Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chân dung kẻ đâm chết người rồi gọi mẹ nạn nhân đến mang xác con về

Thứ bảy, 15:00 03/02/2018 | Pháp luật

Trước khi gây án mạng, Quang đi làm thuê cho một số công ty nhưng chỉ được một thời gian rồi lại bỏ, không có công việc ổn định.


Nghi phạm Nguyễn Duy Quang và hiện trường xảy ra vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra, làm rõ vụ án sát hại anh Phạm Duy L. (SN 1991, trú thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) xảy ra vào ngày 29/1.

Nghi phạm gây ra vụ án đã bị cơ quan điều tra bắt giữ là Nguyễn Duy Quang (SN 1999, trú cùng thôn Hoành Từ).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 20h ngày 29/1, tại khu vực trước cửa Hội trường thôn Hoành Từ, một nhóm thanh niên và anh Phạm Duy L. xảy ra xô xát đánh nhau khiến anh L. bị đâm vào vùng ngực trái.

Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nghiêm trọng, anh L. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Trao đổi với PV về nghi phạm Nguyễn Duy Quang ở địa phương, ông Nguyễn Hữu Hưởng - Chủ tịch UBND xã Đông Cường cho biết: Gia đình nghi phạm Nguyễn Duy Quang có 2 anh em, mặc dù đang tuổi ăn học nhưng nghi phạm này lại bỏ học từ sớm.

Sau khi nghỉ học, Quang đi làm thuê cho một số công ty nhưng chỉ được một thời gian rồi lại bỏ, không có công việc ổn định.

"Ở địa phương nghi phạm này chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong diện nghi nghiện nhưng là đối tượng mà công an xã theo dõi, quản lý vì có những hành vi gây rối trật tự, quậy phá", ông Hưởng thông tin.

Ông Hưởng cũng cho hay, nạn nhân và nghi phạm là người trong cùng một thôn.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng phối hợp với cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng gây án.

Qua quá trình điều tra xác định nghi phạm dùng dao đâm anh L. tử vong là Nguyễn Duy Quang.

Công an tỉnh Thái Bình cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân là do anh L. uống rượu tại gia đình rồi ra quán internet tại thôn Hoành Từ và có xảy ra mâu thuẫn với một nam thanh niên tên Quyết (bạn của Quang).

Sau đó, Quang và Quyết đi tìm anh L. để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra sự việc trên. Gây án xong, 2 đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương.

Chiều 30/1, Quang đã ra đầu thú. Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố vụ án "Giết người" và chuyển hồ sơ tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra.

Được biết, sau khi gây án, Quang đã thông báo cho mẹ nạn nhân Phạm Duy L. ra ngã ba đường ở thôn Hoành Từ để đưa L. về nhà.

Tuy nhiên, khi ra đến nơi, mọi người đau đớn phát hiện anh L. đã tử vong.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 11 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 12 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top