Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cháu bé bị hành hung ở Thanh Hóa: Bị động kinh, thương tích chỉ 0%

Thứ sáu, 08:52 01/05/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Vô cớ bị người hàng xóm hành hung, cháu Lê Văn Hải (SN 1993, trú tại xóm 6, xã Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa), vốn đang khỏe mạnh bình thường trở nên động kinh, hai mắt giảm thị lực, cánh tay phải có dấu hiệu bị liệt. Vậy nhưng, từ kết quả giám định thương tích, cháu Hải chỉ tổn hại 0% sức khỏe, Công an huyện Nga Sơn đã không khởi tố vụ án.

Bị động kinh...

Theo đơn tố cáo của ông Lê Trường Giang (SN 1944, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn- ông nội cháu Hải), gửi Báo GĐ&XH: “Khoảng 20 giờ ngày 15/8/2008, khi xã Nga Thái tổ chức hội trại hè cho thiếu niên xong, các cháu học sinh về nhà văn hóa xóm 6 tổ chức liên hoan. Tại đây, khi cháu Hải vào lấy ấm pha trà thì bị ông Nguyễn Thanh Hưởng (người trông nhà văn hóa), dùng tay đấm vào mặt và thân thể khiến cháu Hải bất tỉnh phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa Nga Sơn cấp cứu.
 
Sau khi chụp X quang, các bác sĩ đã chẩn đoán cháu bị rạn xương bả vai, liệt đám rối thần kinh cánh tay phải sau chấn thương. Theo chẩn đoán của bệnh viện, cháu Hải có biểu hiện động kinh nên gia đình và ông Hưởng đã đưa cháu ra Bệnh viện 103 -  Hà Nội điều trị hơn nửa tháng. Thấy tình trạng của cháu tạm ổn, gia đình đưa cháu về nhà tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, mới về được vài giờ đồng hồ, Hải lại có biểu hiện co giật, mê sảng, la hét với biểu hiện sợ hãi. Trước những biến chứng xấu về bệnh tình của cháu, ngày 6/10/2008 gia đình đã đưa Hải đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Thanh Hóa chữa trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị mắc bệnh “Động kinh cục bộ” và điều trị liên tục cho đến hôm nay”.

Ông Giang bức xúc cho biết: “Trong những ngày đầu, ông Hưởng tỏ thái độ nhận lỗi và quan tâm đến bệnh tình của cháu. Nhưng nửa năm qua, gia đình tôi phải vật lộn, tìm mọi cách để chữa cho Hải. Ông Hưởng chỉ đưa cho gia đình tôi là 2,2 triệu đồng để chi phí khám chữa bệnh cho cháu. Từ ngày xảy ra sự cố, cháu phải nghỉ học vì sức khỏe yếu, hiện cháu không còn khả năng theo học nữa. Mặc dù thương tật của cháu khá trầm trọng, nhưng khi đi giám định không hiểu sao tổn hại sức khỏe của cháu được xác định chỉ là 0%. Gia đình tôi thực sự thất vọng về kết quả này”.
 
Những tài liệu của cơ quan y tế xác nhận cháu Hải bị động kinh.
 
Không đủ căn cứ?

Trong Giấy chuyển viện bệnh nhân của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa ngày 18/8/2008 có đoạn: Chẩn đoán của nơi gửi (Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn- PV), cháu Hải bị “Liệt đám rối thần kinh cánh tay phải sau chấn thương”; Trong giấy xác nhận bệnh tật cháu Hải của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa xác nhận ngày 22/10/2008: “Cơn co giật vùng tay- mặt. Chẩn đoán, động kinh cục bộ”; Giấy ra viện ngày 18/11/2008 của Bệnh viện 103 chẩn đoán: “Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay phải, giảm thị lực 2 mắt sau chấn thương. Động kinh cục bộ sau chấn thương”. Giấy ra viện của Bệnh viện Nga Sơn ngày 17/12/2008 cũng chẩn đoán cháu Hải bị bệnh động kinh cục bộ.

Với nhận định trên, có thể thấy bệnh tình của cháu Hải sau khi bị hành hung là khá nghiêm trọng. Vậy nhưng, ngày 23/3/2009 CQĐT Công an huyện Nga Sơn có Thông báo số 13/TB- CANS do Thượng tá Nguyễn Cao Sơn - ký gửi UBND xã Nga Thái, Ban Công an xã Nga Thái, HĐND huyện Nga Sơn, VKSND huyện Nga Sơn và người bị hại cho rằng: “Ngày 7/10/2008, CQĐT Công an huyện Nga Sơn nhận hồ sơ vụ việc ông Nguyễn Thanh Hưởng (xóm 7, xã Nga Thái) đánh cháu Lê Văn Hải (SN 1993) tại nhà văn hóa xóm 7 ngày 15/8/2008 do Ban Công an xã Nga Thái chuyển đến. Quá trình điều tra, xác minh thấy vụ việc trên là có thật, CQĐT đã tiến hành trưng cầu giám định thương tật của cháu Hải, kết quả là 0%. Do đó, hành vi của ông Hưởng không đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, nên CQĐT  đã ra quyết định không khởi tố vụ án và xử lý hành vi của ông Hưởng bằng biện pháp xử phạt hành chính”.

Có thể thấy, việc hành hung của ông Hưởng đối với một cháu nhỏ đang trong độ tuổi học sinh là không thể chấp nhận được. Đã vậy, kết quả giám định thương tích chỉ là 0%, lại càng khó hiểu hơn. Dư luận có quyền nghi ngờ về tính chân thực của bản giám định. Đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa sớm vào cuộc điều tra, xác minh và làm thủ tục trưng cầu giám định pháp y một lần nữa nhằm đem lại công bằng cho cháu Hải và niềm tin cho nhân dân địa phương.
 
Tỷ lệ thương tật là 0% là không chính xác

Từ những hồ sơ bệnh án của cháu Lê Văn Hải cho thấy, tình trạng sức khỏe của nạn nhân là rất tồi tệ. Ngay trong giấy ra viện của Bệnh viện 103 đã chẩn đoán: “Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay phải, giảm thị lực 2 mắt sau chấn thương, động kinh cục bộ sau chấn thương”. Như vậy, việc xác định tỷ lệ thương tích của cháu Hải là 0% là không chính xác. Trong trường hợp cụ thể này, tối thiểu cũng phải có thương tích tạm thời, chứ không thể nói là 0% được. Theo cá nhân tôi, bản Giám định này chưa chính xác, gia đình cần làm đơn đề nghị Công an huyện Nga Sơn đưa đi giám định lại ở Viện Giám định pháp Y Trung ương hoặc Viện khoa học hình sự (Bộ Công an). - Luật sư Nguyễn Hồng Giang- Văn phòng Luật sư số 5 Hà Nội

Bình Minh

nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 15 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top