Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch từ bạo lực gia đình

Thứ bảy, 15:26 03/12/2011 | Pháp luật

Bị chồng thường xuyên đánh đập do ghen tuông vô cớ, trong một lúc cãi nhau và bị chồng dùng ghế phang, bà N.T.M.N đã dùng dao.

Những giọt nước mắt mừng vui lăn dài trên đôi má của người mẹ già hơn 70 tuổi sau khi nghe tòa tuyên mức án 2 năm tù đối với con gái về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Cạnh bà, những đứa cháu ngoại cũng lăng xăng, không giấu được niềm vui khi chỉ còn một năm nữa thôi, mẹ họ sẽ được về nhà.
 

Minh họa: Nguyễn Tài

 
Tức nước vỡ bờ

“Mẹ tôi là người phụ nữ chịu khó, chịu khổ, sớm hôm tần tảo để lo cho gia đình. Thế nhưng, mỗi lần cha nhậu say về là mẹ lại bị cha dằn vặt, đánh đập, chửi bới. Vì con cháu, mẹ cắn răng chịu đựng, không ly dị… Không ngờ chuyện đau lòng xảy ra…Cha tôi đã mất đi, giờ chỉ còn có mẹ. Mong HĐXX giảm án nhẹ nhất cho mẹ tôi sớm trở về’’. Người con trai của bà N. cũng là đại diện hợp pháp cho người bị hại - ông N.V.T (sinh năm 1953) - lên tiếng.

Theo cáo trạng, dù các con đã lớn và đã có 3 cháu nội nhưng ông T. vẫn thường ghen tuông, gây gổ dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn triền miên. Khoảng 20 giờ ngày 23/12/2010, sau khi uống rượu, ông T. lại chửi mắng vợ. Biết tính chồng, bà N. không cãi lại mà bỏ vào nhà ngồi nói chuyện với người thuê phòng trọ phía sau nhà.
 
Nghe người này nói có người thân đang nằm bệnh viện, bà N. ngỏ ý muốn vào thăm nhưng ông T. không đồng ý. Mặc kệ, bà N. lẳng lặng dắt xe máy ra khỏi nhà, không ngờ ông T. dùng dao Thái Lan đâm thủng lốp xe sau không cho bà đi. Bà N. tiếp tục lấy một xe khác nhưng lại bị chồng cầm dao đâm thủng cả hai bánh xe. Tức mình, bà N. cào cấu vào mặt, vào người chồng dẫn đến hai bên xô xát nhưng được con trai can ngăn. Ông T. cầm xà beng đứng trước cổng nhà, vừa chửi vừa hăm dọa đánh nếu bà N. bước ra khỏi cửa.

Khoảng 15 phút sau, khi bà N. đang lấy nước uống, ông T. xông đến dùng ghế sắt đánh vào đầu và lưng vợ. Vừa đưa tay lên đỡ, bà N. vừa chụp lấy con dao ông T. dùng đâm bánh xe đang để cạnh đó. Những nhát dao vung lên trong lúc tức giận đã cướp đi sinh mạng của ông T.

Phòng chống bạo lực gia đình

Bà N. đã khóc thút thít suốt từ đầu đến cuối phiên tòa. Những giọt nước mắt ăn năn, hối lỗi và cả thương thân. “Bị cáo không muốn giết chết ông ấy. Chỉ là một lúc thiếu kiềm chế, suy nghĩ, bị ông ấy cầm ghế đánh nên… Xin HĐXX xem xét, khoan hồng cho bị cáo được về sớm để thờ chồng và sống cùng con cháu…” - bà N. nghẹn ngào trình bày.

Trò chuyện với chúng tôi, mẹ của bà N. nói: “Vợ chồng nó sống với nhau mấy chục năm, cũng có cãi, đánh nhau nhưng tôi cũng không ngờ sự việc lại đến nước này. Bình thường, chồng nó cũng biết phụ vợ buôn bán nhưng khi nhậu vô, nó nói bậy nói bạ rồi đụng tay, đụng chân… Bây giờ nói gì thì nói, dù gia đình chồng và các con tha thứ, nó vẫn mang tiếng giết chồng. Phải chi nó dứt khoát hơn, sống với nhau không được thì chia tay…’’.

Đây là một trong rất nhiều vụ án xuất phát từ bạo lực gia đình mà tòa án từng đưa ra xét xử. Có thể thấy nguyên nhân dẫn đến những vụ án đau lòng đó là do hầu hết phụ nữ dù bị xâm phạm nghiêm trọng về mặt thể chất, tinh thần và nhân phẩm nhưng vẫn cam chịu vì tự ti, thiếu hiểu biết (đặc biệt là thiếu hiểu biết về pháp luật) để tự bảo vệ mình.
 
Ngoài ra, có một thực tế, người trong cuộc sợ bị “mất mặt”, không muốn “vạch áo cho người xem lưng” đã đành, ngay cả những người xung quanh, thậm chí công an hay các đoàn thể xã hội, vẫn còn không ít quan niệm đó là mâu thuẫn gia đình nên nếu chưa ở mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì chỉ “xử lý nội bộ”.
 
Luật Phòng chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội thông qua từ tháng 11/2007, trong đó quy định về phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống bạo lực gia đình và xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Vấn đề là làm thế nào thay đổi thái độ, quan niệm của xã hội đối với hành vi bạo lực gia đình để hành vi đó không còn được coi là bình thường.
 

Người bị hại có lỗi

Trong phần tranh luận, VKSND TPHCM đã đề nghị mức án từ 7-8 năm tù về tội giết người (điều 93 BLHS) đối với bị cáo N.T.M.N. Tuy nhiên, HĐXX nhận định khi bị nạn nhân dùng ghế đánh vào đầu, bị cáo đã lấy chính con dao mà nạn nhân đã sử dụng để đâm lại. Đây là lỗi cố ý gián tiếp. Vì thế, bị cáo đã phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (điều 95 BLHS).

 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top