Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cao thủ Võ lâm truyền kỳ 'giăng bẫy' lừa hàng chục người chạy visa xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc

Chủ nhật, 10:11 03/11/2019 | Pháp luật

Nam thanh niên đã lập một công ty giả lừa nhiều người muốn đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc với tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Ngày 2/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết trên báo Tổ Quốc, đang tạm giam Phan Đình Nhân (SN 1992, trú P.Nhơn Hòa, H.An Nhơn, Bình Định) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng việc nhận làm hồ sơ xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc.

Trước đó, 4 người dân quê Nghệ An tố cáo Công ty Visa 247 Hàn Quốc - Quốc tế (05 Phần Lăng 14, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhận của họ hàng trăm triệu đồng xin visa xuất khẩu lao động nhưng không thực hiện.

Theo các nạn nhân, họ đọc được quảng cáo trên Facebook và liên hệ qua điện thoại, thì gặp người tên Danh hướng dẫn đến Công ty Visa 247 Hàn Quốc - Quốc tế gặp nhân viên Nguyễn Thị Cúc Oanh (ngụ H.Quế Sơn, Quảng Nam) vào ngày 18/5 để nhận hồ sơ gồm sơ yếu lý lịch, giấy khám sức khỏe , hộ chiếu, xác nhận không tiền án tiền sự.

Tại đây, các nạn nhân đóng tiền cọc 3.000 USD/người, công ty đưa hóa đơn hợp đồng thanh toán đợt 1.

Tiếp tục, theo báo Pháp Luật TP.HCM, mỗi nạn nhân tiếp tục nhận thông báo và phải trả thêm 7.000 USD và công ty này hứa hẹn hai tháng sau sẽ nhận visa và được đưa sang Hàn Quốc để lao động. Sau khi hoàn tất các giấy tờ và trả tiền đầy đủ, ngày 20/7, những nạn nhân phải đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để gặp Oanh và Danh nhận visa lên máy bay như hứa hẹn.

Cao thủ Võ lâm truyền kỳ giăng bẫy lừa hàng chục người chạy visa xuất khẩu lao động qua Hàn Quốc - Ảnh 1.

Phan Đình Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: báo Tổ Quốc

Khi mọi người đến sân bay, họ liên lạc qua số máy công ty thì được thông báo là hồ sơ đi xuất khẩu lao động có trục trặc, bảo sẽ liên lạc sau.

Thấy có dấu hiện bất thường, ngày 12/9, nhiều nạn nhân đến trụ sở Công ty Visa 247 thì được biết toàn bộ nhân viên ở đây đã nghỉ việc từ lâu và chuyển đi đâu không rõ. Đến lúc này, khách mới biết đã bị lừa nên làm đơn trình báo đến công an.

Qua trao đổi với Đại tá Võ Văn Lanh- Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Đà Nẵng được biết trên báo CAND, vụ việc hiện đang được khẩn trương xác minh làm rõ gần 1 tháng qua. Ngày 31/10 đã tạm giữ hình sự Phan Đình Nhân (1992, trú P. Nhơn Hòa, TX An Nhơn, Bình Định) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua đấu tranh, bước đầu Nhân thừa nhận thuê Văn phòng tại P.Hòa Khê để mở Cty Visa 247 Hàn Quốc - Quốc tế và thuê 2 nhân viên nữ để thực hiện hành vi lừa đảo. Hằng ngày, Nhân lên mạng xã hội facebook quảng cáo hoạt động của công ty và nhắm vào các đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động, du lịch Hàn Quốc để lừa đảo. Khi liên hệ với khách, Nhân hướng dẫn đến gặp nhân viên tại văn phòng Cty ở Đà Nẵng và thực hiện các thủ tục đã lên kế hoạch từ trước. Bước đầu, Nhân thừa nhận đã lừa 15 bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Tìm hiểu nhân thân của Nhân được biết, đối tượng sống lang thang ở nhiều nơi, rất mê trò chơi điện tử trực tuyến, có bao nhiêu tiền đều nướng vào thú tiêu khiển này. Và số tiền hơn 3 tỷ đồng chiếm đoạt của bị hại thông qua hình thức lừa đảo xuất khẩu lao động, Nhân sử dụng chơi trò chơi trực tuyến “Võ lâm truyền kỳ”.

Cũng theo lời Nhân, hiện nay đẳng cấp của Nhân trong trò chơi này đang xếp vị thứ nhất Đà Nẵng và thứ ba toàn quốc. Tuy nhiên, đó là lời khai một phía từ Nhân, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ thu hồi tài sản hoàn trả cho bị hại và xử lý nghiêm số đối tượng liên quan khác.

Theo Saostar

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top