để chị còn dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, ông Hải nói vẫn còn sớm nên tiếp tục ngồi uống với chồng chị Hoa thêm vài ly rượu nữa. “Có lẽ, chồng tôi cũng đã thấm mệt nên anh ấy lảo đảo đứng dậy, ra bên ngoài ngồi hóng gió. Lúc này, chỉ còn tôi và ông Hải ngồi trong nhà, sau vài câu chuyện xã giao, tôi xin phép vào phòng ngủ trước. Thấy tôi vào phòng, ông Hải cũng đứng dậy đi theo phía sau rồi bất ngờ lao đến ôm lấy tôi. Hoảng sợ, tôi la lên, nghe tiếng vợ kêu cứu, chồng tôi từ bên ngoài chạy vào...”, chị Hoa nhớ lại.

Cũng theo chị Hoa, chồng chị lao đến có nắm cổ áo ông Hải và hai bên đã xảy ra xô xát. Chồng chị bực tức, dùng hai tay đẩy mạnh ông Hải vào tường rồi lấy hết sức bóp cổ nạn nhân. Sau khi ông Hải bất tỉnh, ông Đô bỏ ra ngoài. Không lâu sau, có người hàng xóm qua chơi thì phát hiện sự việc. Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp, ông Hải đã tử vong do ngạt thở. Trưa 22/5, ông Đô bị Công an huyện Giá Rai bắt giữ điều tra về hành vi giết người.

Nhắc lại chuyện vừa qua, chị Hoa không ngừng khóc. Phút giây thiếu kiềm chế đã khiến chồng chị gây trọng tội, bị công an bắt và đối mặt với án tù tội. Chị Hoa cho biết, chồng chị vốn dĩ hiền lành, không gây hấn với ai. “Anh ấy là người rất yêu thương vợ, con nên thấy hành vi quá trớn của ông Hải đối với tôi đã khiến anh nổi cơn ghen, không thể kiềm chế”, chị Hoa thanh minh cho chồng.

Gia cảnh khốn khổ

Ngôi nhà của ông Đô. 	Ảnh: N.Huyền

Ngôi nhà của ông Đô. Ảnh: N.Huyền

 

Được biết, cuộc sống của vợ chồng chị Hoa vốn đã khốn khổ, nay càng cùng cực hơn. Chị Hoa bị bệnh tim, sức khỏe rất yếu, giờ lại một mình phải gánh vác gia đình. Hôm chồng bị bắt, chị đi theo lên tận UBND thị trấn Hộ Phòng, thương chồng, sốc, chị ngất lịm ở đó. “Không biết cuộc sống sắp tới của tôi sẽ ra sao khi vắng đi trụ cột của gia đình”, chị Hoa nghẹn ngào.

Theo tìm hiểu, ông Hải là người nghiện rượu, hầu như say triền miên. Người dân trong vùng chứng kiến cảnh ông Hải say khướt, nằm bụi, ngủ bờ là bình thường nên họ gọi ông này là bợm nhậu. Ông Lê Văn Cường (SN 1959, hàng xóm chị Hoa) cho biết, khi ông Hải có men, thường có những hành vi không thể kiểm soát. “Dù ông Hải không phải là người địa phương, nhưng ai cũng biết ông ấy. Cứ chỗ nào có cuộc nhậu là ông ấy có mặt, chẳng cần biết có thân, quen hay không. Thương cho Đô, chú ấy là người hiền lành, chăm chỉ, vì không làm chủ được bản thân đã gây ra trọng tội. Giờ tỉnh rượu, chắc chú ấy ân hận lắm”, ông Cường nói.

Bà Nguyễn Thị Pha (mẹ Đô) cho biết, Đô là con thứ năm trong gia đình, từ nhỏ rất hiền lành, ít nói. Đô rất biết điều, chăm làm, không nề hà việc khó. Tất cả số tiền làm được đều đem về cho vợ, còn nhậu nhẹt thì thi thoảng Đô mới uống tại nhà. Hàng ngày, Đô làm lơ xe chạy tới, chạy lui rất nguy hiểm mà còn không đủ tiền lo cho vợ con. Còn bản thân chị Hoa do bệnh tật nên bữa làm, bữa nghỉ, tiền công cũng chẳng được bao nhiêu. “Đến giờ Đô bị công an bắt, một thân con dâu tôi làm sao lo toan nổi cho gia đình đây? Chẳng biết cháu nó và hai con thơ dại sẽ sống ra sao trong thời gian tới?”, bà Pha đau xót nói.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nhà bà Pha đã sang xin lỗi, đồng thời cũng góp phần làm ma chay cho người xấu số. “Họ đau thì gia đình tôi cũng đau đâu kém. Chúng tôi biết lỗi nhiều lắm nên tôi đã cùng con dâu qua xin lỗi gia đình bên đó, mong rằng họ rộng lòng tha thứ và đón nhận tấm lòng của chúng tôi. Gia đình tôi cũng mong cơ quan bảo vệ pháp luật, xem xét giảm nhẹ hình phạt để Đô sớm về đoàn tụ với gia đình”, bà Pha nghẹn ngào.

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi

N.Huyền - N.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top