Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch đầu đời

Thứ hai, 10:15 10/08/2009 | Pháp luật

Khi các chiến sĩ cảnh sát giải bị cáo Nguyễn Văn Đức (SN 1989), trú tại Mai Xá, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội ra xe về Trại tạm giam, người thân của Đức ào theo. Những tiếng gọi con, gọi em nhòe nhoẹt, khản đặc trong nước mắt.

Suốt quá trình xét xử, Đức hầu như cúi đầu im lặng. Những giọt nước mắt ân hận ấy của bị cáo cứ trào ra đầm đìa khuôn mặt. Ai cũng hy vọng Đức sẽ có một tương lai sáng sủa hơn khi về thành phố học nghề và kiếm việc làm. Nhưng những gì mà bị cáo gây ra khiến họ bàng hoàng suốt một năm nay...

11h ngày 4/8. Trời nóng như đổ lửa. Lúc Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, Nguyễn Văn Đức khẽ ngoái lại phía sau nhìn những người ngồi ở hàng ghế bên trái, đầu khẽ gật gật như có ý chào. Đó là bố mẹ, các chị của bị cáo. Nếu còn ở nhà, chắc Đức sẽ luôn được sống trong vòng tay thương yêu của họ. Nhưng giờ đây, khoảng cách ấy rất gần mà cũng rất xa bởi phía trước là một bản án với những năm tù dài dằng dặc.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng.

Tôi đã có mặt tại phiên tòa ở những thời khắc buồn bã đó để nhìn khuôn mặt của từng người đến dự phiên tòa. Cả phía bị cáo cũng như bị hại, họ đã khóc quá nhiều, về những nỗi đau đã trải qua trong đời. Với mong muốn được biết nhiều hơn những điều đã có trong hồ sơ vụ án, tôi lại gần bị cáo hỏi chuyện. Dù Đức luôn cúi gằm, không mấy mặn mà với những câu hỏi của tôi, nhưng vẫn trả lời, giọng lí nhí.  
 
- Đức bị giam được bao lâu rồi?
- Dạ, cháu bị giam từ ngày 23/7/2008, đến nay là hơn một năm.
- Cảm giác đêm đầu tiên trong nhà giam như thế nào?
- Hôm đầu tiên cháu ở nhà tạm giữ công an huyện. Sau đó chuyển về Trại tạm giam Hà Nội. Cả đêm cháu thức trắng, buồn và ân hận. Cháu biết bố mẹ cháu rất đau khổ vì cháu.
- Trở lại vụ án một năm về trước, cháu về Hà Nội làm gì?
- Cháu và Đặng Ngọc Khánh (SN 1990), nhà ở Tiên Du, Bắc Ninh về học nghề và làm ở cơ sở may tư nhân của gia đình ông Vũ Quang ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.
- Cháu đã học hết lớp mấy?
- Dạ, lớp 10/12.
- Vì sao hai người lại nảy ý định giết người, cướp tài sản?
- Chúng cháu chơi lô, đề, bị thua, nợ nhiều, đã phải đặt điện thoại di động. Hai đứa đi gây án để chuộc điện thoại và lấy tiền trả nợ.
- Số tiền nợ khoảng bao nhiêu?
- Hơn bốn triệu đồng.
- Vì bốn triệu đồng mà đã tước đoạt mạng sống một người lương thiện. Cháu có biết đó là trọng tội không?
- Dạ, có.
- Cháu có mấy anh chị em?
- Bố mẹ cháu có 4 người con. Trên cháu là 3 chị gái. Cháu là út.
- Khi còn ở nhà, cháu có được gia đình chiều chuộng không?
- Dạ, có ạ.
- Cháu đã nhìn hết những người thân ngồi phía sau chưa?
- Cháu đã nhìn họ, nhưng không dám nhìn lâu.
- Vì sao?
- Cháu sợ bố mẹ cháu buồn. Mẹ cháu rất hay khóc.
- Cháu có nghĩ mức án mà tòa sẽ xử với mình không?
- Cháu không biết. Chỉ mong sớm được về với gia đình.
- Hôm nay ra tòa, cháu đã khai nhận hết chưa?
- Cháu đã nhận hết tội lỗi của mình, mong tòa xem xét để cháu được giảm nhẹ.
...
...
 
Vì muốn có tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, sáng 17/7/2008, Đức và Khánh rủ nhau đi cướp “xe ôm”. Cả hai thống nhất chiều 19/7/2008 sẽ thực hiện. Chiều hôm đó, Đức và Khánh xin ông Quang nghỉ làm. Đức vay 100.000 đồng của chị Quế (là người giúp việc gia đình ông Quang). Đức và Khánh vào một cửa hàng ở chợ Hôm Đức Viên mua 2 con dao (một con dao phay và một con dao nhọn).
 
Đến Bến xe Nước ngầm, cả hai đi bộ đến chỗ anh Bạch Văn Nam (SN 1957, trú tại phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm nghề “xe ôm”, thuê anh chở hai tên về huyện Phú Xuyên, Hà Nội với giá 60.000 đồng. Khi đến điếm canh đê thuộc địa phận thôn Vĩnh Hạ (xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên), thấy khu vực này xa nhà dân, đường vắng người qua lại, Đức bảo anh Nam cho dừng xe để đi vệ sinh bên lề đường. Xong việc, tất cả đi tiếp, Khánh vẫn ngồi giữa, Đức ngồi sau cùng cầm chiếc ba lô.

Đi được khoảng 2 mét thì Khánh rút dao nhọn trong túi quần đâm liên tiếp 5 nhát vào sườn bên phải anh Nam. Bị đâm, anh Nam buông xe máy nhảy ra làm xe bị đổ. Khánh và Đức cũng nhảy khỏi xe. Sau đó, Đức lấy con dao phay trong ba lô ra định chém anh Nam vào lưng nhưng không trúng làm dao tuột khỏi tay, văng xuống bờ đê. Anh Nam bỏ chạy được hơn 100 mét về hướng xã Quang Lãng thì gục ngã. Anh Nam được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng thương tích quá nặng nên tử vong. Khánh bỏ trốn cùng chiếc xe, hiện đang có lệnh truy nã. Còn Đức mấy ngày sau bị bắt.

(Trích bản cáo trạng số 110/CT-VKS-P1A ngày 30/6/2009 của VKSND TP Hà Nội).

Trong vòng tay của người thân.

Những tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng là: chưa có tiền án tiền sự, khai báo thành khẩn, bố là thương binh, gia đình tự nguyện bồi thường một phần cho bên bị hại là những tình tiết rất có ý nghĩa khi lượng hình. Vì các lẽ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Đức tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
 
Dù rất đông các chiến sĩ bảo vệ Trại tạm giam và hỗ trợ tư pháp dẫn giải nhanh bị cáo ra xe nhưng người nhà vẫn chạy theo, thảng thốt gọi tên con em mình. Khi tới chiếc xe thùng, trong khi một chiến sĩ mở cửa sau của xe, những người thân của bị cáo lao đến, ôm ghì Đức trong tiếng nấc nghẹn ngào.
 
Khoảnh khắc đó thật ngắn ngủi và không được phép, nhưng các chiến sĩ cảnh sát đứng bên vẫn cho Đức được hưởng, như một đặc ân. Bởi các anh biết, những vòng tay đó, những giọt nước mắt đó sẽ có ý nghĩa rất nhiều trong những tháng năm Đức thi hành án ở trại giam.
 
Chiếc xe lao nhanh ra cổng và hòa vào dòng người đông đúc trên đường, trong cái nắng chói chang đến nghẹt thở của một ngày cuối hè.
 
Chỉ còn lại những người thân của bị cáo vẫn chưa hết sửng sốt về tất cả những gì vừa xảy ra, với những giọt nước mắt chưa kịp khô và gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn.
 
Theo 24h
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 8 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top