Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị mắng vì tự ý lấy tiền tiêu xài, con trai vung dao sát hại bố

Thứ hai, 12:52 06/10/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Phát hiện con trai lấy trộm tiền, ông Đinh Văn Việt (SN 1968, trú tại tổ 3, phường Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã trách mắng và tát con vài cái. Bị bố đánh, nghịch tử này như con thú hoang, vớ lấy con dao để gần đấy đâm mạnh vào ngực cha già.

 

Di ảnh nạn nhân và con dao gây án (ảnh nhỏ). Ảnh: T.L
Di ảnh nạn nhân và con dao gây án (ảnh nhỏ). Ảnh: T.L

 

Sát hại bố vì bị trách lấy trộm tiền

Khoảng 15h  ngày 1/10, ông Đinh Văn Việt đã bị con trai là Đinh Văn Thùy (SN 1994) dùng dao đâm chết. Nguyên nhân vụ án mạng được xác định, trước đó ông Việt có nhờ Đinh Văn Thùy và Đinh Thị Duyên (SN 1999, em gái Thùy) đến nhà ông Doãn (ở phường Phương Đông, TP Uông Bí) lấy tiền lãi hàng tháng là 1,3 triệu đồng. Tuy nhiên, khi lấy được tiền Thùy đã không đưa cho bố mà đem đi tiêu xài hết.

Thấy con tự ý tiêu tiền của mình, ông Việt rất tức giận, đánh hai anh em Thùy. Cùng thời điểm này, bà Nguyễn Thị Hưng (vợ hai ông Việt) nói mất 1 triệu đồng để trong tủ quần áo. Tuy nhiên, Thùy cãi lại, nói không lấy tiền của mẹ kế. Bức xúc trước thái độ của con trai, ông Việt đã dùng gậy đánh vào người Thùy. Như con thú hoang, Thùy chạy xuống bếp lấy một con dao gọt hoa quả và hai liềm gặt lúa để kháng cự. Trong lúc xô xát Thùy đã đâm một nhát vào nách trái của ông Việt khiến nạn nhân ngất xỉu tại chỗ. Thấy anh trai đâm bố trọng thương, Duyên kêu cứu hàng xóm và nhanh chóng đưa ông Việt đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Việt Nam - Thụy Điển (TP Uông Bí). Do vết thương quá nặng, ông Việt đã tử vong, còn Thùy đã đến Công an TP Uông Bí đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Việt tử vong do bị đâm thấu phổi và tim. Hiện Công an TP Uông Bí đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Văn Thùy về hành vi giết người.

Để làm rõ những ẩn tình phía sau việc Thùy sát hại bố, chúng tôi đã tìm đến nhà nạn nhân Đinh Văn Việt. Hoàn cảnh gia đình ông Việt khá khó khăn, nạn nhân không có công ăn việc làm ổn định. Thỉnh thoảng ông Việt cùng con trai theo nhóm đàn ông trong phường đi làm phụ xây cho các công trình xây dựng ở địa phương. Xong công trình, mấy bố con lại về nhà nghỉ, chờ đến khi có người gọi đi làm.

Trước đây ông Việt cũng đã từng có một đời vợ, đó là bà Hoàng Thị Luận, nhưng hai vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, xích mích. Trong một lần mâu thuẫn, bà Luận đã bỏ ra ngoài đường bất ngờ va chạm với xe khách và tử vong. Sau đó, nhà xe có đền bù cho gia đình ông Việt một khoản tiền lớn. Ông Việt đã để dành số tiền này bằng cách cho một người dân địa phương vay hàng tháng lấy lãi chi tiêu trong gia đình.

Hoàn cảnh bất hạnh

 

Ông Minh trao đổi với PV.
Ông Minh trao đổi với PV.

 

Tháng 4/2014, ông Việt đưa bà Nguyễn Thị Hưng (SN 1976) về nhà sinh sống như vợ chồng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa đăng ký kết hôn. Hàng ngày, ông Việt làm nông nghiệp và làm thợ xây ở gần nhà, còn bà Hưng bán hoa quả ở chợ Yên Thanh, phường Phương Nam.

Hai anh em Thùy và Duyên là con riêng của vợ chồng ông Việt, bà Luận. Thùy học hết lớp 9 thì nghỉ học. Tuy nhiên, theo bà Đinh Thị Liên, bác ruột của Thùy thì Thùy là con lớn trong gia đình, ở vào độ tuổi thanh niên sức dài vai rộng, biết hoàn cành kinh thế gia đình khó khăn nhưng không chịu khó làm việc phụ giúp cho gia đình mà chỉ chơi bời, lêu lổng. Không những thế, mỗi khi ông Việt nhắc nhở bảo ban thì Thùy lại thường tỏ ra hỗn láo, quát nạt bố. Bà Liên cũng cho biết thêm, đã có lần Thùy cầm dao đe dọa, hành hung ông Việt, rất may sự việc được mọi người can ngăn kịp thời.

Em của Thùy, tức Đinh Thị Duyên thì không được hoạt bát như người bình thường, nên cũng chỉ học hết lớp 5 là nghỉ, Duyên có tật nói ngọng, phát âm không rõ nên trong quá trình điều tra viên lấy lời khai của nhân chứng rất vất vả, mất nhiều thời gian. Tuy cùng sống dưới một mái nhà nhưng vợ chồng ông Việt, bà Hưng và anh em Thùy không sinh hoạt cùng nhau. Vợ chồng ông Việt ở nhà trên, cách một khoảng sân, giáp gian bếp là nơi ở của Duyên, còn Thùy thì ngủ với ông bà nội ở ngôi nhà phía sau.

Ông Đinh Văn Minh, anh ruột của ông Việt thở dài, giọng chua xót tâm sự: “Khổ quá chú ạ, nhà em tôi nghèo như vậy, vẫn cứ mong bố con bảo ban nhau làm ăn, sinh sống, nhưng không ngờ thằng Thùy lại gây nên cái việc tày trời đến vậy. Khi nhận được tin chú ấy mất, tôi đang đi làm trên phường Vàng Danh, về đến nơi chứng kiến sự việc và nghe mọi người kể lại thì đau thắt hết cả ruột gan. Giờ đây bố mẹ các cháu đều chết cả, Thùy thì lại dính vào vòng lao lý, bé Duyên thì không được bằng người. Thôi thì giờ cảnh mẹ kế con chồng, cố gắng nương tựa mà nuôi nhau vậy”.

 

Cần làm rõ đối tượng Đinh Văn Thùy sinh năm 1997 hay 1994

Trong biên bản lời khai của Thùy tại cơ quan công an, đối tượng khai sinh ngày 12/12/1997. Tuy nhiên, ông nội của Thùy là ông Đinh Văn Danh (người trực tiếp đi làm giấy khai sinh cho Thùy) lại khẳng định Thùy sinh ngày 12/12/1994. Trong sổ hộ khẩu gia đình, ngày sinh 12/12/1994 vẫn được thể hiện và lưu giữ. Hiện tại đối tượng Thùy cũng chưa làm giấy chứng minh nhân dân. Cơ quan công an đang tích cực làm rõ vấn đề này để đảm bảo sự khách quan, công bằng trong quá trình truy tố, xét xử.

Nguyễn Hằng- Phan Hải

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 8 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 14 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top