Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bố ơi chạy đi, nó cầm dao đấy”

Thứ sáu, 10:00 13/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet- Thấy chồng dùng dao truy sát bố, chị Pha vội vàng cùng 2 đứa con nhỏ chạy theo truy hô nhưng không kịp. Bi kịch đã xảy ra, khi Chức nhẫn tâm dùng dao nhọn tước đi chính mạng sống của cha đẻ mình.

Nhát dao oan nghiệt

Sau những năm tháng cống hiến xương máu vì nền hòa bình dân tộc, ông Dương Toàn Quyền (SN 1948, trú tại thôn Phú Xuân, xã Nga My, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) trở về quê nhà rồi kết duyên cùng người con gái đã hẹn thề từ trước kém hơn mình 4 tuổi là bà Phan Thị Kiểm (SN 1952).

Di chứng chiến tranh khiến sức khỏe ông Quyền giảm sút theo năm tháng, kinh tế gia đình chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng bạc màu. Mặc dù hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn nhất nhì xã, nhưng vợ chồng ông bà vẫn cố gắng chắt chiu nuôi dạy 3 người con khôn lớn trưởng thành. Là con cả và cũng là con trai duy nhất trong gia đình nên Dương Văn Chức được vợ chồng ông Quyền đặt nhiều hy vọng sẽ là chỗ dựa lúc tuổi xế chiều. Vậy mà, không những không đáp đền công ơn dưỡng dục, chỉ vì những bực tức nhỏ nhặt, Chức đã nhẫn tâm dùng dao tước đi mạng sống của bậc sinh thành.

Mái tóc đã chuyển hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, khắc khổ thể hiện sự lam lũ, vất vả của người vợ, người mẹ khổ đau bà Phan Thị Kiểm. Vội vàng gạt nhanh giọt nước mắt như muốn trực trào ra khỏi khóe mắt, bà Kiểm nghẹn ngào tâm sự: “Suốt một đời tận tụy vì thương con, thương cháu vậy mà giờ đây khi đã ở cái tuổi xế chiều ông ấy lại ra đi đau đớn như vậy”.

Cũng theo lời bà Kiểm, vào khoảng 18h ngày 7/3 khi vợ chồng bà cùng cô con gái út vốn bị dị tật đang dùng cơm tối thì bất ngờ nghe thấy vợ chồng người con trai cả ở nhà sát vách to tiếng với nhau. Vốn biết ông Quyền nóng tính nên bà Kiểm đã nhẹ nhàng khuyên chồng ở nhà.

Tuy vậy, khi bà vừa mới vào tới sân nhà Chức đã thấy ông Quyền vội vàng đi theo sau. Lúc này, ông Quyền cất tiếng hỏi: “Tại sao hai vợ chồng cãi nhau”. Đáp lại câu hỏi của bố, Chức sừng cồ nói lại khiến hai bên xảy ra xô xát. Nhận thấy sự việc diễn biến căng thẳng, bà Kiểm lao vào ngăn cản đẩy chồng mình về nhà. Tưởng rằng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, thì bất ngờ Chức lồng lộn vội vàng lao xuống bếp vớ theo con dao nhọn đuổi theo ông Quyền. Hốt hoảng trước hành động của chồng, chị Dương Thị Pha (SN 1981) vội vàng chạy theo truy hô bố chồng nhanh chạy thoát thân. Tuy vậy, do ông Quyền lãng tai nên không nghe rõ.

Khi bắt kịp ông Quyền, Chức nhẫn tâm vung dao đâm một nhát vào ngực khiến người bố ruột gục ngay tại chỗ. Cũng vừa lúc đó, bà Kiểm chạy đến gào khóc thảm thiết, truy hô mọi người tới cứu. Mặc dù nạn nhân đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Giọt nước mắt muộn màng

Ngay sau khi tự tay tước đi mạng sống của cha mình, Chức trở về nhà trong trạng thái như người mất hồn.

Tại CQĐT, Dương Văn Chức tỏ ra vô cùng ân hận về hành vi của mình, thành khẩn khai báo sự việc, y liên tục khóc lóc và nói rằng: “Thôi việc em sai đã sai rồi, chỉ xin nhà nước cho em xin 2 ngày để về quê lo hậu sự cho cha”.

Nói về vụ việc, ông Ngô Quang Vinh, trưởng thôn Phú Xuân cho biết, thường ngày Chức là người rất hiền lành. Không thể thoát ly bằng con đường học hành, nên sau khi lấy vợ, cả hai vợ chồng ở tại quê nhà làm ruộng, thời gian nông nhàn thì đi làm thêm vàng mã cho những xưởng gần đó kiếm thêm thu nhập. Cách đây gần 1 năm, vợ chồng chức nộp đơn xin vào làm tại công ty Sam Sung, thu nhập cũng có khá hơn. Trong thời gian vợ chồng đi làm, hai đứa con nhỏ cũng như nhà cửa đều được bố mẹ là vợ chồng ông Quyền trông nom, chăm sóc.

Do kinh tế có dấu hiệu khó khăn, nên công ty Sam Sung cũng tiến hành cắt giảm nhân sự và Chức nằm trong số đó. Từ ngày nghỉ việc ở công ty, Chức đâm ra buồn chán không chịu làm ăn mà suốt ngày tụ tập bạn bè chơi bời. Đã rất nhiều lần chị Pha động viên chồng tu chi làm ăn nhưng dường như Chức đều bỏ ngoài tai tất cả.

Chiều ngày 7/3, sau khi đi làm về tới chân đê đầu làng, chị Pha phát hiện ra chồng mình đang tụ tập đánh đỏ đen với những thanh niên khác. Bực tức vì hành vi của chồng, hai vợ chồng chị Pha xảy ra cãi nhau kịch liệt. Vì thương con cái nên ông Quyền mới qua bảo ban, chẳng thể ngờ rằng lại bị chính người con trai ruột dùng dao tước đi mạng sống.

Nói về bi kịch vừa xảy đến với gia đình, bà Kiểm nghẹn ngào tâm sự: “Sự việc đau lòng đã xảy ra, nỗi đau, sự mất mát đối với gia đình là quá lớn. Chỉ vì thiếu sự kiềm chế không làm chủ được hành vi, mà Chức đã dùng dao đâm chết chính bố đẻ mình. Giờ đây, hai người đàn ông, hai trụ cột gia đình (một người mất, một người đi tù), chỉ thương những đứa trẻ thôi. Tội của Chức đến đâu thì cơ quan pháp luật xử lý tới đó, chỉ mong sao nó cải tạo tốt để có cơ hội sớm về đoàn tụ với gia đình, vợ con”.

Câu chuyện buồn của gia đình bà Phan Thị Kiểm khiến cho dư luận địa phương vô cùng xót xa, thương cảm.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Thắng

Xuân Thắng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 23 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Top