Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cảnh báo chiêu lừa mới xuất hiện ở Bệnh viện Bạch Mai: Đối tượng lừa đảo suýt "ẵm" trọn hàng trăm triệu đồng

Thứ hai, 18:41 29/06/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Lợi dụng sơ hở của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, đối tượng Trần Thị Thanh Hồng đã lén chụp hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, sau đó “tống tiền”.

Ngày 29/6, Cơ quan CSĐT (Công an quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh Hồng (SN 1980, trú tại đội 3, Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì) về hành vi lừa đảo, chiếm đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng 10h30 phút ngày 18/6, bà Phan Thị Hương Sen (SN 1975, tú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã đến Công an phường Phương Mai trình báo về việc, chị Sen bị một người phụ nữ không quen biết giả làm bác sĩ ở Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Chiêu lừa mới xuất hiện ở bệnh viện Bạch Mai, đối tượng lừa đảo suýt ẵm trọn hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Thị Thanh Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA cung cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều tra, xác định vụ việc như sau:

Do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, vào khoảng 21h ngày 17/6, đối tượng Trần Thị Thanh Hồng đã mặc bộ quần áo blus màu xanh giả làm bác sĩ bệnh viện, để đi vào phòng hành chính của Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), tại tầng 5 tòa nhà 21.

Tại đây, lợi dụng sự sơ hở của mọi người xung quanh không để ý, Hồng đã dùng điện thoại di động chụp trộm bệnh án của bệnh nhân Vũ Hồng Cẩm đang nằm điều trị tại khoa. Bệnh án ghi người nhà là chị Phan Thị Hương Sen và số điện thoại di động của chị Sen.

Sau khi thực hiện hành vi, Hồng bỏ xuống tầng 1.

Tại sảnh tầng 1, Hồng lấy điện thoại di động gọi cho chị Sen và giới thiệu là tiến sĩ Hương đang làm tại Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), hẹn gặp để trao đổi tình trạng bệnh của anh Cẩm.

Khoảng 21h30 phút cùng ngày, Hồng gặp chị Sen tại hành lang Khoa Hồi sức tích cực.

Tại đây, Hồng thông báo tình trạng sức khỏe của anh Cẩm không tốt, cần phải sử dụng phương pháp trị liệu mới và tiêm thuốc ngoài với giá 18 triệu đồng/1 mũi tiêm. Tổng các chi phí cho quá trình điều trị là 90 triệu đồng.

Chị Sen đồng ý phương pháp chữa bệnh trên và thống nhất với Hồng sẽ chuyển số tiền 100 triệu đồng vào tài khoản của Hồng, chị Sen xin số tài khoản rồi rời đi.

Khoảng 10 phút, sau chị Sen sử dụng Internet Banking chuyển số tiền 100 triệu đồng từ tài khoản của mình sang tài khoản số 19028139485011 thuộc ngân hàng Techcombank của đối tượng Hồng.

Sau khi thấy có tiền vào tài khoản, Hồng rời khỏi Bệnh viện Bạch Mai và đi đến cây ATM rút tiền tại khu vực Linh Đàm. Tại đây, Hồng rút số tiền 50 triệu đồng mang về sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Đến ngày 18/6, Hồng chuyển khoản 15 triệu đồng để trả tiền bảo hiểm và rút tiếp số tiền 10 triệu đồng tại cây ATM Linh Đàm.

Sáng cùng ngày, chị Sen lên Khoa Hồi sức tích cực tìm gặp tiến sĩ Hương thì phát hiện mình đã bị lừa đảo nên đã đến Công an phường Phương Mai trình bảo sự việc.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top