Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung kẻ sát hại dã man một phụ nữ giữa đường do mâu thuẫn tình cảm

Thứ ba, 10:40 28/07/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Theo điều tra ban đầu, nạn nhân và đối tượng gây án từng có tình cảm với nhau nhưng hay bất đồng quan điểm.

Liên quan vụ người phụ nữ đi xe máy bị chặn đường, đâm tử vong xảy ra sáng ngày 27/7, tại đường Lê Lợi (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An), chiều cùng ngày, Công an TP.Vinh đã ra thông báo truy tìm đối tượng gây án.

Chân dung kẻ sát hại dã man một phụ nữ giữa đường do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 2.

Danh tính, hình ảnh nghi phạm sát hại người phụ nữ đi đường vào sáng 27/7.

Đồng thời, cơ quan công an cũng công bố hình ảnh để người dân nhận diện, báo tin. Nếu người dân phát hiện nghi phạm có thể thông báo tới Đội CSHS Công an TP Vinh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để bắt giữ nghi phạm.

Được biết, đối tượng được xác định là Phan Công Cương (SN 1976), có hộ khẩu thường trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Theo cơ quan điều tra, Cương từng là tài xế của một nhà xe ở TP Vinh nhưng đã nghỉ việc và hiện tại làm lao động tự do.

Còn nạn nhân là chị V.A. (42 tuổi, sống tại chung cư KT ở phường Quán Bàu, TP.Vinh), chị A đã từng lập gia đình và có 2 con nhỏ.

Chân dung kẻ sát hại dã man một phụ nữ giữa đường do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 3.

Nghi phạm Phan Công Cương

Trao đổi với báo Đất Việt, ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình cho biết: "Tôi có nghe nói nạn nhân và đối tượng có gia đình nhưng đều đã bỏ chồng, bỏ vợ. Hai người này từng có tình cảm với nhau nhưng hay bất đồng quan điểm. Nguyên nhân xảy ra sự việc này là gì cơ quan công an vẫn đang điều tra".

Chân dung kẻ sát hại dã man một phụ nữ giữa đường do mâu thuẫn tình cảm - Ảnh 4.

Hiện trường vụ án. Ảnh: PLXH

Như thông tin đã đưa, vào khoảng hơn 8 giờ ngày 27/7, khi chị V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) đang đi xe máy đến đầu hẻm 5, ngõ 1, đường Lê Lợi (thuộc khối Vinh Tiến, phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) thì bị một đối tượng nam đi xe máy màu trắng chặn lại.

Đối tượng này lúc đầu cầm dao dài giấu trong chiếc áo kề vào cổ bà A. đe dọa, sau đó bất ngờ cầm dao đâm, chém liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau khi sát hại nạn nhân, Cương tẩu thoát trên chiếc xe máy màu trắng

Khi bà A. ngã ra đường, đối tượng này vẫn truy sát đến cùng, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Khi sự việc diễn ra có một cô gái chứng kiến và vào can ngăn nhưng người này vẫn sát hại dã man nạn nhân rồi lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

M.H (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top