Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi kịch của những kẻ thích tình ngoài luồng

Chủ nhật, 15:18 23/11/2014 | Pháp luật

Mối tình của một nữ sinh xinh đẹp và người đàn ông có vợ đã chấm dứt bằng một cái kết không có hậu. Chỉ vì muốn cố níu kéo cuộc tình ngoài luồng, đôi nam nữ đã tìm đến cái chết.

Chết để được bên nhau

Rạng sáng hôm 11/11, một đôi nam nữ được phát hiện chết trong nhà nghỉ ở phường Tân Lập, TP.Thái Nguyên. Nạn nhân nữ là Đặng Hải Bình (20 tuổi, ở xã Minh lâp, huyện Đồng Hỷ) - sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Nạn nhân nam là Vũ Văn Sáng (33 tuổi, ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ) hành nghề tự do.

Đặng Thị A (ảnh trên facebook), nạn nhân vụ việc.
Đặng Hải Bình (ảnh trên facebook), nạn nhân vụ việc.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân đều do vật sắc nhọn đâm, cứa gây mất máu cấp. Người nữ được cho là bị nhiều vết thương sâu ở cổ, nạn nhân nam bị những vết đâm sâu dẫn đến đứt động mạch chủ.

Cảnh sát thu giữ con dao nhọn gọt hoa quả dính máu cùng thư tuyệt mệnh có nội dung: "Do yêu nhau đã lâu nhưng bị gia đình ngăn cấm nên muốn chết để được bên nhau".

Đại diện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, nguyên nhân vụ án bước đầu được xác định do các nạn nhân buồn chán chuyện tình cảm nên dùng dao tự tử.

Bi kịch của kẻ thích tình ngoài luồng

Theo chia sẻ của gia đình nạn nhân Bình, giữa cô và Sáng có tình cảm với nhau hơn 1 năm nay. Tuy nhiên, do phát hiện Sáng đã có vợ con, gần đây thiếu nữ 20 tuổi chủ động chấm dứt chuyện tình cảm.

Tâm sự với phóng viên, bố nạn nhân - ông Đặng Văn Hải buồn bã nói: "Thời gian gần đây khi biết con gái tôi có tình cảm với người có vợ, cả nhà cấm đoán. Cháu Bình nghe theo và chấm dứt qua lại với Sáng. Từ đó gia đình thấy cháu thường xuyên kể bị người đàn ông này đeo bám, đe dọa giết nếu không nối lại tình cảm".

Bản thân ông Hải cũng từng bị Sáng cầm dao, mìn tìm gặp, xô sát. Rất may, sự việc được cơ quan công an can thiệp nên không xảy ra hậu quả.

Bà Phạm Thị Dung - mẹ của Bình không giấu được nước mắt khi kể về con mình. "Con gái tôi vốn ngoan hiền, nó không yêu thằng Sáng nữa nên không thể có chuyện tự tử được. Cháu bị người ta cố tình đẩy đến cái chết. Lá thư đó chúng tôi chưa được nhìn, nhưng tôi chắc con gái tôi không dại dột như vậy".

Theo ông Đặng Văn Tuyến, Phó trưởng công an xã Minh Lập, Sáng từng gây rối ở địa phương và bị cơ quan công an bắt giữ, xử phạt. Gia đình nhà Bình cũng có đơn gửi cơ quan công an tố cáo Sáng có hành vi đe dọa. Công an huyện Đồng Hỷ mới cho Sáng tại ngoại được mấy hôm.

Sáng có vợ làm giáo viên, con trai đang học lớp 5. Tuy nhiên, anh này được nhận xét là lười lao động, ham chơi, hay cờ bạc.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Theo Lao động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 10 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top