Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch vụ giết người yêu đang mang thai vì ghen

Thứ hai, 07:52 21/03/2011 | Pháp luật

GiadinhNet - Những nhát dao oan nghiệt lấy đi sinh mạng của cô gái đang mang thai 13 tuần tuổi, để lại nỗi đau cho người thân…

 
Chỉ vì ghen tuông mà Nguyễn Tuấn Huy đã dùng dao đâm chính người yêu của mình là chị Nguyễn Thị Thanh Mai. Những nhát dao oan nghiệt lấy đi sinh mạng của cô gái đang mang thai 13 tuần tuổi, để lại nỗi đau cho người thân…
 
Ghen tuông mù quáng
 

Hiện trường vụ án mạng.  Ảnh: HN

 
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Tuấn Huy khai nhận, do thấy chị Mai tỏ thái độ lạnh nhạt với mình nên có ý định giết chết người yêu rồi tự sát. Tuy nhiên, vừa mới đâm chết người tình xong, Huy đang chần chừ dùng dao để tự sát thì bị người dân ập vào bắt giữ.
Ngày 20/3, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ trọng án xảy ra tại quận 7, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Tuấn Huy (tự Phong, SN 1994, ngụ xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) về tội "giết người". Nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng này là chị Nguyễn Thị Thanh Mai (SN 1991, ngụ đường số 1, phường Tân Kiểng, quận 7), là người yêu mà Huy đang theo đuổi. Cũng theo kết quả giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an TP HCM, trước khi bị sát hại chị Mai đang mang thai 13 tuần tuổi.
 
Theo kết quả điều tra của Công an, năm 2009, Nguyễn Tuấn Huy từ Vĩnh Long lên TPHCM xin vào Công ty Đ.B thuộc KCX Tân Thuận, quận 7 để làm công nhân. Trong thời gian làm tại đây, Huy quen biết với chị Nguyễn Thị Thanh Mai (làm cùng công ty), không bao lâu hai bên nảy sinh tình cảm yêu đương.
 
Mặc dù biết chị Mai lớn hơn mình 3 tuổi nhưng Huy vẫn kiên quyết theo đuổi. Đến tháng 8/2010, Huy rủ chị Mai nghỉ việc tại công ty về phụ bán quán cơm cho cô ruột của chị là bà Trương Thị Bá (nằm trên địa bàn phường Tân Kiểng). Cũng trong thời gian này, Huy được Mai thông báo là mình đã có thai. Huy liền bàn bạc với người yêu về quê thông báo với gia đình rồi lên TPHCM để hỏi cưới Mai.
 
Đầu tháng 10/2010, Huy bất ngờ bị tai nạn giao thông, phải về quê chữa trị. Về quê, Huy không nói với gia đình về việc chị Mai đã có thai. Ông Nguyễn Văn Phú (cha của Huy) cho biết: "Không thấy Huy nói tới chuyện cháu Mai đã có thai mà chỉ thấy nó ủ rũ, suốt ngày ngồi trong nhà. Gia đình tôi biết chuyện Huy và Mai yêu nhau, nhưng do tuổi tác và gia cảnh chênh lệch nên đã ngăn cản".
 
Còn Huy, trong thời gian nằm ở nhà dưỡng thương vẫn thường liên lạc với Mai qua điện thoại. Tuy nhiên, nghe những gì người yêu nói, Huy nghĩ rằng Mai đã có bạn trai khác, nên cả hai thường tranh cãi. Cơn ghen nổi lên, Huy quyết định lên TPHCM gặp Mai để nói cho ra nhẽ.
 
Kết cục bi thương từ mối tình
 
Theo lời khai của Huy tại cơ quan điều tra, chiều ngày 30/10/2010, Huy được cha ruột là ông Nguyễn Văn Phú dùng xe gắn máy chở lên TPHCM để xin việc làm. Khi ông Phú đang mải mê với công việc thì Huy trốn lên quán cơm rủ Mai đi chơi nhưng bị từ chối. Những lần sau đó, Huy tiếp tục hẹn gặp Mai để nói chuyện nhưng không được đáp ứng.
 

Hung thủ Huy tại cơ quan điều tra.

Khoảng 13 giờ 30 chiều 2/11/2010, Huy lại gọi điện nói Mai đến nhà trọ của Huy (tại số 636 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7) đón Huy tới quán cơm chơi nhưng Mai nói đang bận bán cơm. Nghi ngờ người yêu đã có bạn trai mới nên Huy đi bộ từ phòng trọ đến chỗ làm việc của Mai dò xem tin tức. Khi đến nơi, Huy bắt gặp Mai đang ngồi nói chuyện vui vẻ với hai thanh niên nên trong lòng ghen tức. Hai bên lại xảy ra cãi vã, Mai bỏ lên gác gỗ nằm ngủ, còn Huy vẫn ngồi ngoài chờ đợi.
 
Khoảng ít phút sau, Mai từ trên gác nhà đi xuống, tiếp tục cười, đùa giỡn với hai thanh niên trên. Tức nóng mặt, Huy gọi điện nói Mai ra ngoài nói chuyện nhưng Mai không ra mà lại bỏ lên gác gỗ nằm nghỉ tiếp. Lần này Huy lầm lũi đi theo sau, lên gác nhà thì bắt gặp người yêu đang cầm điện thoại nhắn tin nên bỏ xuống.
 
Vừa xuống nơi, Huy nhìn thấy một trong hai thanh niên lúc nãy ngồi nói chuyện với Mai cũng đang nhắn tin. Nghi ngờ Mai với người thanh niên kia đang nhắn tin cho nhau, Huy chạy tới chỗ bếp quán cơm lấy một con dao Thái Lan rồi chạy thộc lên gác. Không nói không rằng, Huy dùng dao đâm liên tiếp vào bụng, cổ, ngực... cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Chị Ngô Thị Kiều Tiên (là nhân viên của quán) lúc đó đang nằm gần Mai nghe tiếng kêu cứu nên chồm dậy ngăn cản Huy cũng bị đối tượng này dùng dao đâm bị thương ở tay. Gây án xong, Huy đã bị người dân ập vào bắt giữ giao cho công an. Cũng theo chị Tiên thì Mai mượn điện thoại của chị để tự nhắn tin vào máy mình chứ không nhắn tin tán tỉnh ai khác. Trong khi đó theo bà Trương Thị Bá (chủ quán cơm), khi thấy Huy chạy lên gác, bà chỉ nghĩ Huy chỉ lên đó nói chuyện với Mai mà thôi. Bình thường Huy rất ít nói, bà không ngờ Huy lại dám giết người ghê rợn như vậy.
 
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Hưng Nguyên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 8 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top