Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chạy trường cho con, hai bà mẹ lãnh án

Thứ hai, 16:04 28/08/2017 | Pháp luật

Dân trí Biết sức học của con yếu kém, 2 người mẹ vì thương con nên đã chung chi tiền cho con đỗ đại học. Ngờ đâu gặp phải cò lừa đảo, 2 người mẹ vừa mất tiền vừa bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày 28/8, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Dương Trung (sinh năm 1968, ngụ quận 3, TPHCM) 3 năm 2 tháng 2 ngày tù, tuyên thả tự do tại tòa về tội lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án, 2 bị cáo được tại ngoại là Đoàn Thị Thanh (sinh năm 1969, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) và Trần Thị Tuyết Trinh (sinh năm 1974, quê Tây Ninh) bị tuyên phạt 18 tháng tù treo về tội đưa hối lộ.


Bị cáo Trung tại phiên tòa.

Bị cáo Trung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, thông qua một người bạn, Đoàn Thị Thanh quen biết với Trần Dương Trung. Vì sức học của con quá yếu nên Thanh nhờ Trung "chạy" cho con đỗ vào Trường Đại học An ninh Nhân dân, kỳ thi năm 2013.

Trung nhận lời và cho biết số tiền cần "chung chi" là khoảng 150 triệu đến 200 triệu đồng. Thanh đồng ý và tiếp tục giới thiệu Trần Thị Tuyết Trinh đến gặp Trung cùng chạy trường cho con.

Từ tháng 9/2012 đến tháng 8/2013, Thanh khai đã đưa cho Trung tổng cộng 380 triệu đồng, riêng Trinh đưa cho Trung 405 triệu đồng.

Mặc dù chung chi hàng trăm triệu đồng nhưng con của 2 phụ huynh này vẫn không đậu đại học. Cả hai nghi vấn thì Trung hứa sẽ lo cho học hệ cao đẳng ngành công an. Tuy nhiên, sau đó 2 em vẫn không đậu nên 2 bà mẹ này làm đơn tố cáo và Trung bỏ trốn.

Tại công an, Trung khai chỉ nhận của Thanh 50 triệu đồng và Trinh là 55 triệu đồng. Trung đã nhờ Vũ Văn Hòa (công tác tại một đơn vị của Công an TPHCM) và được Hòa giới thiệu Vũ Tất Lâm (cùng đơn vị) lo "chạy trường".

Trung khai đã đến phòng làm việc của Vũ Văn Hòa đưa cho Hòa 100 triệu đồng vào tháng 5/2013 để chạy trường. Sau khi biết con của Thanh và Trinh không đậu đại học, Trung đã đưa thêm cho Hòa 40 triệu đồng để chạy hệ cao đẳng nhưng vẫn không được.

Vũ Văn Hòa và Vũ Tất Lâm đều thừa nhận có quen biết với Trung, có liên lạc, gặp nhau như lời khai của Trung nhưng Hòa và Lâm đều phủ nhận việc nhận tiền, khẳng định không có khả năng, quyền hạn để "chạy trường".

Theo Dân trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top