Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cái chết bất thường của cô dâu trẻ

Thứ sáu, 08:47 22/03/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi con gái về nhà chồng sinh sống được gần 2 tháng, bà Nguyễn Thị Thắng (trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, Hà Nam) bất ngờ nhận được tin con mình đã thắt cổ tự tử. Nghi ngờ, bà Thắng tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên thi thể của con gái có nhiều vết bầm tím. Người mẹ này cho rằng con gái bà có thể đã bị sát hại.

Cái chết bất thường của cô dâu trẻ 1

Bà Thắng mong cơ quan công an sớm làm rõ cái chết của con gái.

Nghi án bị sát hại

Trình bày với PV Báo GĐ&XH, bà Thắng cho rằng, cái chết của con gái là chị Phạm Ngọc Lan (SN 1988) rất đột ngột, khi khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên thi thể nạn nhân Lan có nhiều vết bầm tím. Chính vì vậy, bà Thắng nghi ngờ chị Lan bị sát hại và sau đó được dựng hiện trường giả là đã treo cổ tự tử.

Theo lời kể của bà Thắng, cuối tháng 11/2012, chị Lan kết hôn với anh Lại Huy Hoàng (quê Hải Hậu, Nam Định), rồi chuyển đến sinh sống cùng gia đình nhà chồng tại một căn nhà thuê ở phường Ngô Gia Khảm, TP Phủ Lý, Hà Nam. Thời điểm này, chị Lan làm kế toán cho một công ty tư nhân tại TP Phủ Lý còn anh Hoàng lái xe thuê cho một doanh nghiệp.

Bà Thắng cho biết, sáng ngày 19/1, anh Đỗ Văn Trung (SN 1984, con rể út của bà Thắng) có gặp Lan, hai chị em còn nói chuyện khá lâu về công việc. Sau đó, Lan còn điện thoại nói chuyện với bà Thắng và khoe về những dự định sắp tới của hai vợ chồng. Cách nói chuyện đầy phấn khởi của chị Lan cho thấy chị không hề có biểu hiện gì bất thường, khiến bà Thắng phải nghi ngờ cả. Tuy nhiên, đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, anh Hoàng gọi điện cho bà Thắng thông báo vợ đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam và đề nghị chỉ hai vợ chồng bà Thắng xuống. Nghe con rể nói, bà Thắng chẳng kịp nghĩ suy, nhờ hai người hàng xóm là anh Trần Văn Năng (SN 1975) và chị Hiên đi cùng hai vợ chồng bà xuống viện. Đến nơi thì chị Lan đã tử vong.

Vẫn theo bà Thắng, khi bà hỏi nguyên nhân cái chết của con gái thì anh Hoàng nói là do chị Lan thắt cổ, rồi tìm cách lảng tránh sang chuyện khác. Thậm chí, lợi dụng lúc vợ chồng bà Thắng bối rối, anh Hoàng vội mang xác vợ về quê ở Hải Hậu an táng mà không hề cho gia đình bên ngoại biết. Bà Thắng nức nở: “Thấy gia đình Hoàng đưa con gái tôi lên xe cấp cứu, vợ chồng tôi và chị Hiên trèo lên xe nhưng bị một người họ hàng của Hoàng đẩy xuống rồi chiếc xe chạy đi rất nhanh. Chúng tôi thuê xe taxi đuổi theo nhưng không kịp nên tôi có gọi điện thoại cho Hoàng thì không thấy nghe máy. Không còn cách nào khác, gia đình tôi đành mò mẫm chạy theo tiền vàng rải dọc đường (Quốc lộ 21) về hướng Nam Định. Lần theo các dấu vết tiền vàng, chúng tôi đã đến nghĩa trang tại xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu), thời điểm này, tất cả đã được gia đình anh Hoàng chuẩn bị đầy đủ và định đưa cháu đi an táng. Tuy nhiên, gia đình tôi không đồng ý và điện báo Công an địa phương đến can thiệp”.

Việc gia đình anh Hoàng không cho vợ chồng bà Thắng lên xe cấp cứu cũng được anh Trần Văn Năng xác nhận. Theo đó, sau khi vợ chồng bà Thắng bị đẩy xuống xe, chiếc xe tăng tốc bỏ chạy mặc cho tiếng gào khóc của gia đình bà Thắng. Lúc này, vợ chồng bà Thắng vội bắt một chiếc xe taxi gần đấy đuổi theo chiếc xe chở thi thể con gái. Anh Năng nhớ lại: “Khi chiếc xe cấp cứu đi khuất, tôi cũng chỉ nghĩ nó chạy về căn nhà thuê nên cùng với một người trong họ hàng bà Thắng đến đây. Thế nhưng, đến nơi thấy cửa khoá, gọi điện cho bà Thắng thì bà ấy nói cũng không biết là họ chở đi đâu nữa. Thấy thế tôi trở về nhà, đến chiều thì được biết thi thể của chị Lan được chở về Nam Định”.

Vẫn đang chờ kết quả giám định

Bà Phạm Thị Liễu (cô ruột chị Lan) cho rằng, trong vụ tự tử này có rất nhiều điểm bất thường. Thứ nhất, tại bệnh viện không hiểu sao gia đình thông gia lại không cho bố mẹ đẻ của cháu đi cùng. Thứ hai, gia đình chồng liên tục thúc giục nhanh chóng an táng cho cháu mà không để cho họ hàng, anh em và bạn bè đến thắp một nén nhang cho nó. Mặt khác, khi gia đình bên ngoại đề nghị cơ quan Công an khám nghiệm tử thi thì bên chồng Lan không đồng ý (tuy nhiên, trước sự cương quyết của bà Liễu, việc khám nghiệm đã được tiến hành và nhiều vết thương của Lan đã lộ rõ). Bà Liễu nhớ lại: “Khi Công an mổ tử thi thì phát hiện trên thi thể của Lan có rất nhiều vết bầm tím, ở vùng đầu, cổ, phía sau gáy, gò má bên trái, bắp chân phải, đầu gối trái, mông bên phải, gan có dấu hiệu bị dập… Ngay lập tức, Hoàng bị cơ quan Công an mời lên lấy lời khai nhưng ít ngày sau thì được cho về”.

Là người trực tiếp tắm rửa cho thi thể chị Lan, bà Nguyễn Thị Tươi cho biết: “Qua quan sát bên ngoài, tôi phát hiện trên người chị Lan có rất nhiều vết thương: Phía sau gáy có một vết xước dài khoảng 7 cm, hai bên hầu (vùng cổ) bị thâm tím, bắp chân phải bị bầm tím, bên hông cũng có những biểu hiện tương tự. Vậy những vết thương này ai là người gây ra, chúng tôi mong cơ quan Công an sớm làm rõ”.

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH chiều ngày 21/3, một cán bộ điều tra của Công an tỉnh Hà Nam cho hay, hiện tại cơ quan công an vẫn đang chờ kết quả giám định mới có căn cứ xử lý. CQĐT đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân, tiến hành ghi lời khai, khám nghiệm tử thi. Bước đầu mới xác định nạn nhân chết do ngạt cơ học, hiện CQĐT đang tiếp tục phối hợp với cơ quan pháp y để làm rõ vụ việc trong thời gian sớm nhất.
 
Bình Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 49 phút trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 19 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Top