Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cặp" với gái trẻ, bị "đá" 9.000 bảng Anh

Thứ ba, 09:00 03/11/2009 | Pháp luật

Trong lúc vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, Hoàng cặp bồ một cô gái trẻ. Hậu quả của mối tình gió trăng là việc người tình trẻ "đá" 9.000 bảng Anh do vợ dành dụm lâu nay gửi về...

Ngày 15/9/2009, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Công Hoàng (SN 1964, ngụ tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) về việc anh bị mất trộm 9.000 bảng Anh (tương đương 270 triệu đồng) để trong két sắt đặt trong phòng ngủ của vợ chồng. Số tiền này là của vợ của Hoàng hiện đang xuất khẩu lao động tại vương quốc Anh gửi về. Thời gian bị mất vào khoảng ngày 9 và ngày 10/9/2009. Sau khi nhận được đơn trình báo của nạn nhân, đội CSĐTTP về TTXH Công an Nghi Lộc đã vào cuộc truy tìm hung thủ....

Nắm rõ việc anh Hoàng có mối quan hệ tình cảm vụng trộm với một cô gái trẻ nên các trinh sát đặc biệt chú ý đến mối quan hệ này. CQĐT đã làm nổi lên đối tượng Đặng Thị Thanh (SN 1989, trú tại khối Kim Liên, thị trấn Quán Hành), người được xem là có mối quan hệ trên mức tình cảm với anh Hoàng kể từ khi vợ vắng nhà. Khi đề cập đến đối tượng này người bị hại tỏ ra lúng túng và nhiều chi tiết về mối quan hệ của họ được khai báo không thành khẩn.
 

Chiếc xe Air Blade do Thanh mua từ tiền ăn trộm của anh Hoàng.

 
Các trinh sát đã lên kế hoạch để tiếp cận với Đặng Thị Thanh thì được biết, Thanh vừa mua một chiếc xe gắn máy đắt tiền và gần đây có nhiều biểu hiện bất minh về tài sản. Khi tiếp xúc, đối tượng trả lời quanh co và không chứng minh được nguồn gốc tài sản mình đang sở hữu. Cuối cùng, Thanh đã cúi đầu thừa nhận chính mình là thủ phạm của vụ trộm số ngoại tệ lớn nói trên của anh Nguyễn Công Hoàng.
 
Tại CQĐT, Đặng Thị Thanh khai nhận trong thời gian quen và cặp bồ với nạn nhân, thị biết anh Hoàng có vợ hiện đang đi xuất khẩu lao động nên rất nhiều tiền. Sau những lần "gần gũi" nhau, anh Hoàng hay khoe với thị là anh ta có rất nhiều tiền để trong két sắt và mở cho Thanh xem. Thanh cố tình để ý mật mã, nơi cất giấu chìa khóa và cách mở két sắt của Hoàng để chờ ngày gây án.
 
Tuy mới 20 tuổi, nhưng Thanh rất mê tín, cho rằng ngày “tam cửu” là ngày tốt nên thuận lợi cho việc ra tay. Chiều 9/9/2009 Thanh đến nhà Hoàng để thực hiện kế hoạch. Sau khi hai người quan hệ với nhau trong phòng riêng của Hoàng (nơi để két sắt) và lợi dụng Hoàng vào phòng tắm, Thanh đã mở két sắt lấy số tiền trên giấu vào người rồi khóa két lại. Đến chiều 10/9, Hoàng tá hỏa khi phát hiện số tiền đã bị mất nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên đến ngày 15/9 mới đến công an trình báo.
 
Sau 15 ngày gây án, đến 25/9 hung thủ bị bắt và ngày 1/10/2009, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc mới thu hồi được 6.900 bảng Anh và một xe gắn máy hiệu Air Blade BKS: 37N9-5086 đứng tên Nguyễn Thị Thanh do thị khai nhận đã mua bằng tiền trộm cắp của anh Hoàng để trả lại khổ chủ.
 
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục xử lý.
 
Theo Báo Công An TP HCM
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 8 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top