Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch cuộc đời bé gái nghi bị xâm hại chết lõa thể dưới hồ

Chủ nhật, 15:11 17/08/2014 | Pháp luật

GiadinhNet - Hơn 10 năm trước, chị Lý từng bị một người đàn ông hãm hại. Bé Ngọc Thư được chị sinh ra sau lần bị làm nhục ấy.

Bi kịch cuộc đời bé gái nghi bị xâm hại chết lõa thể dưới hồ 1

Chị Lý đau đớn trước cái chết của con.

Vượt qua bất hạnh, chị dành hết tình thương cho đứa con nhỏ. Chị không ngờ có một ngày, bi kịch cuộc đời chị dường như đã lặp lại với chính đứa con xấu số (?).

Từ cái chết bất thường

Những ngày qua, thi thể một bé gái lõa thể nổi trên mặt hồ thuộc xã Phước Hưng (huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khiến dư luận bàng hoàng. Danh tính bé gái được xác định là cháu Phạm Thị Ngọc Minh Thư (10 tuổi), con của chị Phạm Thị Lý (28 tuổi, ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu). Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện vùng kín của nạn nhân có dấu hiệu tổn thương. Từ cơ sở đó, cơ quan điều tra đã có nhận định ban đầu, rất có thể trước khi tử vong bé gái đã bị xâm hại.

Ngày 31/7, chúng tôi gặp chị Lý khi người mẹ đang đau đớn lo tang ma cho đứa con xấu số. Trong nỗi đau tột cùng, chị Lý cũng cho rằng bé Thư không chết do đuối nước mà đã bị ai đó hãm hại. Chị nghẹn ngào: “Con tôi không hay đi chơi một mình ra sông, cũng không biết bơi. Hơn nữa, cháu chết trong khi cơ thể có dấu vết bị xâm hại tình dục. Kẻ sát nhân là ai? Nếu đúng cháu bé bị hiếp dâm, tôi chỉ mong cơ quan công an sớm tìm ra thủ phạm để trừng trị trước pháp luật”.

Được biết hôm xảy ra sự việc, chị Lý đi làm xa nhà nên không biết đầu đuôi câu chuyện. Khi nghe tin người thân báo tin, chị mới vội vàng chạy về thì mọi sự đã rồi. Chị Lý kể: “Do phải đi làm kiếm tiền nên không thể gần gũi chăm sóc cho cháu. Tôi đành gửi bé nhờ ông bà ngoại nuôi để đi làm mướn. Ngày 27/7, tôi bất ngờ nghe điện thoại cha mẹ điện báo con tôi mất tích. Tôi vội chạy về xem sự tình. Đến ngày 29/7 có người đi câu cá phát hiện cháu chết nổi trên hồ. Khi hỏi lại thì được biết, sáng 27/7, bé Minh Thư có ra quán internet chơi nhưng được một lúc thì bỏ về, rồi từ đó mất tích cho đến khi có người phát hiện xác cháu”.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, cách không xa địa điểm tìm thấy thi thể bé gái có một bộ quần áo treo trên một cành cây. Bộ quần áo này được xác định là của nạn nhân mặc đi chơi trong tiệm internet. Đôi bông tai và chiếc nhẫn bằng vàng vẫn còn nguyên. Căn cứ vào dấu hiệu vùng kín nạn nhân bị tổn thương, cơ quan điều tra nhận định có thể bé Thư đã bị kẻ xấu cưỡng hiếp, sau đó mới dìm chết để đánh lạc hướng.
 
Bi kịch cuộc đời bé gái nghi bị xâm hại chết lõa thể dưới hồ 2

Khu hồ nước phát hiện ra thi thể nạn nhân.

Nghi án cháu bé bị hãm hại

Chị Lý đau đớn kể, cái chết của Thư lại một lần khơi dậy nỗi đau trong quá khứ của chị. Hơn 10 năm trước, chị từng bị một người đàn ông hãm hại. Lần ấy chị đau đớn, định tìm đến cái chết để quyên đi tất cả, nhưng chị nghĩ lại phải sống. Chị không tố cáo người đã hại mình, vì nghĩ rằng gieo nhân ác thì ắt sẽ gặp quả báo. Sau lần bị làm nhục ấy, bé Minh Thư ra đời. Chị cố khép lại quá khứ đau buồn, mong chăm bẵm con gái nên người. Nhưng cuộc sống ngày càng khốn khó, chị Lý đành gửi cháu bé cho ông bà ngoại nuôi để đi làm thuê. Những lúc rảnh, chị tranh thủ ghé về thăm nhà. Nhìn con khôn lớn từng ngày, ngoan ngoãn vâng lời, chị cũng thấy được động viên phần nào. Những đồng lương ít ỏi từ làm mướn của chị Lý cũng không thể lo tiền học cho đứa con. Minh Thư học hết lớp 2 thì nghỉ hẳn do không đủ tiền nộp học phí. Ở nhà một thời gian, Minh Thư theo chân ông bà ngoại lên TP. HCM kiếm sống, nhưng không lâu sau đó lại quyết định quay về Vũng Tàu.

Không muốn cháu gái sau này phải khổ, ông bà ngoại bé quyết định cho cháu đi học lại. Chị Lý kể, mới đây ông ngoại bé sang nhà hàng xóm vay tiền chuẩn bị sách bút chuẩn bị cho Thư đi học. Minh Thư nghe tin nên mừng khấp khởi, chạy tung tăng khắp xóm khoe cho bạn bè biết. Để tiếp thêm động lực cho con gái, chị Lý còn mua đôi bông tai và nhẫn vàng, coi như bù đắp những thiếu thốn cho con. “Tôi mua quà cho bé đeo, chiếc nhẫn với bông tai là để cho cháu làm duyên, không thua thiệt bạn bè. Không ngờ cháu đeo không được bao lâu thì xảy ra chuyện đau lòng này. Con bé từ khi sinh ra chưa biết một ngày hạnh phúc, nó chết khi ước mơ đến trường còn dở dang”, chị Lý nói trong nước mắt.                           

* Tên nhân vật đã được thay đổi
 
Kỳ Phong
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 44 phút trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 12 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Top