Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết bí ẩn của thiếu phụ bên mộ mẹ

Thứ bảy, 09:14 12/12/2015 | Pháp luật

Chị Tuyết được phát hiện chết bên mộ mẹ do uống thuốc trừ sâu, nhưng tư thế chết rất bình thản, không có dấu hiệu vùng vẫy vì ngộ độc.

Sau gần 5 tháng, ông Nguyễn Bình Cường (sinh năm 1957, ngụ thôn Nghĩa Chỉ, xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), cha của nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1980) vẫn chưa thôi nghi vấn về cái chết của con. Ông Cường cho rằng con gái bị hại chết, nơi thi thể được phát hiện chỉ là hiện trường giả.

Sáng 14/7, trong lúc đi thăm đồng qua khu vực nghĩa trang thôn Nghĩa Chỉ, người dân phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Tuyết nằm ngay bên mộ mẹ. Công tác khám nghiệm cho thấy nguyên nhân khiến chị Tuyết tử vong là do uống một lượng lớn thuốc diệt cỏ. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa. Cách đó khoảng nửa mét là một vệt cỏ nhỏ cháy khô do thuốc diệt cỏ bắn ra.


Nghĩa địa nơi phát hiện thi thể chị Tuyết.

Nghĩa địa nơi phát hiện thi thể chị Tuyết.

Theo ông Cường, thi thể con gái ông nằm ngửa, hai tay co lại trước ngực, vẻ bình thản như người ngủ say. “Nói con tôi uống thuốc sâu tự tử hoàn toàn không thuyết phục. Bởi uống thuốc đó vào cơ thể phải khó chịu, vùng vẫy, lăn lộn. Nhưng con gái tôi thì không, quần áo không bẩn, không xộc xệch. Tư thế nằm rất bình thản. Hơn nữa, đám cỏ gần đó cũng cháy rất gọn gàng, không nham nhở mỗi nơi một ít như thường thấy khi thuốc sâu đổ ra tung tóe. Tôi nghi ngờ có người cố tình dựng hiện trường như vậy”, ông nói.

Chị Tuyết là con gái lớn của ông Cường với người vợ đầu. Năm 1998, tròn 18 tuổi, chị lấy anh Đỗ Công Trường (sinh năm 1970, người làng Chè, xã Liên Bão, huyện Tiên Du), có với nhau ba người con, hai gái, một trai. Nhưng ông cho rằng vợ chồng con gái không hạnh phúc, người chồng ngoại tình về nhà thường đánh đập, chửi mắng vợ. Trước khi chết, do không chịu đựng được người chồng bạo hành, chị Tuyết bỏ về nhà bố đẻ, đi làm phụ hồ.

Buổi tối 2 ngày trước hôm phát hiện thi thể, chị Tuyết nhận được một cuộc điện thoại lạ. Sau một hồi nói chuyện, chị lặng lẽ rời khỏi nhà, không nói với ai một lời. Người cha cho biết, đây là điều bất thường bởi từ ngày về nhà, con gái đi đâu đều thông báo cho gia đình. Đến đêm không thấy con về, gia đình liên lạc không được, ngày hôm sau đi tìm không thấy, đến ngày tiếp theo thì nhận tin dữ.

Thương con gái, ông Cường lại trách con rể. Theo ông, nhà con rể vốn nghèo khó. Anh Trường chồng chị Tuyết khi ấy lại xích mích với các em nên bị bố mẹ đuổi đi. Vợ chồng mới cưới phải đưa nhau về nhà ông xin tá túc. Nhưng muốn con tự lập, ông Cường không đồng ý. Họ kéo nhau ra Hà Nội lập nghiệp, một thời gian sau mới về quê.

Thấy người dân trong thôn đi buôn hàng Trung Quốc nhiều lời lãi, anh Trường cũng muốn theo nhưng vốn không có. Ông Cường đã giúp. Thấy con cái làm ăn phát đạt, ông Cường cho con rể vay thêm để có thêm vốn làm ăn. “Không ngờ, con rể sống không tốt, làm chúng tôi thật thất vọng”, ông nói.


Hình ảnh chị Tuyết cho rằng bị chồ​ng bạo hành khi còn sống.

Hình ảnh chị Tuyết cho rằng bị chồ​ng bạo hành khi còn sống.

Theo lời ông, từ khi nhà cửa đàng hoàng, có của ăn của để, tình cảm vợ chồng chị Tuyết bắt đầu rạn nứt. Anh Trường ngoại tình với một cô gái ở Lạng Sơn, còn đánh đập, đe dọa vợ khi bị phát hiện.

Ông Cường minh chứng bằng tờ đơn con gái viết trước khi chết, tố cáo hành vi bạo hành của chồng lên cơ quan chức năng. Trong đơn chị viết, từ ngày phát hiện chồng quan hệ bất chính, chị đã bị chồng đánh đập nhiều lần.

Tháng 9/2013, chị tiếp tục phát hiện chồng ngoại tình với một phụ nữ ở Phú Thọ (việc này theo ông Cường, công an đã điều tra và có xác nhận). Chị càng bị chồng đánh nhiều hơn đến nỗi phải nhập viện.

“Lần gần nhất là ngày 5/6, vin cho con gái tôi dám tắt điện cầu thang, Trường đi chơi về muộn đã kiếm chuyện cãi nhau, đánh vợ xong còn khóa cổng đuổi khỏi nhà trong lúc trời mưa to. Không thể chịu đựng được, con gái tôi mới bỏ về nhà và làm đơn tố cáo”, ông Cường nói.

Người cha cho rằng, con gái bị “bức tử”, nên quyết tìm ra sự thật. Ông Cường trách con rể: “Đến bây giờ tôi không quên được hình ảnh con gái nằm chết tức tưởi cạnh mộ mẹ nó. Thảm thương là vậy nhưng chính chồng nó khi biết chuyện lại lạnh lùng bảo, nếu mang xác vợ về nhà, nó sẽ vứt ra đường. Vợ chồng sống với nhau gần 20 năm, có với nhau ba mặt con, đến lúc vợ qua đời lại bị chồng bảo vậy, gia đình tôi vừa đau, vừa bức xúc. Tôi đã tổ chức đám tang cho cháu tại nhà tôi”.

Trái ngược với những tố cáo trên, anh Đỗ Công Trường, chồng chị Tuyết liên tục phủ nhận, còn cho rằng chính anh mới là người bị vợ “bạo hành” về tinh thần bằng những lời nói cay độc. “Từ ngày lấy nhau, tôi đánh cô ta có hai lần. Cả hai lần đều vì cô ta đánh chửi con quá đáng. Những lời tố cáo, hình ảnh vợ bị thâm tím đều do họ bịa đặt, dựng chuyện để vu khống tôi”, anh nói.

Anh Trường tự cho rằng mấy chục năm chung sống, đã “làm tròn bổn phận của một người chồng, người cha, còn đối xử tốt với gia đình vợ, thường xuyên giúp đỡ cho bố vợ vay tiền”. Chuyện quan hệ bất chính, anh này một mực nói “không có”.

Tuy vợ mới qua đời, nhưng người chồng không ngừng tỏ ra bức xúc lên án. Anh cho rằng, chị Tuyết không biết “giữ lửa” gia đình, không tin tưởng chồng dẫn đến tự hành hạ bản thân, cuối cùng kết thúc cuộc đời bằng cái chết đau đớn.

Theo Pháp luật Việt Nam

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 58 phút trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top