Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài vụ anh rể hiếp dâm em vợ còn bảo “giúp sinh quý tử”

Thứ bảy, 10:19 03/08/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Vào buổi chiều tối cuối tháng 6, do nhà bị mất nước, nên Dục đi ra con suối của bản để sửa máy điện nước và đã tình cờ gặp Hải (em vợ của Dục). Không kiềm chế được bản thân, hắn đã cưỡng hiếp và sau đó định giết em vợ để che giấu tội ác.

Bi hài vụ anh rể hiếp dâm em vợ còn bảo “giúp sinh quý tử”  1

Đối tượng Lò Văn Dục tại cơ quan công an.

 
Nhưng may mắn là cô em vợ không chết nên đã tố cáo hành vi đê tiện của gã anh rể đốn mạt.
 
Anh rể bỗng biến thành quỷ

Ngày 1/7/2013, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lò Văn Dục (SN 1991, ở bản Hua Lưng, Chiềng En, Sông Mã, Sơn La) về hành vi hiếp dâm, giết người. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 26/6/2013, Dục một mình đi bộ từ nhà ra phía suối nước Nậm Lưng của bản để sửa máy điện nước của gia đình. Khi đó, hắn có gặp Đèo Thị Hải (SN 1989) ở cùng bản và là em vợ của Dục cũng đi đến sửa máy điện. Do sửa lâu chưa được, Hải có nhờ Dục sửa giúp máy điện nước cho gia đình mình. Là anh rể của Hải, lại là người hay giúp đỡ mọi người, nên Dục đồng ý ngay.

Sau khi sửa xong máy nước của nhà, Dục đã sang sửa máy giúp em vợ. Lúc này, trời đã bắt đầu nhá nhem tối, xung quanh suối lại hoang vắng, không có người qua lại. Trong lúc sửa máy điện, bỗng thú tính nổi lên, Dục nảy sinh ý định giao cấu với Hải. Hắn liền gạ em dâu mây mưa nhưng không được đồng ý. Tuy nhiên, không từ bỏ ý định đen tối Dục liền sáp tới sàm sỡ cô em vợ. Thấy ông anh làm liều Hải liền bỏ chạy nhưng Dục nhanh chân đuổi theo và chỉ cần vài bước chân hắn đã vồ được cô em vợ. Tiếp đó, ông anh đốn mạt dùng vũ lực vật cô em vợ ra đất, tay bịt chặt miệng không cho kêu. Bị anh rể đè chặt rồi bịt mồm, bịt mũi chỉ khoảng sau 5 phút thì Hải bị lả đi, không giãy dụa được nữa. Mặc kệ tính mạng của cô em vợ có thể bị đe dọa, gã anh rể đốn mạt bắt đầu thực hiện hành vi thú tính.  

Sau khi thực hiện xong hành vi đốn mạt, thấy Hải vẫn nằm thiêm thiếp không có phản ứng gì tên quỷ râu xanh này lại nảy sinh ý định… giao cấu lần thứ hai. Lần này hắn xốc nách và kéo lê cô em vợ tới chỗ cây gỗ ở cạnh mép bờ suối, rồi tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Đến lúc này thì Hải đã bị ngất lịm, không biết gì nữa. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã anh vợ mới nghĩ đến hậu quả nếu cô em vợ tỉnh dậy và kể cho mọi người những việc hắn vừa làm. Trong đầu hắn bỗng lóe lên ý định sẽ giết người phi tang. Nghĩ là làm, Dục kéo Hải ra bờ mương nước rồi dìm đầu xuống. Thấy Hải chỉ giẫy dụa một chút rồi nằm im nên gã anh rể tàn nhẫn nghĩ em vợ đã chết nên vội  đi về nhà.

Do chỉ bị tên quỷ râu xanh đặt gần bờ mương rồi nhấn đầu xuống đến lúc ngất đi nên Hải may mắn giữ được tính mạng. Một lúc sau Hải tỉnh lại và cố lết về nhà báo cho gia đình biết về việc bị Lò Văn Dục hiếp dâm rồi dìm xuống mương nước. Lúc đầu bố mẹ, chồng Hải ai cũng bị sốc, không ai tin nổi Dục lại làm như vậy với em v? của mình. Sau đó, Hải được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Sông Mã và bố mẹ Hải đã báo sự việc lên cơ quan công an đề nghị bắt giữ gã con rể bệnh hoạn của mình.
 
Lời biện hộ ngây ngô

Chỉ một ngày sau khi xảy ra vụ án (28/6/2013), cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lò Văn Dục về hành vi hiếp dâm và giết người. Tại cơ quan công an, Dục đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, hắn tỏ ra ăn năn, hối hận vì do phút nông nổi, không kiềm chế được bản nên đã  gây ra tội ác tày trời.

Được biết, trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng Dục và vợ chồng của Hải rất gần gũi và hay qua lại giúp đỡ nhau. Dục lấy chị gái của Hải rồi làm nhà ngay sát nhà bố mẹ vợ và đã có một đứa con trai. Còn Hải cũng đã lập gia đình và ở tại nhà bố mẹ đẻ. Hải lấy chồng rồi lần lượt sinh được ba đứa con gái. Khi đã có hai đứa con gái ngoan ngoãn. do nhận thức kém nên Hải và chồng tiếp tục sinh để có con trai. Tuy nhiên lần thứ ba này vợ chồng Hải vẫn sinh được đứa con gái.
 
Bi hài vụ anh rể hiếp dâm em vợ còn bảo “giúp sinh quý tử”  2

Bản người Thái ở Sông Mã. Ảnh: T.G


Là người trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phá án, Trung tá Trần Thanh Bình (Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm về trật tự xã hội - Công an Tỉnh Sơn La) cho biết: “Ngay khi nhận được báo cáo từ công an huyện Sông Mã, chúng tôi đã xuống ngay địa bàn xẩy ra sự việc và phối hợp cùng với các phòng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và điều tra, xác minh. Công việc điều tra thì không phức tạp nhưng điều khiến anh em nhớ nhất là sự ngây ngô của đối tượng Dục khi khai báo động cơ phạm tội tại cơ quan điều tra. Hắn khai rằng “thấy Hải sinh toàn con gái nên tôi định giúp nó có đứa con trai cán bộ à”. Nghe vậy vừa buồn cười vừa thấy thương và xót xa. Đối tượng là anh rể nhưng ít tuổi hơn em vợ, lại thiếu hiểu biết. Sự việc đáng tiếc xảy ra cũng một phần do ít học, một phần do sự lơ là, thiếu cảnh giác của nạn nhân ”.

Hành động của Dục khiến cho cả bản làng Hủa Lưng bị bất ngờ. Không ai nghĩ được rằng gã đàn ông trông hiền lành như vậy lại bỗng dưng biến thành tên “yêu râu xanh” táng tận lương tâm. Hắn không chỉ thực hiện hành vi bỉ ổi mà còn nhẫn tâm muốn giết chết em vợ của mình.               
 
Quyền Trung – Ngọc Tiến
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top