Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị xử giữa phố vì lỡ đụng "trái cấm"

Thứ ba, 16:51 28/09/2010 | Pháp luật

Vô tình tay đụng phải ngực của Vũ Thanh H. cùng lớp, Trịnh Kiên Tr. đã bị cô bạn cùng lớp gọi người yêu đến để "dằn mặt".

Cảm thấy bị xúc phạm sau hành động đùa ghẹo của các bạn trai cùng lớp, Vũ Thanh H. (Học sinh lớp 12, trường THPT Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội) đã gọi người yêu kéo "đội" đến "xử" bạn học "lên bờ xuống ruộng".
 
Gọi người yêu đến... "dằn mặt" bạn!

Hiện trường vụ hành hung học sinh của trường Nguyễn Trường Tộ.

Theo bản tường trình của nạn nhân, chuyện bắt đầu xảy ra vào khoảng 16h ngày 25/9/2010, vào giờ ra chơi giữa tiết 4 và 5 của trường THPT Nguyễn Trường Tộ, đang chơi đùa cùng bạn bè trong lớp, vô tình tay của học sinh Trịnh Kiên Tr. đụng phải ngực của Vũ Thanh H.

Ngay lập tức, H phản ứng dữ dội, cho rằng, Tr đã cố ý và hành vi đó xúc phạm mình để giành cho Tr những lời lẽ thậm tệ. Dù đã vô tình, nhưng biết mình có lỗi, Tr đã ra xin lỗi H một cách chân thành. Nhưng vẫn bị H văng tục, chửi té tát vào mặt.

Những tưởng, sự việc chỉ dừng lại trong khuôn viên của giảng đường, nhưng một phần vì sĩ diện cộng với chút máu "đại ca", H nhắn tin nhờ người yêu mình rủ thêm đồng bọn đến dằn thằng bạn mặt còn "búng ra sữa".

Nhận được tin nhắn của người yêu, Tạ Đức Dũng (hiện đang là lính nghĩa vụ thuộc một đơn vị công an tại TP. Hà Nội) đã gọi thêm 3 người nữa đến trước cổng trường Nguyễn Trường Tộ chờ hết giờ tan học để "xử" đứa bạo gan đã trêu ghẹo bạn gái mình.

Là người chứng kiến vụ việc cụ thể, ông Nguyễn Văn Thùy, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trường Tộ, bức xúc kể lại với PV: "Tan học, Tr ra đến cổng trường, thì H đã đứng từ trước đó chỉ tay ra hiệu cho người yêu đó là Tr. Ngay lập tức, Dũng lao tới kẹp Tr vào nách để cho 3 nhân vật còn lại thi nhau đấm đá.
 
Sau đó, họ còn bắt Tr quỳ xuống xin lỗi H ngay trước cổng trường. Chưa thỏa mãn, Dũng tiếp tục kẹp đầu Tr lôi ra đầu đường để đánh tiếp. Tôi liền chạy xuống can, gỡ tay Dũng ra, nhưng không can nổi. Lúc đó, thấy bạn bị đánh đau, Nguyễn Văn L. bạn học cùng lớp với Tr đã vào xin các anh dừng tay. Vậy mà, 4 người này lại quay lại dùng điếu cày, chân tay đánh tới tấp vào mặt, đầu, người L, khiến cậu bé đến bây giờ vẫn còn choáng đầu, toàn thân thâm tím. Đánh xong, nhóm côn đồ lên xe phóng thẳng".

Xử lý nghiêm cũng phải... chờ?

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Tr và L đã đến Công an phường Hạ Đình để trình báo vụ việc. Trong cuộc trao đổi với PV hôm qua (27/9), ông Bùi Mạc Dũng, Phó CA phường Hạ Đình cho biết, đây là vụ việc nhạy cảm, nên rất thận trọng trong khâu giải quyết, vì thế chưa thể cung cấp hồ sơ cho ngôn luận.

Ông Dũng thừa nhận, nhân vật Tạ Đức Dũng là lính nghĩa vụ thuộc một đơn vị của CA TP. Hà Nội và Dũng cũng chính là bạn trai của H. Ông Bùi Mạc Dũng cũng khẳng định: "Sẽ xử lý nghiêm những kẻ có hành vi côn đồ, kể cả công an cũng vậy. Kết quả ra sao sẽ cung cấp báo chí biết trong thời gian sớm nhất".

Thông tin tiếp về diễn tiến vụ việc, sáng qua (27/9), Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Trường Tộ đã có buổi làm việc với phụ huynh của các học sinh có liên quan vụ việc. Theo biên bản họp xét kỷ luật học sinh về việc đánh nhau giữa 3 học sinh của trường, trước mắt H và Tr phải chịu hình thức kỷ luật nghỉ học 3 ngày.

Theo thầy Nguyễn Văn Thùy, lối hành xử của các em, nhất là em H không đúng, làm ảnh hưởng đến thanh danh của nhà trường, vì thế kỷ luật 3 ngày với các em để các em tự nhận thức lại những hành vi của mình.

Tuy nhiên, điều mà ông Thùy cần nhất lúc này chính là việc cơ quan Công an phải nhanh chóng điều tra xử lý đúng mức với 4 người đã đến trường đánh học sinh.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thùy, sau khi biết Tr và L bị bạn trai của H đánh thậm tệ trước cổng trường, các bạn học cùng lớp hết sức phẫn nộ và sẵn sàng cho biết sẽ đứng ra làm chứng để làm rõ hành vi của Tr là vô tình. Tuy nhiên, không hiểu sao, cơ quan CA vẫn không làm việc này.

"Nhà trường sẽ nhận trách nhiệm và xử lý nghiêm những hành vi của các em học sinh trong nhà trường. Nhưng còn về phía công an, việc nhóm côn đồ kéo đến đánh các em học sinh rất cần phải nghiêm trị để tránh gây tâm lý bất an cho các bậc phụ huynh và các học sinh", ông Thùy nhấn mạnh.   
 
Theo ĐSPL
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 8 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Top