Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bước sa chân vào ổ mại dâm cao cấp của 9X từng thi hoa hậu

Thứ tư, 09:16 19/10/2016 | Pháp luật

Theo lời Trang, trong cuộc thi hoa hậu cô đã ẵm 2 giải phụ. Khi về Sài Gòn cô muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp nhưng rất ít lời mời.

Ngày 18/10, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) vẫn đang tạm giữ 4 cô gái liên quan đến đường dây gái gọi cao cấp để làm rõ hành vi Môi giới mại dâm. Hơn 20 người khác cũng đang bị nhà chức trách làm rõ lời khai của họ để xử lý.

Các cô gái trong đường dây gái gọi cao cấp. Ảnh: CA.
Các cô gái trong đường dây gái gọi cao cấp. Ảnh: CA.

Theo cảnh sát, trong 4 cô gái, Nguyễn Thị Cẩm Giang (25 tuổi, quê Bạc Liêu) có vai trò cầm đầu; Mai Thiên Trang (25 tuổi, ở quận Bình Thạnh) từng đoạt hai giải phụ trong cuộc thi hoa hậu năm 2012. Còn Nguyễn Hồng Nhung (22 tuổi, quê Đồng Nai) và Lưu Thị Trưởng Thành (24 tuổi, quê TP Cần Thơ) ban đầu là gái gọi trong đường dây của Giang nhưng sau được đôn lên làm quản lý.

Giang khai với cảnh sát, đường dây này hoạt động mạnh trong 3 tháng trở lại đây. Ban đầu, Giang thiết lập được dây gái gọi với giá từ 200 đến 500 USD/người/lượt. Số này, Giang hưởng tiền hoa hồng từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng.

Hoạt động chỉ trong thời gian ngắn, đường dây của Giang có đủ các thành phần tham gia như diễn viên, người mẫu và sinh viên đại học…

Khi đường dây mạnh, Giang đẩy giá đi khách từ 15 - 20 triệu đồng. Số tiền trên, "tú bà" Giang lấy 5 - 7 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi khách chi thêm cho cô ta 1 - 2 triệu đồng/lần.

Theo các trinh sát, trong đường dây mại dâm của Giang có nhiều nhánh nhỏ.

Chiều 13/10, khi ập vào 4 khách sạn ở các quận 1, quận 10, Tân Bình và huyện Bình Chánh, cảnh sát bắt quả tang 9 cặp nam - nữ có hành vi mua bán dâm. Trong số này có 2 người mẫu chuyên nghiệp chuyên từng tham gia sự kiện ra mắt các dòng ôtô cao cấp.

Hai cô người mẫu trên được Nhung điều đi khách với giá 4 triệu đồng/lượt.

Nói về "tú bà" Giang, cảnh sát cho biết cô gái này có chút ít tài năng về ca hát nhưng chỉ quanh quẩn tại các nhà hàng ở TP.HCM. Giang là người đứng ra môi giới cho các chân dài đi bán dâm.

Mới đây, Giang tham gia cuộc thi Solo cùng Bolero do đài truyền hình Vĩnh Long tổ chức nhưng không lọt vào tốp cao. Khi bị bắt, cô cho biết bản thân còn trẻ nên vẫn nuôi ước mơ làm ca sĩ. Việc môi giới bán dâm, Giang nói chỉ là công việc tạm thời.

Với Trang, sau cuộc thi hoa hậu, cô gái này về Sài Gòn để lập nghiệp. Nữ 9X mơ ước trở thành người mẫu chuyên nghiệp nhưng hiếm khi có lời mời tham gia.

Cô gái này sau khi gặp Giang đã đồng ý bán thân rồi trở thành người môi giới mại dâm.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 4 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 4 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 4 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top