Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cha giết con gái đang mang thai: Nỗi đau của người chồng ở lại

Chủ nhật, 08:51 30/11/2014 | Pháp luật

H. không ngờ ngày mình về chơi nhà bố mẹ đẻ lại là ngày mình ra đi mãi mãi, để lại nỗi đau cho người chồng mới cưới, đứa con thơ dại bơ vơ.

Cuộc sống tưởng chừng như mỉm cười với chị Lâm Thị H. (SN 1992, ngụ xóm Nhộn, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, TP. Thái Nguyên) khi tìm được một gia đình hạnh phúc sau cuộc hôn nhân tan vỡ lần thứ nhất. Nhưng cuộc sống có rất nhiều chữ ngờ, chị H. không biết rằng, ngày mình về chơi với mẹ lại là ngày chị ra đi mãi mãi để lại nỗi đau quá lớn cho người chồng mới cưới.

Thẫn thờ ngồi trước di ảnh vợ, anh Phạm Quang B. (SN 1995, ngụ xóm Nhe, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, TP. Thái Nguyên) kể về tình yêu của hai vợ chồng và một đám cưới viên mãn. Anh B. cho biết, trước khi đến với H. anh cũng đã có một lần vợ và đứa con gái gần 2 tuổi. Sống được hơn 1 năm với người vợ trước thì chia tay vì không hợp nhau. Mặc cảm bản thân vì mình đã có một lần vợ và đứa con gái yếu ớt từ khi sinh ra đã phải nằm chăm sóc trong lồng kính, B. khép lòng không muốn lấy thêm ai nữa vì sợ người ta khổ và con mình khổ.

Chỉ đến khi gặp H., đồng cảm với người con gái có hoàn cảnh giống mình B. mới mạnh dạn bước thêm bước nữa.

Anh B. ngồi thẫn thờ trước bàn thờ vợ. Ảnh: Khánh Vy.

 

Anh B. cho biết: “Trước kia tôi và H. chỉ biết nhau vì là người cùng xã nhưng ít khi nói chuyện với nhau. Chỉ đến khi được một người quen cho số, chúng tôi mới bắt đầu nói chuyện và tâm sự với nhau. H. cũng tâm sự về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc trước kia của mình, cũng dè dặt khi muốn đi bước nữa. Nhưng rồi cả hai đều hiểu hoàn cảnh và cảm thông cho nhau nên quyết định cưới vào tháng 7 vừa rồi. Lúc H. mang thai, chúng tôi còn chưa kịp đi siêu âm xem là con trai con gái. Hôm tôi đưa H. xuống nhà mẹ đẻ H. còn chưa kịp ăn gì…”, nói đến đây B. bật khóc.

Được biết hoàn cảnh gia đình khó khăn H. chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học ở nhà đi làm phụ giúp bố mẹ. Trong thời gian ở nhà H. yêu và lấy chồng cùng xã nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên cả hai ly hôn năm 2013. Sau khi ly hôn toàn án quyết định giành quyền nuôi con cho H. nên cả hai quay về nương nhờ nhà mẹ đẻ. Mặc cảm bản thân, H. nhờ mẹ nuôi hộ con gái rồi lên Vĩnh Phúc làm việc trong một quán ăn rồi mới về quê và kết hôn với anh Phạm Quang B.

Vừa khóc vừa nói, bà Nguyễn Thị Ph. (mẹ chồng H.) cho biết thêm: “Hôm đó mẹ đẻ H. gọi điện bảo tôi cho H. về nhà chơi mấy hôm cho đỡ buồn. Đến tối chồng nó trở H. xuống rồi quay về nhà nhưng thằng B. còn chưa kịp về đến cổng thì nghe tin vợ nó bị bố chém chết rồi. Cả gia đình tôi hoảng quá liền lấy xe chạy đi, xuống đến nơi thì thấy cái H. nằm bất động trên nhà không thở nữa, còn cái thai lúc ấy vẫn còn cố đạp lên mấy cái rồi mới chết. Tôi chứng kiến cảnh ấy mà muốn ngất đi, thương con thương cháu nhà mình quá.

H. mới về làm dâu được mấy tháng nhưng họ hàng ai cũng quý, nó nhanh nhẹn lại hay nói. Trước hôm nó mất tôi còn bảo đi tìm mua trứng ngỗng cho nó ăn để tẩm bổ nhưng bận quá chưa đi, định để hôm sau mua thì tôi mất cả con cả cháu rồi. Ông thông gia không biết tức giận gì mang cam tâm giết mất hai mạng người nhà tôi. Đau xót quá nên tôi xin mang cháu về bên nhà tôi chôn cất để tiện hương khói cho mẹ con hai đứa”.

Như tin tức, vào khoảng 21h30 phút, công an xã Thành Công nhận được tin báo có vụ án mạng xảy ra tại nhà ông Lâm Quảng Ba (SN 1995, ngụ xóm Nhội, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, TP. Bắc Giang).

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai trong nhà ông Ba. Trước khi xảy ra án mạng, hai vợ chồng ông Ba cãi nhau. Khi thấy chồng tay cầm con dao dưới gầm giường thì bà H. (vợ ông Ba) bỏ chạy ra ngoài. Trong nhà còn H. và bố nhưng không biết hai bố con lời qua tiếng lại như nào ông Ba cầm dao chém vào cổ khiến H. tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Lâm Quảng Ba thu dọn quần áo, mang theo hung khí, 3 chiếc điện thoại (trong đó có 1 cái lấy của con dâu) mang đi chạy trốn. Đến chiều tối ngày 24/11, Lâm Quảng Ba bị bắt giữ tại khu vực Hồ Núi Cốc (huyện Đại Từ, TP. Thái Nguyên).

Theo Khánh Vy (Nguoiduatin.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 38 phút trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1 nghìn tỷ đồng, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái hầu tòa

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Ông Trần Quí Thanh và hai con gái bị truy tố cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Top