Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bi hài vụ án thanh niên kéo khóa quần bạn gái để... tỏ tình

Thứ sáu, 10:11 23/10/2015 | Pháp luật

Trong phiên tòa xét xử vụ án hiếp dâm của nam thanh niên đã khiến nhiều người thương xót vì trò tỏ tình không giống ai của bị cáo.

Võ Thành Trung (SN 1990, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) được nhiều bạn bè và người quen biết đánh giá là một thanh niên hiền lành, có phần rụt rè, nhút nhát đặc biệt với người lạ và con gái.

Mặc dù có tình cảm và quý mến cô hàng xóm Nguyễn Thu Mơ (SN 1993) đã lâu nhưng Trung vẫn chưa dám thổ lộ vì cảm thấy tự ti khi mình vẫn còn nghèo và lại ít học.

Cứ như vậy, Trung vẫn ở bên cạnh Mơ như một người anh, một người hàng xóm tốt bụng và ôm ấp mối tình không dám thổ lộ.

Chẳng ai có thể ngờ được từ một thanh niên yêu đơn phương một thời gian dài mà Trung lại bỗng nhiên trở thành kẻ mang tội hiếp dâm.

Chuyện bi hài này xảy ra vào một buổi trưa vắng tháng 3 năm 2015, Trung mon men đi sang nhà cô hàng xóm. Rón rén bước vào nhà, Trung thấy người con gái mình thầm yêu đang nằm ngủ say mà gia đình không có ai ở nhà.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thanh niên này lại nghĩ ra trò trêu đùa "bất thường" là kéo khóa quần của cô gái xuống. Đột nhiên, Mơ trở mình khiến Trung giật nảy nấp vội đi.

Khi bạn gái tỉnh giấc, Trung nhảy từ chỗ đang nấp ra để "hù" bạn gái như không có chuyện gì xảy ra.

Cô gái phát hiện khóa quần bị kéo và truy hỏi Trung thì thanh niên này cũng thật thà kể về tình của mình và cách tỏ tình để mang lại bất ngờ cho bạn gái. Sau khi Trung giãi bày, Mơ không nói gì mà bảo bạn trai về nhà.

Bàng hoàng bị công an gọi điều tra

Chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì nếu như cô gái không mang câu chuyện tỏ tình "độc" của anh hàng xóm kể cho gia đình  biết. Bố của chị này cũng chỉ định dọa cho thanh niên khiếm nhã kia một bài học nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Bất ngờ nhận được thông tin bị cơ quan điều tra triệu tập, Trung khá bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Khi làm việc với các cán bộ để lấy lời khai, Trung cũng thật thà bộc lộ tình cảm của mình và... nạn nhân. Nam thanh niên này cho rằng mình không làm gì cả, thậm chí chưa đụng vào người của cô gái nên không thể có tội được.


Võ Thành Trung nhận mức án 8 năm tù về tội hiếp dâm (Ảnh: Người lao động)

Võ Thành Trung nhận mức án 8 năm tù về tội hiếp dâm (Ảnh: Người lao động)

Thông tin trên trang Pháp luật xã hội cho hay, khi cán bộ điều tra đặt câu hỏi: “Vậy anh kéo khóa quần cô gái nhằm mục đích gì?” thì Trung toát mồ hôi trả lời: “Thì cũng định làm chuyện đó mà chưa có làm”.

Dựa vào những thông tin lời khai của Trung, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thành Trung về tội hiếp dâm dù chưa hề đụng vào người nạn nhân.

Tại phiên xét xử, gã thanh niên quê mùa, chất phác này vẫn một mực kêu oan. Trung giải thích rằng mình ít học, hiểu biết pháp luật không có nên khi hành động không hề biết mình đang phạm tội.

Tuy nhiên, cho rằng hành vi của Trung đã gây tổn hại đến danh dự của nạn nhân và chính bản thân bị cáo cũng thừa nhận có ý định giở trò với cô gái nên HĐXX đã bác bỏ lời tự biện hộ của bị cáo.

Sau khi xem xét, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt Võ Thành Trung 7 năm tù giam về tội hiếp dâm. Bài học quá đắt cho một nam thanh niên vì cách thể hiện tình cảm không phù hợp.

Phiên tòa xét xử gã thanh niên mang tội hiếp dâm đã khiến nhiều người xót xa cho bị cáo. Ngay cả phía gia đình bị hại cũng rất bất ngờ bởi họ cho biết chỉ định dọa gã hàng xóm thôi chứ không  ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top