Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bước trượt đau đớn của 2 cô gái đẹp miền sơn cước

Thứ năm, 10:05 25/08/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Nếu không lầm bước, có lẽ cuộc đời chị em Vũ Thị Mai (trú tại Điện Biên) không bi kịch như hiện tại.

Lạc lối

Đứng trước vành móng ngựa là hai cô gái có dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp, đặc biệt ở đôi mắt của họ toát lên vẻ thánh thiện như trinh nữ.

Nhìn họ, nhiều người tiếc rằng nếu họ ăn học tử tế, không sa chân vào vũng bùn tội lỗi mà tham gia vào cuộc thi sắc đẹp nào đó có lẽ họ cũng để lại được ít nhiều ấn tượng.

Đó là hai chị em ruột Vũ Thị Mai (SN 1991) và Vũ Thị Phong Phượng (SN 1993, trú tại Điện Biên) cùng phải ra trước vành móng ngựa vì hành vi môi giới mại dâm.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó ở Điện Biên, hoàn cảnh khó khăn túng thiếu của gia đình trái ngược hẳn với vẻ xinh đẹp của chị em Mai. Hai chị em Mai cứ lớn lên, xinh đẹp tràn đầy nhựa sống bên những bữa cơm đạm bạc.

Là con gái lớn trong gia đình, gạt bỏ những lời tán tỉnh của đám công tử con nhà giàu nơi phố thị, Mai xuống Hà Nội tìm việc kiếm tiền gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi các em.

Khi chập chững xuống Hà Nội, Mai chọn phụ giúp bán quần áo ở một shop thời trang. Thấy thu nhập trong việc bán quần áo bấp bênh, không ổn định, Mai đầu quân vào nhà hàng để bán bia. Những ngày tháng tiếp thị bưa rượu này, Mai quen dần với men say, với những vị khách sang trọng, lắm tiền dán những con mắt ham hố vào những khu vực nhạy cảm trên thân thể cô.

Mặc những ánh nhìn thèm khát và sự quyến rũ của đồng tiền, Mai vẫn đứng vững và nhận những đồng lương chính đáng, khiêm tốn, cô không đánh mất mình.

Khi em gái ruột của Mai là Vũ Thị Phong Phượng (SN 1993) xuống Hà Nội theo học một trường cao đẳng thì gánh nặng tài chính bắt đầu đè nặng lên suy nghĩ của Mai. Cô phải phụ giúp bố mẹ nuôi em ăn học.

Đồng lương ít ỏi của Mai không đủ để cô trang trải cho sinh hoạt của hai chị em, vì vậy đêm nằm mơ cô cũng mơ đến tiền, có thật nhiều tiền. Trong những giấc mơ ấy cố thấy lại ánh nhìn them khát của những gã đàn ông lắm tiền thèm nhục dục.

Được bạn rủ rê, Mai bắt đầu bước chân vào các quán karaoke ôm. Đèn mờ, những cơn say, những cái ôm lả lơi trong tay khách, những bàn tay lần tìm đã khiến Vũ Thị Mai buông mình bước thêm một bước vào vết trượt cuộc đời.


Bị cáo Vũ Thị Phong Phượng tại tòa. (ảnh: TL)

Bị cáo Vũ Thị Phong Phượng tại tòa. (ảnh: TL)

Tiền “bo” trong những buổi hát karaoke ôm từ 300 - 500 ngàn tùy theo sự hào phóng của khách không đủ làm Mai thỏa mãn. Cô “đi” khách và bắt đầu kinh doanh vốn tự có. Với vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên như đóa hoa rừng, chẳng mấy chốc, cô sơn nữ năm nào thu về cho mình nhiều mối khách sộp.

Điều đó đồng nghĩa với việc, Mai kiếm được rất nhiều tiền, số tiền kiếm được có nằm mơ cô cũng chưa thấy bao giờ.

Để chống chọi với những khắc nghiệt trong nghề bán hoa, Mai tự trang bị cho mình những “mánh” riêng. Càng cần tiền, cần khách, Mai càng ăn diện, má phấn môi son từ ánh đèn vũ trường đến ngoài phố.

Những mặc cảm ê chề, nhục nhã không còn, thế chỗ cho sự lì lợm, bon chen cho chỗ đứng của mình trong giới gái bán hoa. Gót chân cô ghi dấu ở hầu hết các quán bar, karaoke trá hình, nhà nghỉ, khách sạn…

Tội lỗi

Bi kịch của đời bán phấn buôn hương luôn phũ phàng đến tàn nhẫn với người trong cuộc. Khi nhan sắc của Mai gần như hoa mười giờ sau khi nở, lượng khách của Mai cứ vơi dần, những mối khách quen của Mai đòi hỏi “hàng” tươi mới, vì vậy ngoài bán dâm, Mai kiêm luôn việc môi giớ để giữ mối với khách làng chơi.

Và đau đớn nhất có lẽ là việc mai lôi kéo em gái Vũ Thị Phong Phượng - là sinh viên đang học tại một trường cao đẳng đi làm cùng mình.

So với Mai thì Phượng đẹp hơn nhiều, ngây thơ và trong trắng. Được chị rủ rê, tỉ tê và cũng đang đau buồn vì bố mẹ sống không hòa thuận, ly thân nên Phượng nhanh chóng gật đầu đồng ý với chị.

Sau cái gật đầu, ban ngày, Phượng quần bò, áo sơ mi lên lớp, tối đến lại dập dìu cùng chị ở các quán bar. Khi khách có nhu cầu, Mai đều điện thoại cho em gái. Sau mỗi lần đi khách, Phượng cũng nhận 1 đến 3 triệu đồng từ chị. Với số tiền đó, Phượng dư dả tiền nhà, tiền học, mua sắm quần áo và có tiền tích góp mua xe mới.

Đang “làm ăn” thuận lợi thì chiều 29/6, Mai được khách hàng gọi điện muốn cung cấp 2 gái bán dâm phục vụ cho nhu cầu của bản thân và một người bạn khác. Trước đó, khách hàng này từng được Mai môi giới bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/lần.

Nhận lời khách làng chơi, Mai lập tức điện thoại cho em gái, đồng thời nói Phượng rủ thêm người cùng đi bán dâm. Phượng gọi thêm bạn cùng phòng trọ đi. Khoảng 22h cùng ngày, cả ba đến một nhà nghỉ nằm trên phố Lạc Long Quân để gặp đối tác với số tiền có được 3,3 triệu đồng tiền mua bán dâm. Sau đó, Phượng và bạn vào 2 phòng của nhà nghỉ để phục vụ khách. Khi hai đôi trai gái đang hoan lạc thì lực lượng công an quận Tây Hồ kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

Chị em Vũ Thị Mai và Vũ Thị Phong Phượng bị truy tố về tội “Môi giới mại dâm”. TAND quận Tây Hồ xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 chị em Vũ Thị Mai, Vũ Thị Phong Phượng mức án 48 tháng tù và 9 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”.

Phượng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. TAND TP. Hà Nội trong phiên phúc thẩm vừa tuyên đã xét đến bị cáo ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, mức độ phạm tội lần đầu, chỉ còn 9 tháng nữa ra trường, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xét xử 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hà Thiều

thiều khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 3 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top