Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị từ hôn, cắt cổ vợ chưa cưới rồi tự tử

Thứ tư, 09:14 16/04/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Đã làm lễ ăn hỏi và chuẩn bị tổ chức lễ cưới, nhưng đùng một cái Đinh Quang Thắng (trú tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị vợ chưa cưới trả lễ mà không rõ nguyên nhân. Trong cơn bực tức, Thắng đã cắt cổ vợ chưa cưới, sau đó lao đầu vào tàu hỏa tự tử.

Bị từ hôn, cắt cổ vợ chưa cưới rồi tự tử 1

Người thân, họ hàng tổ chức mai táng và xót xa trước hành động dại dột của Thắng. Ảnh: Đ.H

 
Án mạng từ cuộc hôn nhân không thành

Người dân ở thôn 3, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc chồng cắt cổ vợ sắp cưới rồi lao đầu vào tàu hỏa tự tử xảy ra trên địa bàn. Nhiều người bất ngờ trước hành động của hung thủ, bởi cả người bị hại lẫn hung thủ đều là những người đàng hoàng nhưng lại chọn một kết cục bi thảm.

Theo người dân kể lại, vào khoảng 11 giờ ngày 13/4, Đinh Văn Quang, còn gọi là Đinh Quang Thắng (SN 1977, trú tại thôn 3, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đến nhà chị Võ Thị Lệ T (SN 1985, trú tại phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) để nói chuyện. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn và Thắng đã dùng dao Thái Lan cắt cổ chị T. Gây án xong, Thắng đi xe Attila của chị T bỏ trốn, còn chị T được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
“Khi đó tôi đang ở nhà nấu cơm thì nghe đứa cháu chạy vô nói là cô T bị chảy máu ở cổ nhiều lắm. Tôi hoảng hốt chạy sang nhà T xem có chuyện gì thì phát hiện T đang cố bò ra ngoài cổng, trên cổ có vết cắt dài và máu chảy ra nhiều, bất tỉnh ngay sau đó. Tôi la lên gọi mọi người tới giúp đỡ đưa T vào bệnh viện cấp cứu”, bà Cao Thị Đào, hàng xóm chị T kể lại.

Đến tối cùng ngày, người nhà và bạn bè của Thắng nhận được tin nhắn là Thắng đã cắt cổ chị T và sẽ tự tử vì không còn con đường nào khác. Mặc dù được mọi người nhắn tin lại khuyên bảo, nhưng Thắng không nghe, một mực đòi tự tử. Đến khoảng 19giờ 30, người dân phát hiện thi thể của Thắng tại thôn Bích Tân (xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) sau khi Thắng lao người vào tàu hỏa. Ngay trong đêm, thi thể của Thắng được người nhà đưa về lo mai táng.

“Hai đứa cũng đẹp đôi nhưng chúng tôi không hiểu sao chúng lại hành động dại dột như vậy. Người dân chúng tôi đã nhận được thiệp hồng báo tin họ sắp tổ chức lễ cưới, chưa vội mừng thì chuyện đau lòng đã xảy ra…”, một người dân ở thôn 3, xã Tam Phú cho biết.
 
Nỗi đau dang dở
 
Bị từ hôn, cắt cổ vợ chưa cưới rồi tự tử 2

Khu vực đường sắt nơi Thắng tự tử sau khi cắt cổ vợ chưa cưới.


Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, T và Thắng có quan hệ yêu đương và đã tổ chức lễ ăn hỏi. Thắng làm nghề dẫn chương trình cho các đám cưới (MC), còn chị T là cán bộ của phường Trường Xuân (TP Tam Kỳ). Thời gian gần đây, do hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T đã trả lại sính lễ và hủy hôn. Vì lý do này mà Thắng đã ra tay sát hại vợ sắp cưới, sau đó tự vẫn.
Ông Võ Quang Lâm (bố chị T) cho biết, T là con đầu, sau T có hai em. Gần 10 năm trước, T đã lập gia đình nhưng không may sau đó chồng của T mất khi T vừa sinh con. Sau khi chồng mất, T về ở với gia đình bố mẹ đẻ để tiện chăm sóc con nhỏ. Sau khi con lớn, T lại quyết định đi đến hôn nhân với một người đàn ông khác nữa để có nơi nương tựa.

Về phần Thắng, do có tài ăn nói, cộng với hình thức ưa nhìn nên cũng có nhiều cô gái đem lòng yêu đương. Nhưng cũng như chị T, Thắng đã trải qua một cuộc hôn nhân và có một đứa con trai. Tuy nhiên, vợ chồng Thắng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã dắt nhau ra tòa ly dị. Sau đó Thắng về ở với gia đình, còn vợ cũ được tòa xử cho nuôi con. Thắng và T tình cờ gặp nhau tại một đám cưới do Thắng làm MC. Sau một thời gian quen biết, T và Thắng quyết định lấy nhau, hai gia đình đã làm lễ ăn hỏi, thông báo cho họ hàng, bạn bè. Hai gia đình dự định ngày 15/4 tổ chức đám cưới, thiệp hồng đã được gửi đi.

Tưởng chừng như cuộc hôn nhân muộn màng này sẽ giúp hai người tìm lại được niềm hạnh phúc thực sự, thì đùng một cái chị T trả lại lễ cưới và từ chối về làm vợ của Thắng với lý do để có thêm thời gian suy nghĩ về chuyện tình cảm của hai người. Quá sốc với quyết định của chị T, cùng với ý nghĩ chị T có người khác nên Thắng đã ghen tuông, thiếu suy nghĩ dẫn đến hành động nhẫn tâm.

“Thấy hai đứa đến với nhau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân ai cũng mừng, nhưng chỉ trong một phút thiếu suy nghĩ, Thắng lại hành động dại dột như vậy. Chuyện bọn trẻ chúng tôi không sao hiểu nổi, gia đình cũng đã khuyên can nhiều nhưng cả hai không nghe nên cũng đành chịu…”, ông Lâm cho biết.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, hiện chị T đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị. Cũng vì lý do “nhạy cảm” nên chị T không muốn tiếp xúc với ai ngoài người thân trong gia đình. Rồi đây, quãng đường còn lại có lẽ là nỗi ám ảnh lớn đối với chị T – người phụ nữ gặp nhiều trắc trở, bất hạnh trong tình yêu hôn nhân. Đối với người dân ở thôn 3, xã Tam Phú cũng như người dân ở phường Trường Xuân, họ tiếc nuối, xót xa cho một mối tình muộn đẹp, bị tan vỡ do chính bi kịch người trong cuộc gây nên.
 
Ngày 15/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ cho biết, sẽ không khởi tố vụ án vì nghi can duy nhất của vụ án là Đinh Quang Thắng đã tự tử.
 
Đức Hoàng
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top