Hà Nội
23°C / 22-25°C

Câu nói ráo hoảnh của “cựu” trẻ mồ côi khi giết chủ cũ

Thứ tư, 17:15 01/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi cùng nhau sát hại ân nhân, 3 cựu trẻ mồ côi đã tháo nhẫn, lấy điện thoại và tiền của ân nhân đem đi tiêu xài, chơi game và bị bắt.

Liên quan đến vụ sát hại chủ tiệm cầm đổ tại số 341 Ngô Gia Tự, quận Hải An (Hải Phòng) mà GiadinhNet liên tục cập nhật, Công an quận Hải An đã lấy lời khai 3 nghi phạm gồm Lã Tuấn Anh (tên còn gọi là Minh, SN 1994 trú tại xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), Bùi Duy Chiến (SN 1997, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Hoàng Ngọc Thương (SN 1988 trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng).

Các nghi phạm bị bắt giữ khi đang chìm đắm, say sưa trong game tại một quán net thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai đều từng có một thời gian làm giúp việc tại cửa hàng cầm đồ của anh Đỗ Đồng Anh (nạn nhân bị giết, hay còn gọi là Tuấn Anh, SN 1968, hộ khẩu thường trú ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Đối tượng Tuấn Anh lăn vân tay tại cơ quan công an.

Đối tượng Tuấn Anh lăn vân tay tại cơ quan công an.

Trong 3 người có Tuấn Anh và Chiến từng là học viên của Làng trẻ Hoa Phượng (phường Cát Bi, Hải An) và được Đồng Anh quý mến, giúp đỡ.

Tháng 11/2013, cả hai “tốt nghiệp” ở làng trẻ. Sau khi giúp việc cho anh Đồng Anh được một thời gian, cả 3 cùng bỏ lên Phú Thọ làm ăn.

Đến ngày 20/9, cả ba kéo nhau về Hải Phòng và tìm đến tiệm của Đồng Anh chơi. Biết anh Đồng Anh thường ngày đeo một số trang sức bằng vàng, lại sinh sống một mình tại tiệm cầm đồ nên 3 đối tượng bàn kế hoạch giết anh Đồng Anh, cướp tài sản bán lấy tiền chơi điện tử và ăn tiêu.

Ngày 26/9, sau khi mượn xe đạp của Đồng Anh đi chơi điện tử về, cả ba thống nhất kế hoạch dùng thuốc ngủ hạ thủ anh. Tuy nhiên, Tuấn Anh “đề xuất” phải trực tiếp hạ sát mới kết thúc nhanh chóng nên chúng thay đổi phương án.

Khoảng 8h30 ngày 28/9, nhóm này lại đến cửa hàng cầm đồ của anh Đồng Anh với lý do lấy 2 ba lô quần áo gửi từ trước. Đang ngái ngủ, không chút nghi ngờ, anh Đồng Anh liền bước ra mở cửa.

Sau khi vào bên trong nhà, nhân lúc anh Đồng Anh sơ hở, Tuấn Anh bất ngờ lao vào siết cổ rồi cầm viên gạch đập đầu Đồng Anh nhưng bị trượt, phát thứ 2 mới trúng vào đầu. Cùng lúc đó, Hoàng Ngọc Thương nhảy vào vật ngã nạn nhân. Chiến giữ chân, Thương giữ tay cho Tuấn Anh cầm gạch đập liên tiếp vào đầu và mặt anh Đồng Anh.

Sau khi Đồng Anh nằm bất động, chúng lục soát lấy 1 lắc vàng, 1 nhẫn vàng và 1 ĐTDĐ nhãn hiệu Nokia màu đen cùng tiền trong túi quần của Đồng Anh rồi cả bọn đặt anh Đồng Anh lên chiếu, kéo vào nhà vệ sinh cách đó khoảng 5m.

Lúc này, Chiến phát hiện nạn nhân vẫn động đậy, Tuấn Anh liền bảo: “Giải quyết cho xong đi” rồi dùng giẻ nhét vào miệng và lấy chiếc áo thun siết cổ. Trong khi đó, Chiến lấy cán búa đập vào đầu cho đến khi nạn nhân bất động.

Rất bình tĩnh, chúng bảo nhau dọn dẹp cho sạch sẽ rồi đi tắm rửa, thay quần áo, khóa cửa lại đi ra ngoài mang theo 1 nhẫn vàng của Đồng Anh đem ra ngoài bán rồi đi ăn và chơi điện tử.

Gây án xong, chúng nhấn nhá ở lại nghe ngóng tình hình xem có ai phát hiện ra không rồi tính thuê xe quay lại hiện trường, đưa xác nạn nhân cùng toàn bộ tang vật liên quan đi phi tang.

Khi bị cảnh sát ập vào bắt giữ, hỏi chúng có biết vì sao bị bắt, Chiến và Minh lí nhí đáp “ Cháu biết tội gì rồi…” và ngoan ngoãn đi theo lên xe về trụ sở công an quận Hải An.

Cả ba đối tượng đã phải cúi đầu và rành rọt khai nhận hành vi phạm tội.

Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 24 phút trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 5 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế không ngờ bị xử lý hình sự

Pháp luật - 11 giờ trước

Điều khiển phương tiện qua chốt kiểm tra nồng độ cồn, thay vì tuân thủ hiệu lệnh dừng, kiểm tra của CSGT thì nhiều tài xế chọn cách lái xe né tránh, bỏ chạy gây hậu quả nghiêm trọng.

Top