Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cán bộ ngân hàng giết bố, đâm mẹ và em gái khai có sử dụng ma túy

Thứ ba, 15:04 12/02/2019 | Pháp luật

Tại Cơ quan điều tra, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987) khai nhận trước khi gây án 2 ngày đã đi hát karaoke với các bạn lớp cấp 3 và có sử dụng ma túy dạng cỏ.

Phó phòng ngân hàng dùng dao truy sát gia đình ở Nghệ An âm tính với heroin Phó phòng ngân hàng dùng dao truy sát gia đình ở Nghệ An âm tính với heroin

GiadinhNet - Khi test nhanh đối tượng đã dùng dao truy sát gia đình trong đêm tại Nghệ An thì kết quả âm tính với heroin và cỏ gây nghiện.

Cụ thể, theo thông tin từ Cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận tối mùng 4 Tết (ngày 8.2) có đi hát karaoke với các bạn lớp cấp 3 và có sử dụng ma túy dạng cỏ. Từ khi sử dụng ma túy cỏ, tinh thần của Tuấn không được tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi chém người trong gia đình.

Sáng nay (12/2), tại Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc (Nghệ An), đối tượng Tuấn đang được theo dõi đặc biệt. “Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trương Mạnh Tuấn đã dần hồi phục, vết thương mà nạn nhân tự gây ra ở phần ổ bụng đã ổn định. Hiện các chiến sĩ công an đang túc trực tại phòng bệnh của bệnh nhân tránh tình trạng bệnh nhân tìm cách quyên sinh”, bác sĩ Nguyễn Huy Phúc - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào hồi 23h ngày 10.2, tại gia đình ông Trương Cảnh Hữu (SN 1959, trú tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc), con trai ông Hữu là Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, cán bộ một ngân hàng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã dùng dao mác chém các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, ông Hữu chết tại chỗ, bà Mai Thị Hà (SN 1963, mẹ đẻ của Tuấn) và chị Trương Thị Cẩm Tú (SN 1996, em gái Tuấn) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Được biết, Tuấn đã có vợ và một người con trai 3 tuổi. Ngay trong đêm xảy ra sự việc, thấy chồng có biểu hiện bất thường nên vợ đã đưa con chạy trốn.

Sau khi gây án, Tuấn lái xe ô tô mang BKS: 37A-199.26 chạy từ nhà đến xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang (Nghi Lộc) thì đâm vào cột chỉ dẫn bên đường. Đối tượng xuống xe vứt dao, cởi quần áo bỏ lại bên đường rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Công an xã Nghi Thạch phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân đến bệnh viện, đồng thời huy động các tổ công tác truy bắt nóng đối tượng.


Đối tượng Trương Mạnh Tuấn có khai nhận trước đó 2 ngày có sử dụng ma túy dạng cỏ với nhóm bạn cấp 3.

Đối tượng Trương Mạnh Tuấn có khai nhận trước đó 2 ngày có sử dụng ma túy dạng cỏ với nhóm bạn cấp 3.

Đến khoảng 3h sáng 11.2, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt được Trương Mạnh Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Lúc bắt giữ, đối tượng đã bị thương do có hành động tự tử không thành trước đó. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Lộc để theo dõi tình hình sức khỏe.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 47 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 6 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Top