Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố mẹ chồng níu kéo hạnh phúc cho nàng dâu

Thứ hai, 08:03 13/07/2015 | Pháp luật

Trước lời luật sư đề nghị nàng dâu cho chồng một lối thoát trong cuộc hôn nhân, bà Lành phản ứng gay gắt: “Không được làm tan nát hạnh phúc gia đình của chúng tôi”.

Đầu tuần tháng 7, ông bà Lành dắt díu nhau tới TAND Hà Nội để dự phiên phúc thẩm, xem xét đơn kháng cáo xin ly hôn của con trai. Ông bà và con dâu đi một hướng, còn con trai cùng luật sư một hướng khác vào phòng xử.

Đang có một gia đình hạnh phúc, người vợ đảm đang, biết chăm lo, vun vén cho cuộc sống, anh Tùng nhất quyết đòi ly hôn vì đã có “bóng hồng” khác. Anh tìm mọi cách để được giải quyết ly hôn từ việc thuê luật sư, đến bịa chuyện đánh đập vợ.

Hơn 10 năm trước, anh và chị kết hôn, rồi mở xưởng gỗ tại nhà. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi nên kinh tế khá. Sau thời gian đi đây đó kiếm mối làm ăn, năm 2008, anh về nhà, tuyên bố đã có người đàn bà khác, thậm chí hai người có con chung và nằng nặc đòi ly hôn với vợ.

Dù hai bên nội ngoại khuyên can, phản đối, năm 2008, anh vẫn quyết gửi đơn lên TAND huyện Đông Anh đòi chấm dứt hôn nhân vì “không còn hạnh phúc”. Tuy nhiên, đơn của anh bị toà bác bỏ, anh đã rút lại đơn ly hôn.

Việc tưởng dừng ở đó, song đầu năm nay, người đàn ông này một lần nữa gửi đơn đến toà án huyện. Anh thuê cả luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình. Cấp sơ thẩm không chấp nhận đơn ly hôn vì “không có lý do, mâu thuẫn gì” để xem xét.

Ra toà lần hai này, anh chuẩn bị kỹ hơn cho ý định đòi chia tay vợ. Anh đưa ra dẫn chứng giữa hai người có nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn tình cảm. Những cuộc cãi vã của hai vợ chồng có cả hàng xóm, chính quyền địa phương chứng kiến. Anh còn xin chứng nhận của công an địa phương về việc bạo hành vợ…

Trước lời lẽ của con trai, vợ chồng bà Lành trình bày với Hội đồng xét xử chuyện đó “hoàn toàn bịa đặt”. Ngay cả việc Tùng đánh đập vợ cũng bị bố mẹ đẻ phủ nhận. Giấy chứng nhận “đánh vợ” của Tùng thực chất chỉ là vài dòng ghi việc vợ chồng anh có mâu thuẫn nhỏ.

Quyết tâm ly hôn, anh tiếp tục trình bày việc đã có người phụ nữ khác và có con với cô gái này. Song khi đại diện viện kiểm sát đặt một loạt các câu hỏi về nhân thân, nơi ở của chị này, anh lúng túng không biết địa chỉ cụ thể. Thậm chí cả họ, tên của người tình anh cũng nhớ “mang máng”.

Chủ toạ phiên toà gay gắt trước thái độ của người đàn ông phụ tình và cho rằng: “Cuộc đời người đàn ông, nhiều vợ nhiều con không sung sướng gì đâu. Kết hôn về không còn thơ mộng mà là trách nhiệm với con cái. Các con còn bé vậy mà sao anh bỏ đi”. Anh im lặng. Ngồi phía dưới, bà Lành bảo “phải giáo dục lại” con trai.

Cả viện kiểm sát và chủ toạ đều cho rằng, người vợ là một phụ nữ vị tha. Trước việc anh có người đàn bà khác, chị có thể kiện anh ra toà vì vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Thực tế, anh đã bị phạt hành chính cho vi phạm này. Toà cảnh cáo: “Không phải anh đi ngoại tình rồi thì thích ly hôn là được đâu. Anh còn vi phạm lại sẽ bị xử lý hình sự. Anh phải cảm thấy may mắn vì chưa vướng vòng lao lý”.

Chuyển sang thẩm vấn người vợ, toà hỏi chị, nếu cứ níu kéo chồng thì có hạnh phúc hay không. Sau phút lặng lẽ, chị nhỏ nhẹ, cũng chỉ vì không muốn các con khổ sở, không có bố nếu gia đình tan nát. Nghe con dâu nói vậy, vợ chồng bà Lành đưa ánh mắt đồng cảm. Từ nhiều năm nay, con dâu lo mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều chu tất, thương yêu bố mẹ chồng nên ông bà coi chị như con ruột mình sinh ra.

Không chỉ phản đối việc con trai đòi ly hôn, bà Lành cũng thể hiện thái độ gay gắt khi luật sư khuyên con dâu rằng: “Anh Tùng đã thương người khác chị nên cho nhau một lối thoát”. Bà nói: “Luật sư không nên phát biểu theo chiều hướng phá hoại hạnh phúc gia đình tôi”.

Trong lúc toà nghị án, bà Lành tâm sự, nếu trường hợp toà phúc thẩm giải quyết ly hôn, bà sẽ đề nghị con dâu được nuôi các cháu. Ông bà sẽ cho con dâu nhà để ở.

Cuối phiên xử, do anh Tùng sau khi bàn bạc với luật sư đã đồng ý rút đơn ly hôn nên toà đã đình chỉ giải quyết vụ án và huỷ bản án sơ thẩm.

Vợ chồng bà Lành dẫn con dâu ra về, còn anh Tùng cùng luật sư đi sau.

Theo VnExpress

* Tên các nhân vật đã thay đổi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 17 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top