Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch người đàn bà túng quẫn sát hại con trai 11 tuổi

Chủ nhật, 14:11 16/10/2016 | Pháp luật

Trước khi hại chết con, Sự tâm sự với cậu bé về món nợ không trả được nên muốn mẹ con “xuống dưới kia sống cùng nhau”.

Nguyễn Thị Sự (44 tuổi, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) trải qua hai cuộc hôn nhân. Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, chị ta nhận nuôi con trai. Tới cuộc hôn nhân thứ hai, Sự sinh được đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc sống không khá giả, nhưng Sự vẫn làm trọn vai trò người vợ, chăm sóc các con, và đồng ruộng.

Tai họa ập đến với gia đình khi đứa con riêng mất vì tai nạn lúc 17 tuổi. Người chồng thứu hai mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Mất mát lớn về mặt tinh thần, Sự còn phải gồng gánh khoản vay trong thời gian chồng chữa bệnh. Từ món nợ 10 triệu đồng, lãi suất chồng chất lên thành 600 triệu, khiến cuộc sống của 3 mẹ con rơi vào bế tắc.

Cuối tháng 11/2015, người đàn bà nảy sinh ý định để cả 3 mẹ con “được ở bên nhau” bằng cách cùng chết. Sự dự định để bé trai 11 tuổi “đi trước”, sau đó cùng con gái 7 tuổi “đi theo”.

Đến giữa tháng 12/2015, ý định hại con rồi tự tử càng thôi thúc người đàn bà bế tắc này khi chủ nợ ráo riết đến nhà đòi khoản tiền lớn. Trưa 14/12/2015, sau khi ăn cơm, Sự lấy 2 viên thuốc ngủ đã chuẩn bị từ trước đưa cho con trai uống và nằm ngủ cùng đứa trẻ 11 tuổi này.

14h cùng ngày, Sự gọi con trai dậy tâm sự: "Giờ nhà mình nợ nần nhiều, nhà sắp bị lấy, mẹ đường cùng rồi, ở trên này ba mẹ con mình cùng sống, xuống dưới kia ba mẹ con mình cũng sống với nhau. Hay là cùng chết con ạ". Nghe những lời thốt ra từ người mẹ, đứa con trai không nói gì, chỉ ôm mẹ khóc.

Sự nói tiếp với con: "Con đi trước, mẹ lo hậu sự cho con xong, sau đó mẹ và em sẽ xuống gặp con. Nếu hôm nay mẹ có làm gì có lỗi với con thì con bỏ qua cho mẹ. Mẹ chỉ muốn tốt cho các con”.

Sau những lời cay đắng đó, người mẹ đánh rồi lấy chăn trùm vào mặt, mũi con mình cho đến khi cháu bé bất động. Gây án xong, Sự kéo chăn, để cháu bé trong tư thế như đang nằm ngủ trên giường.

17h cùng ngày, chị ta đi đón con gái ở trường. Khi về nhà, Sự giả vờ dọn nhà và bảo con gái: "Anh bị ốm, con gọi anh dậy ăn cơm”. Tiếp đó Sự gọi điện cho chị gái mình, nói con đã chết. Khi mọi người đến, Sự nói dối, con trai bị ngã ở trên lớp. Biết con trai đã chết nhưng Sự vẫn giả vờ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tội ác của Sự chỉ bị lật tẩy khi cơ quan chức năng phát hiện có những “điểm mờ” trong lời khai về diễn biến cái chết thương tâm của đứa trẻ. Sự đã thừa nhận hành vi giết con vì túng quẫn.

Bị cáo buộc sát hại con đẻ, tháng 9 vừa qua, Sự bị đưa ra trước vành móng ngựa của TAND Hà Nội. Những người tham dự phiên tòa, HĐXX cùng luật sư bào chữa chỉ định đều đau xót trước bi kịch của người đàn bà “nghĩ quẩn, làm liều”.

Sự nức nở trong suốt phiên xử. Người thân ngồi phía sau chất chứa đau buồn và bàng hoàng trước những lời khai nhận ngắt quãng của bị cáo. "Bị cáo túng quẫn quá nên muốn tự tử. Bị cáo định để con đi trước rồi sẽ chết theo. Bị cáo giết con vì nghĩ mình chết rồi, không ai nuôi, các con sẽ khổ", Sự khai trước tòa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày, vì hoàn cảnh cùng quẫn đã đẩy người mẹ đến hành động điên rồ khi xuống tay sát hại con trai mình. Nợ nần, nghèo đói đã làm mất đi lý trí của người mẹ. Ông rớm nước mắt không thể bào chữa trọn vẹn cho bị cáo.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án, Sự nức nở nói thời gian tạm giam đã giúp bị cáo nhận ra mình quá sai lầm. Bị cáo mong được giảm nhẹ tội để sớm được trở về chăm sóc đứa con gái.

Kết thúc phiên xử hôm đó, tòa tuyên phạt Sự 18 năm tù tội Giết người.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 16 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top