Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cao linh cốt rởm và những chiêu lừa ma quái

Thứ bảy, 22:57 29/08/2009 | Xã hội

Thông thường một bộ linh cốt 6-8 bộ thì có 3-4 bộ được làm giả. Bộ cốt được làm giả tất nhiên là bộ có giá trị nhất, thường là cốt gấu, đại bàng, heo rừng, báo gấm… Để giả cốt gấu, các "chuyên gia" sẽ lùng mua những con chó becgiê loại càng già càng tốt rồi xẻ thịt, lóc lấy xương. Giả cốt heo rừng thì dùng lợn ỉn, cốt đại bàng, chim ưng thì đã có cốt gà, ngỗng…

"Chuyện bắt đầu từ việc cụ thân sinh của sếp tôi ngày càng xuống sức. Để bà cụ sống lâu đặng có điều kiện báo hiếu, sếp đã không tiếc tiền của rinh về đủ thứ của quý như nấm linh chi, sâm cao ly, sâm ngọc linh và vô số món ngon vật bổ như yến sào, nhung hươu, mật gấu… cho bà cụ tẩm bổ nhưng sức khỏe cụ chẳng được cải thiện gì mấy… Giữa lúc sếp tắt hy vọng thì một đại gia vốn là mối làm ăn đã mách nước "Tìm những bộ cốt lâu năm về luyện cao sẽ được ý toại".

Lùng linh cốt - mốt mới của nhà giàu

Tâm sự trên của Lý S., trợ lý của một giám đốc ngành may khét tiếng ở đất Sài thành. Theo S., linh cốt là những bộ xương lâu năm của các loại động vật hoang dã thuộc loại quí hiếm như xương hổ, xương voi, beo, gấu, chó sói, tê giác, bạch mã… Cho rằng cốt của những anh có trong "sách đỏ" này nếu được kết hợp với nhau sẽ tạo ra thứ linh dược đại bổ có tác năng cải lão hoàn đồng nên ngày càng có lắm quí vị nhà giàu không tiếc công sức, tiền của để lùng bằng được đặng luyện linh đơn.

S. minh chứng: "Có cụ ông nọ sắp gần đất xa trời vì tuổi cao sức yếu. Các con cụ đang định cư ở nước ngoài trăn trở nếu cụ mất họ sẽ chẳng thể thấy mặt đấng sinh thành lần cuối vì không thể sắp xếp công việc trong ngày một ngày hai để về cố quốc. Đang lúc bí thì có người biếu cụ 3 lát cao linh cốt, nhờ vậy mà cụ sống thêm gần tháng trời". S. nhấn giọng: "Cao luyện từ cốt hổ, cốt trăn đã đại bổ rồi huống chi được luyện từ tinh cốt của cả chục con thú quí hiếm".

Vì sao không phải là cao hổ cốt, sừng tê mà lại là linh cốt lâu năm luyện cao mới linh? Trước thắc mắc này, một môn đồ của linh cốt tên Quân, giải thích: "Qua kinh nghiệm của những ông thầy chuyên luyện linh cốt thì cao hổ, cao trăn, cao khỉ, cao gấu… tuy bổ nhưng không đủ "vé" để gọi là thập toàn đại bổ được". Muốn luyện linh dược nhất định phải hội đủ xương cốt của ba nhóm: Không quân (đại bàng hoặc chim ưng), lục quân (hổ, gấu, beo, voi), thủy quân (cốt hải xà - đẻn biển). Đây là những con vật cực hiếm, cực độc, cực dữ... Vậy mới huyền diệu".

Hao tài lại lắm công phu

Để kiếm đủ bộ linh cốt, ngoài việc phải chi khoản tiền có khi hàng trăm triệu đồng, đòi hỏi gia chủ phải nhọc công tốn sức rất nhiều. S. cho biết vì cái vụ linh cốt mà anh ta đã phải cực khổ lặn lội qua nhiều tỉnh thành, tất là những tỉnh còn lắm núi nhiều rừng với hy vọng tìm được những bộ xương thú quý hiếm nhưng quá trần ai.

"Rừng ở Bình Phước, rừng Mã Đà (Đồng Nai), rừng Nam Cát Tiên (Lâm Đồng), các tỉnh thuộc Tây Nguyên… tôi xuyên suốt cả rồi nhưng cũng chỉ tậu được hai bộ cốt hơi xoàng… Có nhiều bộ chủ nhân nói là hàng xịn nhưng tôi không dám mua vì sợ đồ đểu. Kiếm được bộ cốt hoàn chỉnh đã khó, huống chi là bộ cốt thuộc loại lâu năm"- S. tâm sự.

Cẩn trọng kẻo sụp bẫy linh cốt của các siêu lừa.

Một con buôn ở Bình Phước, tiết lộ: "Từ lúc còn là hàng tươi sống chúng đã được các đại gia đặt hàng cả rồi. Một bộ linh cốt muốn luyện linh đơn bét nhất cũng phải có sáu bộ cốt thú… Tôi đã không ít lần chứng kiến nhiều "bố" khóc ròng vì mẻ cao trị giá hàng trăm triệu đồng phải vứt bỏ chỉ vì lẫn vào đó vài đốt xương gà, vịt. Nếu muốn sở hữu phải cậy phường săn nào đó và phải "nôn" thật nhiều "đạn" để nó giúp sức cho… Bằng không, tới già cũng không gom đủ".
 
Tiếp tục hỏi sâu, gã nọ e hèm: "Một bộ linh cốt gồm 8 bộ cốt của gấu, đại bàng, cheo, trăn gấm, thiên ưng, đẻn biển, heo rừng, mèo rừng, toàn loại cực hiếm không hà… Để gom đủ bộ tụi tui phải lên rừng xuống biển nhiều tháng trời, lại phải đối mặt với ngành chức năng, luôn ở trong tình trạng ngồi tù bất kỳ lúc nào. Kỳ công, hiểm nguy như vậy ông anh thấy cái giá 200 triệu liệu có xứng đáng đồng tiền bát gạo?". 

Cẩn thận kẻo sập bẫy lừa
 
Thông thường một bộ linh cốt 6-8 bộ thì có 3-4 bộ được làm giả. Bộ cốt được làm giả tất nhiên là bộ có giá trị nhất, thường là cốt gấu, đại bàng, heo rừng, báo gấm… Để giả cốt gấu, các "chuyên gia" sẽ lùng mua những con chó becgiê loại càng già càng tốt rồi xẻ thịt, lóc lấy xương.
 
Giả cốt heo rừng thì dùng lợn ỉn, cốt đại bàng, chim ưng thì đã có cốt gà, ngỗng… Đôi khi để con mồi tin tưởng, an tâm bỏ bạc trăm triệu vào mẻ xương dỏm, các gã bịp đã khoan trên đỉnh sọ các bộ cốt một lỗ tròn như thể chứng minh con vật bị hạ bởi phát súng của tay thợ săn thứ thiệt nào đó.
 
"Gầy dựng" được bộ linh cốt tám phần giả hai phần thiệt rồi, màn kịch lừa được tiến hành khá bài bản. Một tên đóng vai vị khách lịch lãm vờ săm soi mấy đốt xương, mục đích là để tiếp cận "con mồi" đặng bắn thông tin. Hai ông khách cùng chung chí hướng cải lão hoàn đồng sau vài phút xã giao sẽ trở nên thân mật.
 
Lúc thời cơ chín mùi, gã nọ sẽ bỏ nhỏ cho con mồi "tôi biết ông thầy X có sở trường mấy món này lắm. Trước khi mua, để tránh bị lừa, anh nhớ nhờ mấy ông này kiểm định giùm". Ông thầy sau khi bày các đốt xương, sắp xếp thành bộ cốt hoàn chỉnh, dùng kính lúp soi kỹ từng vân xương đã năn nỉ khách nhường cho mình bộ cốt này vì "trong đời, tôi chưa thấy bộ cốt nào đầy đủ, lâu năm và quí như vậy".
 
Bị dính đòn này, khách sẽ thoáng chút phân vân thì ông thầy "uýnh" tiếp chiêu thứ hai và cũng là cú dứt điểm bằng việc nằn nì khách: "Nếu không nhượng lại thì cho tôi hùn chút ít để giúp những ai có nhu cầu". Đến đây, dù có tinh ranh cỡ nào con mồi cũng nắm chắc phần sụp bẫy.
 
Theo Công an nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top