Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch thiếu nữ yêu sớm khiến cha tử vong

Thứ bảy, 08:08 03/09/2016 | Pháp luật

Con gái có thai lúc 14 tuổi, rồi mất tích với thanh niên cùng thôn, khiến ông Tuấn và “thông gia hụt” mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Cuối tháng 8 vừa qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Vũ Văn Hợp (42 tuổi, huyện Thanh Trì) về hành vi giết người; anh trai và cháu bị cáo là Vũ Văn Hoàn (44 tuổi), Vũ Văn Tuấn (22 tuổi) gây rối trật tự công cộng.

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Minh Tuấn (46 tuổi), vốn có quan hệ bạn bè với bị cáo Hoàn.

Vụ án khởi nguồn từ chuyện tình cảm của con gái ông Tuấn và con trai bị cáo Hoàn. Lúc mới hơn 14 tuổi, con gái ông Tuấn đã có thai với Vũ Văn Thành (20 tuổi) nhưng không được gia đình cô bé đồng ý. Ông Tuấn đã tố cáo sự việc tới công an huyện Thanh Trì. Thành bị khởi tố về hành vi giao cấu với trẻ em. Trong khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, Thành bỏ trốn khỏi địa phương.

Thời gian ngắn sau, cô bé cũng biến mất, gia đình ông Tuấn đổ mọi việc lên phía “thủ phạm” Vũ Văn Thành. Tiếp đó, vợ chồng ông Tuấn nhận được tin nhắn, con gái đã bị bán sang Trung Quốc, khiến người làm cha mẹ buồn đau và tức giận.

Tối 19/11/2014, đứng ở đầm cá nhà mình, ông Tuấn chửi với về phía nhà Vũ Văn Hoàn, lúc này có Vũ Văn Tuấn ở nhà. Không chịu được tiếng chửi, Tuấn đi bộ ra quán bia ở chợ thôn, gặp bố đã kể lại sự tình. Nghe con trai thuật lại, Hoàn về nhà và nghe thấy người đàn ông từng là bạn vẫn đứng chửi. Hoàn nhặt 2 đoạn gậy tre làm hung khí lao đến, ông Tuấn bỏ đi.

Sau đó, ông Tuấn với con dao trong tay và Hoàn gặp nhau ở chợ Nhị Cầu đã lao vào xô xát. Nghe tin anh trai xô xát, Hợp chạy đến, dùng gậy vụt vào đầu ông Tuấn. Cùng lúc, Vũ Văn Tuấn cũng xông ra "đánh hội đồng" nạn nhân. Vụ ẩu đả kết thúc khi ông Tuấn gục trên đường và tử vong sau đó.

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Giọng nghẹn ngào, bà Việt (vợ ông Tuấn) tâm sự, đến nay con gái út vẫn biệt tăm tích, còn chồng thì đã “mồ xanh cỏ”. Trước đó, cuộc sống vợ chồng bà vốn êm ấm với 4 người con gái. Ba cô lớn đã lập gia đình, còn con gái út đang tuổi ăn học.

Tích cóp được chút vốn, vợ chồng bà thầu khu đất làm trang trại, thả cá. Cũng từ ngày bố mẹ tất bật với khu nuôi trồng cách nhà hơn 1km, thiếu nữ 14 tuổi thường xuyên phải ở nhà một mình và có thai với Vũ Văn Thành.

Trước nguyện vọng được đi học của cô bé, bà Việt đành để con gái bỏ thai. Theo mẹ cô gái, gia đình Thành không hề đến thăm hỏi mà còn mắng chửi bà về việc thanh niên này bị khởi tố.

Con gái mất tích, nhiều lần gia đình nhận được thông tin khi cháu ở Quảng Ninh, lúc đang ở Lạng Sơn. Ông Tuấn đã nhiều ngày tháng đi tìm con, không thiết ăn uống gì.

Thiếu phụ mất chồng chia sẻ, nhiều ngày sau khi sự việc xảy ra, bà vẫn không thể chợp mắt bởi tận mắt nhìn thấy cảnh chồng bị đánh đến tử vong. Bà Việt cho rằng cả hai bố con bị cáo Hoàn cùng phải bị truy tố về tội “Giết người” mới thỏa đáng, vì nếu chỉ bị một mình bị cáo Hợp đánh thì chồng chị không đến nỗi phải mất mạng.

Tuy nhiên, xét diễn biến lời khai, toà sơ thẩm nhận định chỉ có căn cứ xác định hành vi các bị cáo như cáo trạng truy tố. Toà đã tuyên phạt Vũ Văn Hợp 14 năm tù về tội Giết người; Hoàn 14 tháng tù và Vũ Văn Tuấn 21 tháng 5 ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam) tội Gây rối trật tự công cộng.

Thiếu phụ mất chồng cho hay sẽ chống án.

Theo Việt Dũng/VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 30 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 17 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 18 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Top