Hà Nội
23°C / 22-25°C

Camera tố cáo hung thủ giết bạn tình cướp 2,8 tỷ đồng

Chủ nhật, 08:27 29/11/2015 | Pháp luật

Trước khi bị ngắt điện, camera kịp ghi lại hình ảnh 2 vị khách lạ được chủ tiệm vàng mở cửa vào nhà lúc nửa đêm, giúp cảnh sát bắt giữ kẻ giết người, cướp 2,8 tỷ đồng.

Sáng 27/8/2013, chị gái anh Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi) - chủ tiệm vàng Hiếu Học ở thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai - thấy đã muộn rồi mà em trai chưa dậy mở cửa. Vừa vào căn nhà hai tầng, người phụ nữ hốt hoảng khi thấy cậu em nằm chết lõa thể trên giường ở tầng trệt với nhiều vết đâm. Kiểm tra tủ kính, chị phát hiện một lượng lớn vàng, xe SH cùng nhiều tiền mặt bị lấy mất.

Ba kẻ giết người tại phiên tòa năm trước. Ảnh: Hoàng Trường
Ba kẻ giết người tại phiên tòa năm trước. Ảnh: Hoàng Trường

Trích xuất camera gắn ngay cửa ra vào cho thấy rạng sáng hôm đó, trước khi nhà bị ngắt điện, có 2 thanh niên lạ mặt đến bấm chuông, được anh Học mở cửa. Từ hình ảnh này cùng với dấu vết hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản. 

Thông tin do gia đình và bạn bè nạn nhân cho biết, anh Học là người đồng tính, có quan hệ phức tạp với nhiều thanh niên mới lớn. Rà soát các mối quan hệ, nhận diện hình ảnh, các điều tra viên xác định hai thanh niên vào nhà anh Học là Nguyễn Văn Long (22 tuổi) và Phạm Ngọc Anh (23 tuổi, cùng ngụ Đăk Lăk).

Tuy nhiên kiểm tra chỗ trọ của 2 thanh niên này ở thị trấn Trảng Bom, chúng đã rời khỏi địa phương sau khi án mạng xảy ra. Nhiều cửa hàng vàng bạc, tiệm cầm đồ xung quanh khu vực gây án mà hai nghi can có thể bán tài sản để chạy trốn được rà soát nhưng không có dấu vết khả quan.

Khi đang lần theo manh mối, cảnh sát nhận tin quý giá cho biết xe SH của nạn nhân đang được gửi tại chợ Di Linh (Lâm Đồng). Nhưng vừa đến nơi, họ được biết thanh niên đã bắt taxi về Khánh Hòa. 

Tại TP Nha Trang, các trinh sát nắm được Ngọc Anh đã gặp em gái và dẫn đi mua laptop, áo quần đồng thời đến ngân hàng gửi tiền về cho gia đình. Anh ta cùng đồng phạm đã lên xe khách ra Bắc. "Thu thập hình ảnh từ tiệm bán điện thoại và ngân hàng cho thấy đó chính là Ngọc Anh và Long", một trinh sát tham gia phá án nhớ lại. 

Quyết tâm sớm bắt được những kẻ thủ ác, hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc đón đầu tại các địa phương mà 2 hung thủ có thể đến như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hà Nội... 

Sau một tuần lần theo dấu vết tội phạm, sáng 6/9, khi Long và Ngọc Anh đang vui vẻ với gái mại dâm trong nhà nghỉ ở TP Hạ Long (Quảng Ninh) thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm túi đựng nhiều vòng vàng, nhẫn, dây chuyền các loại có ký hiệu của tiệm vàng Hiếu Học.


Cảnh sát thu giữ ổ cứng máy tính trong tiệm vàng để điều tra hình ảnh 2 vị khách lạ. Ảnh: Minh Hiếu

Cảnh sát thu giữ ổ cứng máy tính trong tiệm vàng để điều tra hình ảnh 2 vị khách lạ. Ảnh: Minh Hiếu

Tại cơ quan điều tra, cả 2 lạnh lùng khai nhận toàn bộ tội ác. Long cho biết làm nghề thợ sơn, tháng 3/2013 anh ta tình cờ quen biết anh Học tại ngã ba Cây Gáo, thị trấn Trảng Bom. Trong thời gian này, Long và chủ tiệm vàng có tình cảm đồng tính với nhau và nhiều lần quan hệ tại nhà riêng.

Biết anh Học hay ngủ trông tiệm vàng vào ban đêm nên Long nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Long rủ Ngọc Anh và Nguyễn Văn Tốt (20 tuổi, quê Ninh Bình) tham gia. Cả 3 cùng bàn bạc vẽ sơ đồ nhà, chuẩn bị hung khí gây án.

23h30 ngày 26/8/2013, Long cùng Ngọc Anh giấu 2 con dao trong người tới nhà anh Học. Trong lúc quan hệ tình dục, Ngọc Anh và Long đã dùng dao đâm 23 nhát vào cổ, đầu, mặt, lưng, bụng khiến nạn nhân tử vong. Chúng mở tủ cướp tiền, vàng, ngoại tệ và xe máy SH (tổng giá trị khoảng 2,8 tỷ đồng) rồi đến chợ Di Linh gửi xe SH của nạn nhân, sau đó cùng đi Đà Lạt, Nha Trang, Hà Nội, Quảng Ninh ăn chơi.

Khi hay tin 2 đồng phạm đã sa lưới, Tốt đã đi đầu thú. Anh ta cho rằng không tham gia giết người, chỉ chuẩn bị dao cho đồng phạm. 

Một năm trước, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Long và Anh mức án tử hình, Tốt 20 năm tù về 2 tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo VnExprress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 20 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 21 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 21 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top