Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố đau đớn tột cùng khi bắn chết con trai vì tưởng là lợn rừng

Thứ ba, 15:31 13/10/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Thấy bóng đen, người bố tưởng lợn rừng nên nổ súng. Viên đạn khiến con trai ông tử vong.

Theo Vietnamnet, TAND huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cháng A Vàng (58 tuổi, ngụ xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) về tội "Vô ý làm chết người".

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 7h ngày 27/5, Cháng A Vàng mang theo súng kíp, kíp nổ, viên bi sắt và đoạn sắt tự chế đi xem đàn bò đang chăn thả kết hợp săn thú tại lán trại chăn thả trâu bò của gia đình.

Phát hiện dấu chân lợn rừng cách lán trại 500 mét Vàng liền gọi cho con trai là Cháng A Sinh rủ đi săn cùng. Tuy nhiên, Sinh trả lời không biết có đi được hay không vì đang phải trông nhà nên Vàng tắt điện thoại và đi một mình.

Bố đau đớn tột cùng khi bắn chết con trai vì tưởng là lợn rừng - Ảnh 1.

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Khoảng trưa cùng ngày, Vàng nhìn thấy một bóng đen nhấp nhô như lợn rừng đang ủi đất phía sau cây gỗ bị đổ tại khu rừng có nhiều bụi tre, cây rậm rạp khi đang trên đường lần theo dấu lợn rừng, Vàng liền bóp cò.

Nghe thấy tiếng kêu, Vàng hốt hoảng chạy lại thì phát hiện thấy con trai gục xuống do trúng đạn của mình. Đau đớn, ông ôm xác con ngồi khóc.

Sau khi báo tin cho gia đình biết sự việc, 18h cùng ngày, Vàng tới Công an huyện Nậm Pồ đầu thú.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vàng 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng.

Vụ việc tương tự cũng từng xảy ra trước đây ở Sơn La. Chiều 2/4/2019, Thào A Cháy (40 tuổi, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) mang theo khẩu súng kíp tự chế cùng 1 con chó đi đến bản Chăm Hỳ, xã Mường Lèo giáp ranh với bản Ten Lán, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp để săn bắn thú rừng.

Đến nơi thấy trời tối, ông Cháy ngủ lại qua đêm. Khoảng 3h sáng hôm sau, bị cáo tiếp tục đi săn bắn thú rừng ở bãi chăn thả gia súc của bản Ten Lán. Tại đây, Thào A Chỉ và Thào A Vự (cháu của Cháy) cũng đến săn bắn thú rừng.

Nnghe tiếng gà rừng gáy, Chỉ bảo Vự ở lại dọn đồ đem theo, còn Chỉ cầm theo khẩu súng tự chế và thoại di động mở tiếng gà rừng gáy rồi đi săn.

Lúc này, Thào A Cháy cũng di về hướng có tiếng gà rừng gáy. Thấy bóng đen di chuyển giống lợn rừng cách khoảng 9m. Do trời còn chưa sáng hẳn, nhiều sương mù, cây cối rậm rạp nên đã nổ súng.

Thấy chó sủa và chạy đi hướng khác, Cháy nghĩ con thú bị thương nên đuổi theo. Khi không tìm thấy lợn rừng, bị cáo quay lại nơi nổ súng thì thấy có người đang quỳ, mặt úp xuống đất, tay vẫn cầm súng. Biết đã bắn chết người, ông Cháy đã chạy về nhà.

Không thấy Chỉ quay lại, Vự đi tìm thì phát hiện nạn nhân bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu. Tức thì Vự chạy về nhà báo tin cho Thào A Cháy về việc Chỉ bị bắn chết.

Biết rõ đã vô tình bắn chết con trai nhưng vì sợ bị pháp luật trừng trị nên Cháy không dám nói chuyện bắn nhầm lợn rừng cho người khác biết. Tuy nhiên về sau, biết không thể trốn tránh mãi nên một ngày cuối 7/2019, Cháy đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Sốp Cộp) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành xét xử vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Sốp Cộp khẳng định Thào A Cháy đã phạm vào tội danh như truy tố và tuyên phạt bị cáo này 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Về dân sự, do gia đình bị hại không có yêu cầu gì nên toà án không xem xét.

H.L

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top