Hà Nội
23°C / 22-25°C

"BQL chợ Ga Vinh: Thu tiền tỉ, nộp ngân sách tiền triệu”: UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Thứ sáu, 13:16 31/07/2009 | Pháp luật

Giadinh.net - Sau khi Báo GĐ&XH số 83 (ra ngày 13/7/2009 có đăng bài: “Ban quản lý chợ Ga Vinh: Thu tiền tỉ, nộp ngân sách tiền triệu”, rất nhiều hộ tiểu thương chợ Ga Vinh đã gọi điện và viết thư cảm ơn gửi đến Toà soạn. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có văn bản yêu cầu UBND TP Vinh tiến hành kiểm tra các vấn đề báo nêu.

 
Sao để họ chi tiêu vung vít như vậy?
 
“Trước hết, tôi thay mặt cho hàng trăm hộ tiểu thương ở chợ Ga Vinh có lời cảm ơn tới  quý Báo GĐ&XH đã phản ánh đúng sự thật những vấn đề mà dân đang bức xúc. Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc làm rõ việc thu - chi của BQL chợ Ga Vinh trong thời gian qua? Xem xét dựa trên cơ sở nào để cho BQL có quyền được thu, chi như vậy? Và việc lập kế hoạch cho việc duyệt chi tiêu hàng năm có chặt chẽ hay không? Người dân chúng tôi, nộp tiền phí và lệ phí là để đóng góp vào ngân sách cho thành phố với hy vọng từ nguồn ngân sách này, thành phố sẽ xây dựng thêm một trạm xá, một trường học hay công trình phúc lợi cho xã hội. Lẽ ra thành phố phải làm như thế nào để quản lý và giám sát  hiệu quả chứ, sao lại để cho họ tiêu chi vung vít như vậy?”. Ông Bạch Hưng Tiến, chủ ki ốt số 21 buôn bán hàng tạp hoá.

Cần có Thanh tra nhân dân chợ Vinh  tham gia

“Chúng tôi vô cùng vui mừng và phấn khởi sau khi Báo GĐ&XH phản ánh về những khuất tất trong việc thu và chi của BQL chợ Ga Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo làm rõ vấn đề báo nêu. Theo tôi, khi thành lập đoàn thanh tra cần có thanh tra nhân dân chợ Ga Vinh được tham gia. Kết luận thanh tra phải được thông báo công khai để các hộ dân được biết. Chúng tôi chỉ mong mọi việc đảm bảo công bằng, khách quan và dân chủ. Đồng thời, chúng tôi cũng tha thiết đề nghị thành lập tổ giám sát BQL chợ Ga Vinh trong việc thu phí và lệ phí của chợ Ga Vinh để việc thu nộp ngân sách về thành phố không bị thất thu”. Chị Đỗ Thị Ngọc Hân, một trong những hộ kinh doanh hàng mã.
 

Phiếu thu tiền bán cả cầu thang của BQL.


BQL chợ quá cồng kềnh

“Thời điểm năm 1993, vì tin tưởng vào chủ trương huy động vốn xây chợ Ga Vinh của thành phố, tôi đã bán một suất đất, vay thêm ngân hàng 140 triệu đồng để được quyền sở hữu 2 ki ốt 32 và 33. Sau từng ấy năm trời, tôi vẫn còn nợ ngân hàng 12 triệu đồng. Bây giờ, UBND TP Vinh lại nói là chợ không hiệu quả, thất thu ngân sách cần phải chuyển đổi. Tôi xin hỏi chợ không hiệu quả hay BQL chợ hoạt động không hiệu quả? Chúng tôi đau lòng lắm, tại sao thời kỳ bao cấp đã xoá lâu lắm rồi vậy mà vẫn tồn tại một bộ máy BQL cồng kềnh như vậy? Sao thành phố không tinh giảm biên chế, tiết kiệm chi phí? Bây giờ lại đổ lên đầu dân là chợ Ga Vinh kinh doanh không hiệu quả, nộp ngân sách thấp?”. Ông Trần Minh Khuê, chủ ki ốt 32 và 33.

Cần làm rõ những khuất tất

“Tôi nghĩ nếu chợ chuyển đổi sẽ dẫn đến nhiều tiêu cực hơn là tốt đẹp. Hàng trăm gia đình, hàng nghìn số phận con người sẽ như thế nào khi không có công ăn việc làm? Tôi đề nghị phải làm rõ những khuất tất trong việc thu và chi của BQL. Đặc biệt là việc thu chi như vậy có vi phạm nguyên tắc hay không? Nếu sai phải  xử lý  như thế nào?”. Bà Trần Thị Thuần, chủ ki ốt 47.
 
Ngày 21/7/2009, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 4616/UBND –TH gửi UBND TP Vinh về việc giao kiểm tra, xử lý vấn đề nêu trên Báo GĐ&XH. Nội dung công văn nêu: Báo GĐ&XH ra ngày 13/7/2009 có bài: “BQL chợ Ga Vinh – Nghệ An: Thu tiền tỉ nộp ngân sách tiền triệu” phản ánh các tiểu thương có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ những khuất tất trong việc thu chi tại BQL chợ Ga Vinh. Bài báo điều tra nêu số liệu chứng minh rằng có hiện tượng thu chi bất hợp lý tại BQL và đề nghị các cấp có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra. Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND TP Vinh chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vấn đề nêu trên.
Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và trả lời Báo GĐ&XH trước ngày 13/8/2009.
 
Hồ Hà
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 4 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 10 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 10 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Top