Bị vòi tiền sau khi “quan hệ”, giết người yêu tàn nhẫn
Sau khi “quan hệ”, cô gái bỗng đòi 5 triệu để đóng phí thi lại và mua xe. Tức giận, Tường đâm chết người yêu.
Bị cáo Tường tại tòa phúc thẩm |
Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Hữu Mạnh Tường và cô nữ sinh lớp 10 Đỗ Nguyễn Kim Trinh (16 tuổi, ngụ Q.10, TPHCM) yêu nhau. Tối 24/5/2012, Trinh đi xe ôm từ TPHCM đến nhà của Tường ở thị trấn Cần Giuộc, Long An ngủ qua đêm và quan hệ tình dục với Tường.
Sáng hôm sau, Trinh kêu Tường cho Trinh 5,5 triệu đồng để đóng thi lại 2 môn học và mua xe làm phương tiện đi lại. Tường hứa sẽ cho Trinh 2 triệu đồng để đóng tiền thi lại, còn tiền mua xe tính sau. Ngay sau đó, Tường và Trinh cãi nhau. Trinh đòi chia tay Tường và quan hệ tình cảm với người khác để có tiền. Tức giận, Tường đã dùng dao cắt cổ và đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực Trinh dẫn đến tử vong.
Sau khi gây án, Tường lấy điện thoại di động của Trinh sử dụng. Tường ra chợ nơi mẹ ruột đang bán xôi mượn 850 ngàn đồng bỏ trốn. Tường nói với mẹ đã giết Trinh, mẹ khuyên Tường đầu thú nhưng Tường bắt xe lên TPHCM đón tàu ra Hà Nội trốn. Tuy nhiên, trong ngày 25/5/2012 tại ga Hòa Hưng (TPHCM) khi y định bỏ trốn thì bị công an bắt.
TAND tỉnh Long An xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Mạnh Tường mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình. Cho rằng bản án này quá nặng, bị cáo Tường làm đơn kháng cáo xin được giảm hình phạt.
Ngày 17/10, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án. Nhận định rằng tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng; bị cáo Tường phạm tội với quyết tâm cao, mang tính chất côn đồ, không còn thể hiện tính người, không còn khả năng cải tạo. Từ đó, hội đồng xét xử quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Tường.
Theo Công Quang
Dân Trí
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm
Pháp luật - 4 giờ trướcHai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.
Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng
Pháp luật - 5 giờ trướcKhi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng
Pháp luật - 5 giờ trướcThấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.
Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.
Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo
Pháp luật - 22 giờ trướcGĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.
Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 1 ngày trước4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.
Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.
Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.
Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025
Pháp luậtGĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.